Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bão số 3 không mạnh như dự báo ban đầu

Chủ nhật, 07:52 31/07/2011 | Xã hội

Diễn biến thực tế ngày hôm qua cho thấy, bão số 3 đã không mạnh như dự báo ban đầu.

 
Chiều tối qua (30/7), sau khi đi vào địa phận các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.
 
Theo đó, ngày hôm qua, ở trạm đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; ở trạm đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Văn Lý (Nam Định) cấp 8, giật cấp 9; Thái Bình cấp 7, giật cấp 8. Hòn Ngư (Nghệ An) cấp 8, giật cấp 9.
 
Thanh Hoá là địa phương được dự báo bão sẽ đổ thẳng vào và có khả năng gây gió mạnh giật đến cấp 11, tuy nhiên, ngày hôm qua, ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) cũng chỉ có gió mạnh cấp 7, cấp 9.
 
Về lượng mưa, ở nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; với lượng mưa phổ biến 15 - 30mm; riêng Nghệ An - Quảng Bình có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm; một số nơi có mưa trên 100mm như Tp.Vinh 208mm; Hòn Ngư (Nghệ An) 240mm; Linh Cảm (Hà Tĩnh) 178mm; Tuyên Hóa (Quảng Bình ) 101mm… Tại Hà Nội, lượng mưa chiều tối và đêm qua cũng ít và không gây ngập như nhiều người trước đó lo ngại.

Theo báo cáo nhanh của Uỷ ban Phòng chống lụt bão Trung ương, đêm qua 30/7 các khu vực thuộc Bắc Bộ và từ Quảng Bình trở vào cơ bản đã hết mưa, chỉ còn một vài điểm có lượng mưa nhỏ dưới 10 mm. Các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn còn mưa, tuy nhiên lượng mưa giảm và từ 4 giờ sáng trở đi đã hết mưa; lượng mưa từ 19 giờ ngày 30/7 đến 1h ngày 31/7 phổ biến từ 10 đến 30 mm, một số điểm mưa lớn hơn như Đô Lương (Nghệ An) 70mm, Con Cuông (Nghệ An) 43mm, Dừa (Nghệ An) 33mm, Cửa Hội (Nghệ An) 38mm, Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 32mm, Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 33mm.
 
Mực nước sông Đắk Nông, sông Krông Ana đang lên; các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có dao động nhỏ. Mực nước trên sông Cả tại Nam Đàn lúc 4 giờ ngày 31/7 là 3,36m; sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lúc 4h31/7 là 3,60m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm lúc 4 giờ ngày 31/7 là 7,52m còn thấp hơn nhiều so với mức BĐI; sông Đắk Nông tại Đắk Nông: 589,29m dưới BĐ2: 0,21m; sông Krông Ana tại Giang Sơn: 418,42m (thấp hơn nhiều so với mức BĐI).
 
Dự báo: mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lên chậm. Các sông thượng lưu có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2.
 
Về thiệt hại, thống kê cho đến sáng nay, đã có một người chết là ông Phạm Xuân Tứ, 68 tuổi, xóm 7, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, do bị điện giật vào hồi 11 giờ  ngày 30/7. Có 3 tàu bị hỏng, 1 thuyền gỗ tại tỉnh Nam Định bị trôi, mất tích nhưng may mắn trên thuyền không có người; 5 ngôi nhà và 1 trưởng học bị tốc mái (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).
 

Lo bão mạnh, nhiều địa phương đã phải di dân đến những nơi an toàn. Ảnh: VnExpress


Chiều tối qua (30/7), sau khi đi vào địa phận các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.
 

Theo ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương - thì thường sau bão, ảnh hưởng do hoàn lưu của bão mới gây mưa to, do vậycần phải đề phòng ngập lụt, sạt lở và lũ quét tại các địa phương.

Hồi 22 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Thanh Hóa - Nghệ An. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ). Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây suy yếu và tan dần trên khu vực Trung Lào.
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng ven biển các tỉnh từ Nam Định đến Nghệ An đêm nay (30/7) còn có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.
 
Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
 
Thời tiết các vùng ngày và đêm nay (31/7):
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.
 
Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.
 
Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.
 
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
 
Theo VnMedia
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 2 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Top