Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh

Chủ nhật, 23:01 10/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, bão số 14 không gây thiệt hại về người. Các tuyến đê và tàu thuyền vẫn an toàn. 1 cột ăng ten phát thanh truyền hình tại thành phố Uông Bí (52 m) bị gẫy đổ. Hải Phòng, Quảng Ninh đang tích cực khắc phục hậu quả để đưa đời sống trở lại bình thường.

Hải Phòng: Không có thiệt hại về người

Đến trưa 11/11, Hải Phòng đã cơ bản thống kê được thiệt hại sau cơn bão Haiyan gây ra. Tại cuộc họp với chính quyền thành phố Hải Phòng sáng nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì việc thống kê  thiệt hại trong bão và công tác khắc phục. Theo đó, Ban chỉ huy PCLB & TKCN cho biết tính đến nay chưa có thiệt hại nào về người trong bão. 

Tại cuộc họp này, ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết địa phương không có thiệt hại về tài sản lớn trong bão. Các tuyến đê, kè biển vẫn đảm bảo an toàn, một số đê tuyến sông sạt lở nhẹ và khoảng 3.920 ha hoa màu bị thiệt hại. 

Về sự cố tàu Fucheng 22 bị hỏng máy chính vào đêm 10.11, ông Thoại cho biết, hiện vẫn đang chỉ đạo tập trung cao công tác cứu hộ tàu này. Đến sáng nay, lực lượng TKCN đã liên lạc được với tàu, 5 thuyền viên vẫn an toàn. Hai tàu của ngư dân Thanh Hóa bị mắc cạn và hỏng máy đã được Bộ đội Biên phòng đưa vào bờ an toàn trong đêm.

Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 1
Cây bị đổ trên đảo Cát Bà. Ảnh: Hoàng Thủy

Cũng trong sáng nay, tại Bạch Long Vỹ tin về cho biết, hiện có 20 cột điện bị gãy đổ, một nhà dân và nhà của BQL Âu cảng tốc mái. Khoảng 20m tường rào bị đổ. 

Cát Hải, Đồ Sơn thiệt hại không đáng kể. 


Quảng Ninh: Không có thiệt hại về người 
 
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có báo cáo nhanh kết quả công tác chỉ đạo phòng chống, tình hình thiệt hại và biện pháp khắc phục cơn bão số 14 trên địa bàn tỉnh tính đến 5 giờ sáng 11/11.
 
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 2
Bão làm đổ một số cây xanh và biển hiệu quảng cáo trên địa bàn TP Hạ Long
 
Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, sơ bộ ban đầu bão số 14 chưa gây thiệt hại về người. Các tuyến đê và tàu thuyền vẫn an toàn. 1 cột ăng ten phát thanh truyền hình tại thành phố Uông Bí (52 m) bị gẫy đổ. Bước đầu xác định: Đổ 5 nhà cấp 4; tốc mái 56 nhà cấp 4 và nhà tạm (Vân Đồn 30 nhà); 1 nhà bè tại Hạ Long bị sóng đánh chìm, đổ và gẫy nhiều cây xanh. Hiện nay, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đã mất điện. Ước thiệt hại đến nay do cơn bão số 14 gây ra khoảng 50 tỷ đồng.
 
  
Hải Phòng lúc 9h5' sáng nay (11/11): Hoạt động trở lại sau bão

Mặc dù tâm bão "sượt" qua Hải Phòng đi lên phía Đông Bắc (Quảng Ninh) nhưng với sức gió giật cấp 12,13, vùng đất này vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão.

Tại lối vào cửa ngõ sân bay, một số biển báo giao thông bị gãy đổ, hàng quán bên đường cũng bị sập, nhiều tấm biển pano tại một số cơ quan, đơn vị cũng bị gió hất văng. Tại bến xe cầu Rào, hoạt động giao thông vẫn diễn ra bình thường. Trên cá tuyến nội đô, xe buýt Thịnh Hưng đã nối nhịp phục vụ khách từ sớm. Hiện, trên tuyến đường Ngô Gia Tự (quận Hải An) nhiều gia đình đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và đi chợ sinh hoạt trở lại. 
 
 
Đồ Sơn, Hải Phòng:
 
Tin từ UBND quận Đồ Sơn cho biết, cơn bão đi qua đã làm hơn 200ha hoa màu bị thiệt hại, trong đó chủ yếu là cây cà chua. Toàn bộ đê kè hiện chưa bị thiệt hại lớn, chủ yếu từ trận bão trước để lại.

Tại khu 1, biển chào đón du khách của Du lịch Đồ Sơn đã bị gẫy đôi. Ngay chỗ đê kè bãi biển khu 1, những cột sóng cao 4-5m như muốn nuốt chửng những người dân hiếu kỳ đang tạo dáng trước bão. Nhiều thanh niên nô nức đạp xe rủ nhau ra biển chụp ảnh.
 
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 3
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 4

Thanh niên tạo dáng tại khu 1 Đồ Sơn

 
Người dân Quảng Ninh: Chưa bao giờ gặp cơn bão to đến thế

Thời điểm cơn bão Haiyan (bão số 14) đổ bộ vào Quảng Ninh đêm qua, mà tâm bão là Tp Hạ Long diễn ra khoảng trong 4 giờ đồng hồ (từ 23h ngày 10/11 đến 3h sáng ngày 11/11). Trực tiếp tác nghiệp trong tâm bão, phóng viên GiadinhNet đã cảm nhận, chứng kiến được sự tàn khốc, nguy hiểm của cơn bão này.

Các cơn gió liên tục rít lên ầm ầm, cây cối ngả nghiêng, mưa trắng trời. Nhiều biển quảng cáo bị thổi phăng, điện sinh hoạt mất toàn phần. Giao thông qua cầu Bãi Cháy bị cấm, các phương tiện phải di chuyển theo đường 337 (qua huyện Hoành Bồ).

Hiện cường độ gió đã giảm, nhưng nhiều tuyến đường tại Hạ Long như Cao Xanh, Hồng Hải, Hồng Hà, Cao Thắng…đã bị ngập cục bộ.

Chia sẻ với phóng viên qua điện thoại và trên mạng xã hội, nhiều người cho biết chưa bao giờ gặp cơn bão to như thế này. Cảm giác chung của mọi người là lo lắng, sợ hãi, không ngủ được.

Một số hình ảnh tàn phá Tp Hạ Long của cơn bão số 14:
 
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 5
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 6
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 7
Trong suốt 4 giờ bão Haiyan quần thảo Quảng Ninh, các cơn gió liên tục rít lên ầm ầm, cây cối ngả nghiêng, mưa trắng trời. Nhiều biển quảng cáo bị thổi phăng, điện sinh hoạt mất toàn phần.
 
7h 20':

Quảng Ninh: Đổ tháp truyền hình Uông Bí

Theo thông tin sơ bộ, bão Haiyan chưa gây thiệt hại về người. Các tuyến đê và tàu thuyền vẫn an toàn, nhưng đã quật đổ tháp phát thanh truyền hình tại thành phố Uông Bí cao 52 m.

Thiệt hại vật chất bước đầu được xác định: Đổ 5 nhà cấp 4; tốc mái 56 nhà cấp 4 và nhà tạm (Vân Đồn 30 nhà); 1 nhà bè tại Hạ Long bị sóng đánh chìm, đổ và gẫy nhiều cây xanh. Hiện nay, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đã mất điện. Ước thiệt hại đến nay do cơn bão số 14 gây ra khoảng 50 tỷ đồng.

5h00 ngày 11/11

Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ đã có gió giật mạnh cấp 9 – 11, có nơi giật mạnh cấp 13 như Bãi Cháy. Ở các đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 13.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc có mưa rất to, một số nơi có lượng mưa lớn như Bạch Long Vĩ 137mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 126mm, Cửa Ông 107mm, Bãi Cháy 109mm.

(VTC News)

4h ngày 11/11

Haiyan đã chườm 1/3 lên đất liền và 2/3 còn trên biển. Cường độ, sức gió dù đã giảm nhiều so với cảnh báo ban đầu, song khi đổ vào bờ biển Hải Phòng, Quảng Ninh cường độ bão vẫn mạnh cấp 117km..

Tại Quảng Ninh, suốt nhiều giờ qua, mưa lớn và gió giật hoành hành trên nhiều địa bàn của tỉnh. Tính đến 4h30 sáng nay, thống kê của văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ghi nhận một số thiệt hại ban đầu về tài sản, và chưa có thiệt hại nào về người. tại TP Hạ Long gió giật cấp10. Lán trại của công nhân xây dựng ga tàu cảng Cái Lân bị tốc mái, nhiều nhà dân bị tốc mái. Ở TP Cẩm Phả, gió tạm ngớt, mưa vừa, điện mất. Tuy nhiên, tại huyện Vân Đồn, mưa vẫn rất to khiến 9 nhà bị tốc mái. Thông tin liên lạc trên đảo đã bị gián đoạn.TP Móng Cái đang có gió giật mạnh. Lãnh đạo tỉnh vẫn thường trực chỉ đạo ứng phó với cơn bão. Nhiều địa bàn của Quảng Ninh bị mất điện.

Tại Hải Phòng, mưa to và gió giật rất mạnh. May mắn là do đang trong lúc triều thấp nên không có các đợt sóng mạnh tấn công vào bờ. Ở khu vực nội thành, nhiều cây xanh bị đổ gãy, biển quảng cáo bị bay. Lực lượng quản lý đô thị tại đây đã kịp thời thu gom không gây mất an toàn giao thông. Công nhân trạm bơm cũng được điều động túc trực suốt đêm để tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng. Các khu nhà tập thể xuống cấp cũng được các lực lượng phòng chống bão chằng chống, chống sập. Người dân tại đây được sơ tán đến nơi an toàn.

Trung tâm thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải vẫn mất điện trên diện rộng. 3 ngư dân bị mắc cạn ở khu vực Gò Đông quận Hải An vẫn giữ liên lạc với đất liền và trong ngày hôm nay bộ đội biên phòng sẽ đưa ngư dân vào bờ.

Ông Đào Minh Đông, phó chủ tịch huyện đảo Bạch Long Vỹ cho biết, sáng nay gió liên tục giật mạnh cấp 13. " Đêm qua là đêm mất ngủ đối với quân dân ở đảo. Sóng to, gió lớn liên tục nhưng may mắn chưa có người thiệt mạng. Hiện gió vẫn mạnh", ông Đông cho biết.

3h30 ngày 11.11

Quảng Ninh: Cấm lưu thông qua cầu Bãi Cháy

Mưa gió đang tiếp diễn với cường độ ngày càng mạnh. Nhiều công trình, cửa kính nứt vỡ. Thành phố Hạ Long cây cối gãy đổ hàng loạt, 12 nhà dân bị tốc mái, đường sụt lún, hệ thống thông tin liên lạc gián đoạn.

Tại Bãi Cháy, Hạ Long, nơi xác định tâm của cơn bão khi đổ bộ đất liền đang có gió mạnh cấp 11.cây gẫy và đổ nhiều. Điện lực tỉnh đã cắt điện khu vực rộng gồm toàn bộ thành phố Hạ Long, Vân Đồn, Cẩm Phả. Tỉnh đã cấm các phương tiện đi lại trên khu vực cầu Bãi Cháy, đồng thời phân luồng đảm bảo trật tự vì có rất nhiều xe đang đậu kéo dài chờ lệnh để vượt cầu.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã cấm toàn bộ hoạt động lưu thông cầu Bãi Cháy, đảm bảo an toàn cho người dân.

(VNExpress)

2h55 ngày 11/11

Đồ Sơn, Hải Phòng: Tâm bão chạm đảo Dấu

Bão Haiyan chính thức chạm tới tâm bão đảo Dấu ( Đồ Sơn).

Ngoài trời gió như càng gào thét, rít liên hồi, lạnh tóc gáy. Mưa xối xả khiến cây cối ngả nghiêng, nhiều tuyến đường rơi vào ngập lụt.

Điện lưới một số khu vực ven thành phố như huyện An Dương cũng đã mất điện. Thành phố oằn mình trong đêm chống bão.

Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 8
Tại một số điểm trú bão an toàn tại Đồ Sơn, trẻ em và người già say sưa giấc nồng. Ảnh: Minh Lý

2h00 ngày 11/11

Hải Phòng: Phố ngập, cây đổ

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 11/11, bão Hải Yến đã di chuyển vào trong đất liền theo hướng Đông Bắc với sức gió mạnh cuối cấp 12, đầu 13, giật cấp 14. Vị trí tâm bão vào khoảng 21 độ vĩ Bắc, 107 độ Kinh Đông quét từ Thái Bình tới Quảng Ninh, vùng tâm bão Hải Phòng.

Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km hướng lên Quảng Ninh và các vùng phía Tây Nam Trung Quốc giáp Móng Cái Việt Nam.

Tại khu vực nội thành Hải Phòng, ngay trong đêm trước khi bão về, nhiều tuyến đường đã bị ngập lụt và cây đổ gãy trên đường. Gió thổi rít từng cơn liên hồi trong đêm nghe rợn gáy. Mưa vẫn tiếp tục nặng hạt. Cây cối ngả nghiêng đổ rạp bên đường

0h45 ngày 11/11
 
Hạ Long: Mất điện hoàn toàn

Theo ghi nhận của phóng viên GiadinhNet đang tác nghiệp tại Thành phố Hạ Long, hiện nay trời đang gió rất mạnh, mưa to, từng cơn gió rít lên ầm ầm, cây cối ngả nghiêng. Rất nhiều biển quảng cáo, pa nô đã bị quật đổ. Một số tường bao bằng tôn tại các dự án, công trình như siêu thị Big C, quảng trường 30/10…bị thổi bay, một số cột điện bị đổ.

Điện sinh hoạt toàn bộ Tp Hạ Long đã bị mất hoàn toàn.

Khi đi qua đường bao biển cột 5, xe ô tô chở phóng viên như muốn bị hất tung lên trời trước những cơn gió giật mạnh. Đường phố tối mù mịt do mất điện cùng với những cơn mưa táp vào kính xe nên việc di chuyển trên đường rất khó khăn, nguy hiểm.

Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 9
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 10
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 11
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 12
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 13
Ảnh: Minh Hải

0h30 ngày 11/11
 
Đồ Sơn, Hải Phòng:

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Cao Đức Phát đi kiểm tra các bãi kè đê chắn sóng ngoài khu 1 Đồ Sơn và Cảng Cá (Ngọc Hải, Đồ Sơn).
 
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 14
Ảnh: Minh Lý
 
Khoảng 1 giờ đêm, gió mạnh cấp 13; trời tiếp tục mưa trên diện rộng. Ngoài khơi, may mắn triều cường đã xuống, dự báo sẽ giảm bớt phần nào thiệt hại từ bão này. Một số tuyến đường trong khu du lịch Đồ Sơn cũng bắt đầu ngập úng. Điện lưới hiện vẫn trong an toàn phục vụ công tác ứng phó bão trong đêm.

Nhiều tuyến đường trong nội thành Hải phòng đã ngập lụt ngay trong đêm trước khi bão về.

Dự báo bão sẽ di chuyển vào Hải Phòng lúc 3 giờ sáng nay.

23h30 ngày 10/11

Hải Phòng: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng chính quyền Hải Phòng ứng cứu bão

Vào 22g40 đêm 10/11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã về Hải Phòng và ra thẳng Đồ Sơn chỉ đạo cùng chính quyền, nhân dân địa phương ứng cứu bão Hải Yến đang tiến vào vùng đất này.

Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 15
Ảnh: Minh Lý

Tại đây, đồng chí Nguyễn Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã báo cáo nhanh về công tác phòng chống lụt bão của địa phương và những khó khăn vướng mắc trong việc di dời, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh bão. Đại diện chính quyền quận Đồ Sơn cũng báo cáo công tác cấm biển tại địa phương được triển khai từ 8g sáng nay và yêu cầu du khách nhanh chóng rời khỏi khu vực đề phòng nguy hiểm trong bão.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cao Đức Phát cho biết, Haiyan là cơn bão khác với bão Sơn Tinh năm 2012 bởi nó đi thẳng vào đất liền gây thiệt hại lớn khó lường. Sức gió giật liên tiếp cấp 14 suốt 10 tiếng đồng hồ. Dự kiến khoảng 3g sáng mai (11/11) bão sẽ vào tới biển Hải Phòng và Quảng Ninh. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu sẽ ngăn cấm toàn bộ giao thông đường 10 từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng mai.

Kết luận buổi họp, Phó Thủ tướng mong muốn các lực lượng tham gia PCLB còn gì chưa hoàn thiện hãy khẩn trương làm nốt để nhằm tránh thiệt hại cho dân. Đồng thời Phó Thủ tướng cũng bày tỏ ý kiến khen ngợi chính quền, các lực lượng quân đội, công an đã huy động dồn lực làm tốt công tác di dời sơ tán dân khẩn trương, kêu gọi lồng bè về nơi trú bão an toàn, đảm bảo.


22h30 ngày 10/11

Quảng Ninh: Đang có gió mạnh và mưa to 

Vào thời điểm này, tại Tp Hạ Long và một số địa phương như khác như Cẩm Phả, Uông Bí, Vân Đồn… đang có gió cấp 7-8, giật cấp 9-10 và mưa to trên diện rộng, những cơn gió rít lên ầm ầm. Nhiều hộ dân đã phải khẩn cấp chặt bỏ một số cành, cây để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Tại Hạ Long và Cẩm Phả bị mất điện cục bộ.

Đến 20h tối ngày hôm nay, hơn 1.000 người dân trên các lồng bè ở trên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và người dân sống ở khu vực gần đê biển có nguy cơ vỡ cao đã được sơ tán đến nơi ở an toàn.

Ngay trong tối ngày 10/11, các tổ công tác của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đi chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó với cơn bão số 14 tại các địa phương. Các tổ công tác yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp đối phó với cơn bão; không chủ quan, lơ là. 

Trong tình trạng mưa lớn cần triển khai khẩn cấp công tác phòng ngừa, liên tục cảnh báo cho nhân dân biết và chủ động phòng, chống; sẵn sang túc trực 24/24 giờ và thông báo thường xuyên diễn biến của cơn bão; chuẩn bị đầy đủ các phương án sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra…
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 16
Nhiều hộ dân phải chặt cây khẩn cấp để hạn chế thiệt hại
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 17
Tại Quảng Ninh đang có gió mạnh và mưa to
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 18
Bí thư tỉnh ủy Phạm Minh Chính chỉ đạo tại thị xã Quảng Yên 
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 19
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo tại huyện Vân Đồn
Bão Haiyan không gây thiệt hại về người ở Hải Phòng, Quảng Ninh 20
Người trên các lồng bè ở Quảng Yên được sơ tán đến nơi ở an toàn. Ảnh: Minh Hải


Nhóm Phóng viên
manhcuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 4 phút trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 2 giờ trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 4 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Top