Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bao giờ chìm?

Thứ sáu, 13:16 03/06/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Câu hỏi mang đầy lo sợ ấy là của hàng trăm ngàn người đối với hệ thống tàu cánh ngầm ở TP Hồ Chí Minh.

Nguy cơ chìm nghỉm là có thật, khi mà không năm nào người ta không được đọc tin về các sự cố ghê người.
 
Chỉ tính mấy tháng đầu năm nay đã có vài vụ rồi. Ví như ngày 12/4, một tàu Dòng Sông Xanh bị hỏng ống thủy lực, trôi dạt trên sông và cuối cùng ...đâm vào rừng đước. Chỉ đến lúc ấy thì mấy chục khách trên tàu mới thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết. Ngay tháng 3 trước đó, 2 tàu cánh ngầm cũng va chạm, hàng trăm khách trên tàu hoảng loạn.
 
Và từ hoảng loạn ấy lại vang lên lần nữa khi vừa mới đây, hôm 30/5, một tàu Dòng Sông Xanh nữa bị mắc cạn đến 3 tiếng đồng hồ, trên tàu lúc ấy có 45 hành khách. Thế nhưng, dù đơn vị cứu hộ cách đó chỉ vài cây số, nhà tàu vẫn không kêu cứu mà tự gọi 2 tàu khác đến để kéo nhau. Nhưng việc kéo ấy cũng không thành, khiến cho khách đã hoảng loạn lại càng thêm sợ hãi. Trời mưa, giông gió khiến cho một nguy cơ thảm họa y như tàu Dìn Ký đã được nhiều người tưởng tượng đến.
 
Thật may là đến bây giờ, chưa có chiếc tàu nào chìm nghỉm, nhưng nếu nhìn vào hệ thống tàu cánh ngầm ở thành phố này thì không ai nói trước được điều gì.
 
Thống kê cho biết, mỗi ngày từ TP Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu có khoảng 20 chuyến tàu cánh ngầm xuất bến. Đội tàu có khoảng 13 chiếc và năng lực vận tải mỗi năm đạt 800 ngàn hành khách.
 
Vậy nhưng, đội tàu này đa số đều đã cũ và ...rất cũ. Được vận hành từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, chưa kể khi mua đã là tàu cũ thì đến nay đều đã hoạt động trên dưới 20 năm rồi. Như thế, mỗi năm, 800 ngàn hành khách giao tính mạng mình cho một đội vận tải toàn những "la già".
 
Trên bộ, phương tiện là xe chở khách được phép hoạt động 20 - 25 năm tùy loại. Nhưng trên sông, tàu cánh ngầm thì chưa có quy định, đó là một thực tế đáng lo ngại.
 
Bản thân cơ quan có trách nhiệm của TP Hồ Chí Minh đã từng có kiến nghị quy định tuổi thọ cho loại tàu này lên Bộ GTVT, nhưng tới nay thì vẫn chưa có mốc nào được xác lập.
 
Hẳn nhiên, phía nhà tàu thì cho rằng mua một chiếc tàu tốn kém chẳng ít hơn mấy so với máy bay, lại phải chi phí nhiều nên họ đương nhiên khai thác tối đa, nhất là khi quy định tuổi thọ chưa có.
 
Trên khắp địa cầu này, máy bay cũ bị thay mới, nói gì đến chiếc tàu trên sông. Nên, tính mạng cả trăm người phải được tính đến, bởi nếu tuổi thọ tàu không có giới hạn thì tuổi thọ khách hàng có nguy cơ bị rút ngắn đột ngột.
 
Lâm Phong
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top