Hà Nội
23°C / 22-25°C

Báo Gia đình & Xã hội với công tác từ thiện: Thắp lửa nghĩa tình

Thứ sáu, 12:22 01/01/2010 | Xã hội

Giadinh.net - Từ sớm tinh sương ngày 27/12, chị em phụ nữ nghèo của huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh đã rôm rả gọi nhau đến Trung tâm DS - KHHGĐ huyện để tham gia chương trình tư vẫn sức khỏe, nhận quà và hỗ trợ vốn... Đây là chương trình tiếp tục được tài trợ bởi Tổng Lãnh Sự quán Hoa Kỳ tại TP HCM trong khuân khổ dự án hỗ trợ phụ nữ nghèo Đồng Bằng sông Cửu Long do báo Gia đình và Xã hội tổ chức.

Bên cạnh đó, tại hội trường UBND huyện cũng nhộn nhịp, tưng bừng với 200 chị em tham gia chương trình tư vấn chăm sóc sức khỏe. Một ngày tổ chức từ thiện của đoàn công tác Báo GĐ&XH tại Tiểu Cần được bắt đầu như thế.

BS.Trần Đặng Ngọc Linh, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM và S.BS Lê Thị Thu Hà, Bệnh viện Từ Dũ TP HCM tư vấn cho hơn 200 cán bộ y tế xã của tỉnh Trà Vinh

 
“Mừng lắm chú ơi!”

Đoàn bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ - Cửu Long phải bận bịu ngay từ sớm. Bốn phòng khám hoạt động hết công suất bởi số lượng người tập trung chờ khám quá đông. Các y tá ở khâu nhận bệnh phải vất vả, rát cả giọng khi xướng tên bệnh nhân. Có quá nhiều bệnh nhân là đồng bào Khmer nên cả bác sĩ lẫn y tá đều gặp phải đôi chút khó khăn. Ở khâu phát thuốc, chị em phụ nữ nghèo cũng xúm xít chờ đợi.
 
Một phụ nữ chỉ cao khoảng 1,3m, ngồi xổm chờ nhận thuốc. Tên chị là Lâm Thị Dương. Thấy chúng tôi hướng dẫn chị đến ghế ngồi chờ, chị nói như phân trần: "Mừng lắm chú ơi! Tui mệt trong người lâu rồi nhưng khó khăn quá không đi khám được. May quá, hôm nay gặp được bác sĩ nói rằng tui chỉ cần dùng ít thuốc ở đây sẽ khỏi. Bà con ở đây đều có tâm trạng như thế nên ai cũng nôn nao đi khám, vui mừng nhận thuốc".
 
Trong khi đoàn công tác đang nỗ lực giúp chị em phụ nữ nghèo khám bệnh, nhận thuốc tại bệnh viện thì tại hội trường huyện, các phóng viên của Báo GĐ&XH cùng đoàn bác sĩ thực hiện chương trình "Tư vấn kiến thức sức khỏe" cho hơn 200 cán bộ y tế xã, cán bộ hội phụ nữ và ngành dân số.
 

 
Đăng đàn đầu tiên là BS.Trần Đặng Ngọc Linh, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM - phổ biến kiến thức về hai căn bệnh phổ biến nhất của phụ nữ Việt Nam hiện nay là ung thử cổ tử cung và ung thư vú; các triệu chứng; cách phòng ngừa. Tiếp sau đó là TS.BS Lê Thị Thu Hà, Bệnh viện Từ Dũ TP HCM thông tin về chuyên đề "Sức khỏe cho phụ nữ".
 
Tại đây, chị Nguyễn Thị Băng Thanh, cán bộ y tế huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh nói: "Trước đây, những kiến thức này chúng tôi còn mơ hồ lắm, bà con hỏi gì cũng không biết trả lời thế nào. Sau buổi này, chúng tôi còn biết được phụ nữ sinh nhiều con sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào và nhất định sẽ cùng cán bộ dân số tích cực tuyên truyền cho các chị em nên sinh ít con thôi để đảm bảo sức khỏe. Được nghe các bác sĩ phổ biến kiến thức, lại có cả tài liệu phát kèm  sẽ giúp ích nhiều cho công việc chúng tôi hơn".
 
Chị Dương Thị Thanh Trang, cán bộ y tế huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nói: "Địa bàn huyện tôi có rất nhiều đồng bảo Khmer sinh sống. Hầu như các chị em dân tộc Khmer đều bị mắc các bệnh phụ khoa. Kiến thức của bản thân tôi không đủ giải thích cho các chị về căn bệnh họ mắc phải. Tôi thích cuốn tài liệu được ban tổ chức phát. Những tờ rơi tuyên truyền của Báo GĐ&XH cũng rất thiết thực, cung cấp những kiến thức cơ bản, bổ ích cho chúng tôi. Buổi tư vấn giúp ích cho cán bộ y tế chúng tôi rất nhiều".

Phụ nữ nghèo tập trung chờ khám chữa bệnh miễn phí tại huyện Tiểu Cần.
 
Nỗi niềm

Trong vai trò diễn giả, BS Trần Đặng Ngọc Linh tâm đắc: "Buổi tư vấn thực sự rất có ý nghĩa vì đây là buổi truyền đạt lại kiến thức cho các cán bộ y tế. Lực lượng này lại phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến người dân tại địa bàn họ phụ trách. Nhiều chị em nông thôn tại đây đã đặt những câu hỏi riêng tư một cách rất thành thật, xuất phát từ những trường hợp thực tiễn họ gặp phải".
 
Năm 2009 - năm của công tác từ thiện

Năm 2009 Báo GĐ&XH cùng các nhà tài trợ đã thực hiện nhiều chuyến công tác xã hội, từ thiện như: Tổ chức cuộc vận động "Chúng con luôn bên mẹ", phối hợp với các đơn vị trao hàng trăm triệu học bổng cho trẻ em nghèo, khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Thanh Hóa.
Khám chữa bệnh 500 suất, tặng quà Tết đến 300 hộ tại Phương Thạnh (Trà Vinh); Tặng quà hộ nghèo, học sinh nghèo huyện biên giới Tây Ninh; Khám chữa bệnh miễn phí 400 suất tại huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng); Khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà hộ nghèo, học sinh nghèo tại Cư K'bang (Đắk Lắk).

Tháng 12/2009, trong khuôn khổ chương trình chăm sóc phụ nữ nghèo đồng bằng sông Cửu Long, Báo GĐ&XH đã thực hiện khám chữa bệnh miễn phí đến 400 phụ nữ nghèo, tặng 50 phần quà, hỗ trợ vốn đến 5 phụ nữ nghèo vượt khó, đồng thời tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe đến 200 phụ nữ công tác chăm sóc cộng đồng lĩnh vực Dân số, Y tế, Hội phụ nữ… tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.
Đúng 9h, các cán bộ, phóng viên trong Đoàn công tác Báo GĐ&XH cùng lãnh đạo chính quyền địa phương tập trung tổ chức phát quà đến chị em phụ nữ nghèo tại Trung tâm DS - KHHGĐ huyện. Hội trường trung tâm quá nhỏ nên công tác phát quà được thực hiện ngay trước sân. Bất chấp cái nắng bắt đầu khó chịu, những phụ nữ nghèo, đa số đều ngoài 40-50 tuổi, chẳng ngại ngần đứng chờ với nụ cười tươi trên khuôn mặt.
 
Cụ Nguyễn Thị Châu đã 76 tuổi, trú tại thị trấn Cầu Quan, nhận món quà trên tay mà ngần ngừ chẳng chịu đi. Cụ tìm chúng tôi, nắm tay lắc lắc, miệng móm mém: "Mừng lắm. Cảm ơn nhiều lắm. Nhà cửa chưa có gì cho Tết cả. Quà này bà để dành Tết cho có với người ta".
 
Nói được bấy nhiêu đó, bà cụ nghẹn giọng. Bà Ngô Thị Hai cũng đã 67 tuổi, trú ấp Định Phú Tân, thấy cụ Châu ngắc ngứ chẳng nói nên lời bèn tiếp lời cảm ơn, nhưng cũng chỉ được "Tui cũng muốn nói tri ơn lắm" thì mắt đã đỏ hoe, không thốt nên lời, chỉ cầm tay mà lắc.
 
Chứng kiến các chị, các cụ trân trọng từng món quà, từng viên thuốc; nghe các chị, các cụ thở phào nhẹ nhõm khi biết bệnh của mình không nghiêm trọng; từng ánh mắt sáng bừng trên gương mặt đen đủi, sạm nắng, chúng tôi biết họ ấm lòng và hạnh phúc.
 
Để có một ngày chị em phụ nữ nghèo huyện Tiểu Cần nhận được nghĩa tình thắm đượm như ngày 27/12 vừa qua, Báo GĐ&XH xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ giàu lòng nhân ái: Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP HCM, Công ty cổ phần Vina Café Biên Hòa, Công ty Dược Á Đông, Công ty Tân Hiệp Phát, Công ty dược Hà Tĩnh; Công ty nước tinh khiết Sapuwa và tập thể bác sĩ - y tá Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ - Cửu Long. Họ là những “Mạnh Thường Quân” đã chung tay, đồng hành cùng Báo GĐ&XH góp phần nhỏ nhoi sưởi ấm cuộc sống của gần 500 chị em phụ nữ nghèo huyện Tiểu Cần.
 
Bước sang năm 2010 Báo GĐ&XH luôn hy vọng sẽ được đồng hành với những người bạn tốt trên các chuyến công tác xã hội, từ thiện. Đâu đó ở các miền quê, nhiều thân phận nghèo vẫn ấp ủ niềm hy vọng được cộng đồng chia sẻ sự khó khăn, bần hàn; nhiều trẻ em nghèo cần sự trợ giúp để bước chân đến trường thêm vững vàng. Tập thể Báo GĐ&XH vẫn đang cố gắng  trong năm mới sẽ tiếp tục là nhịp cầu kết nối những tấm lòng hảo tâm vươn tay chia sớt khó khăn để người nghèo ấm lòng vươn lên...
 
* Một số hình ảnh về công tác từ thiện của Tổng cục DS - KHHGĐ và báo Gia Đình & xã Hội trong năm 2009:
 

Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ Dương Quốc Trọng trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lại Thị Ngọ ngày 8/11, trong dịp Báo GĐ&XH tổ chức chương trình chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, trao học bổng cho trẻ em nghèo tại Bắc Ninh.

Tổng biên tập Báo GĐ&XH Lê Cảnh Nhạc (trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Nguyễn Thiện trao quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/2009.
Phó TBT Báo GĐ&XH Phùng Quốc Việt trao quà cho trẻ em nghèo học giỏi tại Thanh Hóa.

Báo Gia Đình & Xã Hội tặng quà cho phụ nữ nghèo huyện Tiểu Cần.

GĐ&XH
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 2 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Top