Hà Nội
23°C / 22-25°C

Báo động tình trạng gia tăng tội phạm cướp taxi

Thứ tư, 10:54 07/03/2007 | Xã hội

GĐ&XH - Tình trạng cướp tài sản của lái xe taxi ở một số địa phương miền Bắc hiện đang diễn ra theo chiều hướng gia tăng. Sự manh động của bọn phạm tội không chỉ là việc cướp tài sản mà chúng sẵn sàng xuống tay sát hại tài xế và điều đáng nói là loại tội phạm này đã dịch chuyển lên các tỉnh miền núi.

Tội phạm cướp taxi đã mò lên miền sơn cước

Liên tục xảy ra các vụ cướp

Khoảng 21h40’ ngày 23/1/2007, anh Đinh Văn Thành, SN 1971, là nhân viên lái xe của Công ty taxi Hà Đông (Hà Tây) nhận chở 2 thanh niên đi từ bến xe Hà Đông về sân bay Hoà Lạc (Thạch Thất). Khi đến đoạn đường thuộc địa phận thôn 10, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất thì 2 đối tượng yêu cầu dừng xe và 1 trong 2 tên rút dao nhọn giấu sẵn trong người dí vào cổ, tên còn lại dùng dây trói anh Thành vào ghế xe và nhét bít tất vào miệng. Sau đó chúng lục soát lấy đi 1 ví da, trong đó có 1,1 triệu đồng, 1 GPLX ôtô, 1 GPLX môtô, 1 chứng chỉ lái xe taxi, 1 CMND, 1 ĐTDĐ rồi tẩu thoát.

Tiếp đến khoảng 23h ngày 25/1/2007, anh Hoàng Anh Dũng, sinh năm 1979 là lái xe hãng taxi Thế kỷ mới Hà Nội nhận chở 1 nhóm thanh niên đi từ đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội về Thị xã Sơn Tây. Khi đến đoạn đường gần khu vực Đền Và, Sơn Tây, một đối tượng bất ngờ dùng dao nhọn dí vào ngực anh Dũng khống chế cướp tài sản. Anh Dũng lợi dụng sơ hở của đối tượng đã lái xe lao xuống ruộng và tóm tay dao của đối tượng. Hai bên giằng co nhau, tên đi cùng bảo tên cầm dao “Mày giết chết nó đi”. Bất ngờ anh Dũng nắm và giật được chuôi dao tuột ra khỏi lưỡi rồi mở được cửa xe bỏ chạy kêu cứu, hai đối tượng lập tức mở cửa xe tẩu thoát mà chưa kịp lấy tài sản.

Ngày 29/1/2007, anh Trần Văn Gia, sinh năm 1982, lái xe Công ty Taxi Mai Linh, Hà Nội, chở hai thanh niên từ Cầu Giấy - Hà Nội đến khu vực giáp ranh 2 xã Trạch Mỹ Lộc và Tích Giang, huyện Phúc Thọ thì bị 2 đối tượng dùng dao khống chế, cướp một ví da trong có 650.000 đồng, rồi xuống xe tẩu thoát.

Cũng với thủ đoạn tương tự, khoảng 24h ngày 06/2/2007, bọn cướp đã lừa được anh Nguyễn Văn Huân, (SN 1979) là nhân viên lái xe của Công ty taxi Hà Đông (Hà Tây). Trước đó anh Huân nhận chở 1 thanh niên đi từ đoạn đường trước cửa hàng lốp ôtô Dân Chủ (Hà Đông) về xã Cao Viên, huyện Thanh Oai. Khi đến đoạn đường cánh đồng thôn Trung, xã Cao Viên đối tượng bất ngờ túm phía sau gáy anh Huân và yêu cầu đưa tiền, nếu không sẽ giết chết, anh Huân đã phải đưa cho đối tượng 400 nghìn đồng.

Sau khi lấy được tiền, đối tượng xuống xe tẩu thoát về hướng thôn Trung, xã Cao Viên. Đúng 3 ngày sau, anh Bùi Chí Quân sinh năm 1984, lái xe taxi BKS 29V-4220 của Công ty Vạn Xuân, chở 2 thanh niên từ quận Cầu Giấy đi Sơn Tây, đến địa phận Chùa Gò, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, chúng dí dao vào cổ, dùng dây thừng trói anh Quân, cướp 1 ĐTDĐ, 1 ví da trong có 912.000đ, 1 CMND, tẩu thoát.   

Bị bắt khi đang... hưởng lạc

Các vụ án liên tiếp xảy ra  đã gây mất TTATXH trên địa bàn, tâm lý nguời dân hoang mang khi tham gia đi lại trên đường, đặc biệt  là vào đúng dịp giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của nguời dân tăng cao. Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây đã chỉ đạo các lực lượng điều tra của CA tỉnh, tích cực phối hợp với Công an TP Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Nam Định... để điều tra truy xét, bắt giữ bằng được các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 13/2/2007, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Hà Tây đã xác định được các đối tượng gây án. Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp ngay lập tức được triển khai. Hai 2 đối tượng gây án bị bắt giữ khi bọn chúng đang ăn chơi hưởng lạc bằng số tiền cướp được tại Thành phố Hải Phòng. Chúng là Đặng Hữu Tuyển, sinh năm 1985, trú tại cụm 6, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây (đã có 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản); Nguyễn Tiến Quý, sinh năm 1984, trú tại Đồi Nhì, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây, tên này không nghề nghiệp sống lang thanh tại Hải Phòng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tây đã thu giữ 2 GPLX, 1 CMND, 4 ví da, 1 dao nhọn là tang vật và hung khí được đối tượng sử dụng gây án. Bước đầu các đối tượng khai nhận là thủ phạm gây ra 4 trong 5 vụ cướp tài sản lái xe taxi nói trên.

Theo nhận định, rất có thể nhóm đối tượng này còn là thủ phạm gây ra một số vụ án trước đây. Hiện Công an tỉnh Hà Tây đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương lân cận điều tra mở rộng, làm rõ các vụ án với thủ đoạn tương tự xảy ra thời gian qua.

Chi Mai

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 5 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top