Hà Nội
23°C / 22-25°C

Báo chí cách mạng đồng hành cùng dân tộc

Thứ hai, 09:42 23/06/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Kỷ niệm 83 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21/6, tại Hà Nội, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng chủ trì cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí.

Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành TƯ, Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí TƯ  và một số địa phương.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Trên mặt trận tư tưởng văn hóa, báo chí cách mạng luôn thể hiện tính tiên phong, dẫn đường, định hướng dư luận. Báo chí đồng hành cùng cách mạng, đồng hành cùng dân tộc từ thời kỳ tiền thân của Đảng, cho đến công cuộc đổi mới đất nước hôm nay. Báo chí thực thi nhiệm vụ cách mạng, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, của dân tộc, thực hiện vai trò chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận, tạo đồng thuận, thúc đẩy sự nghiệp cách mạng tiến lên, đáp ứng nhu cầu thông tin, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Tại cuộc gặp mặt, trong không khí chân tình, cởi mở, đại diện các báo đề nghị Chính phủ xem xét một số vấn đề liên quan đến hoạt động  báo chí, như cơ chế cung cấp thông tin, điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan báo chí, đảm bảo nguồn cung cấp  giấy và kìm chế việc gia tăng giá giấy in báo quá nhanh và cao như thời gian vừa qua...

Công cụ báo chí ngày càng phát huy hiệu quả. Với 17.000 hội viên Hội Nhà báo, 15.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề, kỹ thuật báo chí hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, phản ánh kịp thời, nhanh nhạy mọi mặt của đời sống xã hội. Nhìn lại 83 năm, rất đáng tự hào về nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Một số tồn tại gặp phải, cũng là thông thường trong nghề nghiệp báo chí - một nghề có nhiều rủi ro, có nhiều khó khăn... Cũng có những sai lầm trong làng báo chí. Nguyên nhân chính ở chỗ, một phần do quản lý, nhưng phần quan trọng hơn là do năng lực, chất lượng đội ngũ chưa đáp ứng kịp với sự phát triển nhanh chóng của báo chí. Cần cố gắng nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng phóng viên, làm sao cho mỗi nhà báo khi cầm bút xác định rõ trách nhiệm với nghề nghiệp, xứng đáng là nhà báo của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhà nước, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới mạnh mẽ hơn; thúc đẩy lực lượng đoàn kết toàn dân tộc; Lấy đó làm tôn chỉ mục đích để rèn luyện và phát triển, góp phần xây dựng sức mạnh toàn hệ thống chính trị của Đảng, Nhà nước và đại đoàn kết dân tộc.

Một khi gặp khó khăn càng phải đoàn kết, càng phải đồng thuận; thống nhất ý chí, hành động, tạo thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn. Tuy nhiên khó khăn trong điều kiện thế đi lên của chúng ta thì không phải là ít thuận lợi. Vì vậy chúng ta phải tranh thủ thuận lợi để vượt lên. Cần hết sức bình tĩnh, tự tin, nắm bắt thuận lợi, đoàn kết nhất trí, tin tưởng vào thành công, không thông tin chủ quan, một chiều làm rối tình hình.

Báo chí phải tạo được sự đồng thuận cao, góp phần vượt qua khó khăn, kìm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng, ổn định nền kinh tế vĩ mô, bảo đảm đời sống nhân dân, an sinh xã hội...”

Cảnh Đức

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 17 phút trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 19 phút trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 44 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 4 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 4 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Top