Hà Nội
23°C / 22-25°C

Báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Chính phủ: Em bé ở Đồng Nai tử vong vì bị súng tự chế bắn vào giữa ngày Tết

Thứ năm, 21:58 07/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thông tin từ Bộ Y tế ngày 7/2 gửi Văn phòng Chính phủ cho thấy, Tết Kỷ Hợi 2019, số ca cấp cúu do pháo nổ tăng 32% so với Tết trước. Đặc biệt một em bé ở Đồng Nai bị bắn chết bởi súng tự chế.

Báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ tối 7/2 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi) cho thấy, từ 29 Tháng Chạp đến sáng mùng 2 Tết có gần 83.000 bệnh nhân ở lại trong viện. Đến sáng 7/2, con số này là hơn 90.200 bệnh nhân.

Trong 5 ngày Tết (tính đến 7h sáng ngày mùng 3 Tết) đã có 275 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại. Ghi nhận trong ngày mùng 2 Tết vẫn có 18 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ, tăng 10 ca so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018.

Ghi nhận 3 trường hợp nhập viện do chất nổ khác. Đặc biệt có 1 ca tử vong là em bé ở Đồng Nai bị bắn bằng súng tự chế.

Báo Đồng Nai cuối giờ chiều 7/2 đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này phối hợp với Công an TX.Long Khánh điều tra làm rõ vụ việc bé gái 11 tuổi bị bạn dùng súng bắn chết.

Gia đình tổ chức tang lễ cho em bé xấu số ở Đồng Nai bị súng tự chế bắn chết vào mùng 2 Tết Kỷ Hợi. Ảnh: Zing

Gia đình tổ chức tang lễ cho em bé xấu số ở Đồng Nai bị súng tự chế bắn chết vào mùng 2 Tết Kỷ Hợi. Ảnh: Zing

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 6/2 (mùng 2 Tết), bé Ngô Phương T. (11 tuổi, ngụ xã Suối Tre, TX.Long Khánh) sang nhà bạn chơi thì bị một thiếu niên tên Trí dùng súng hơi bắn tử vong. Gia đình nạn nhân cho biết, Trí và T. không có xích mích gì.

Được biết, em T. mồ côi cha mẹ hiện sống với ông nội từ khi còn nhỏ.

Bộ Y tế cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết đầu tiên, các viện trên cả nước đã thực hiện 2.416 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 55 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân.

Về tai nạn giao thông, Bộ Y tế nhận định, trong 5 ngày nghỉ Tết đầu tiên, số ca tử vong do TNGT là 21 ca, giảm 22%, trong khi số khám, cấp cứu vì nguyên nhân này tương đương năm ngoái (khoảng 7.300 trường hợp). Tính đến sáng mùng 3, sau 5 ngày nghỉ Tết đã có 117 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông.

Đối với tai nạn do đánh nhau, từ 28 Tết đến 7h sáng Mùng 3 Tết đã có 3.442 ca khám, cấp cứu tai nạn do đánh nhau, 1.820 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và 11 trường hợp tử vong. 16 trường hợp tử vong do sinh hoạt, lao động.

Chỉ tính riêng ngày mùng 2 Tết, có 159 trường hợp được xác định là ngộ độc/say rượu, bia. Tổng số trong 5 ngày Tết (tính đến 7h sáng ngày Mùng 3 Tết) đã có 1.982 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, 488 ca nhập viện để điều trị/theo dõi, 3 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top