Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bánh trung thu nào được lùng mua nhiều nhất?

Thứ năm, 16:32 01/10/2009

Ngoài bánh đắt đem đi biếu, phân khúc thị trường bánh trung thu bình dân năm nay được nhận định là “trăm hoa đua nở”.

 
Tâm lý “né” mỡ thối

Phan Thanh Hùng, chuyên viên công nghệ thông tin làm việc tại Hà Nội cho biết, cứ đến mùa Trung thu, mình dành hàng giờ để đọc báo, tìm các loại bánh ngon. Năm nay, "chuyên gia bánh trung thu" này quyết định đi mua bánh Kinh đô. Khi đứng trước các gian hàng rực màu đỏ, anh hoa mắt và chọn bánh nướng Khoai môn 1 trứng 150g và bánh Dẻo hạt sen - trà xanh - 1 trứng - 180gr có giá từ 28 đến 30.000 đồng/chiếc.

Bánh trung thu "trăm hoa đua nở" (Ảnh tin24/7)

Mua về ăn thử, anh tâm đắc: "Bánh dẻo thì ngọt, mềm, còn bánh nướng thì đậm bánh hơn, ngọt ít hơn và thơm bánh hơn các hãng khác. Mình đặc biệt thích loại nhân trứng". Tuy nhiên, anh Hùng cũng tiết lộ bí quyết, nếu bánh nhân trứng, đừng nên để tủ lạnh, vì nhân bánh làm bằng trứng, sẽ lạnh và khô lại, có cảm giác tanh hơn.

Cứ nhắc đến bánh Trung thu là chị Hiền, nhân viên hành chính cho một công ty truyền thông, lắc đầu: "Cứ nghĩ đến mấy tấn mỡ thối là mình chẳng còn dám ăn nữa". Cũng vì thế, chị Hiền quyết định chọn mua bánh Trung thu Hải Hà vì các loại bánh của hãng này chỉ được bán tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm chính thức, chứ không phân phối ra các cửa hàng bán lẻ bên ngoài nên không lo hàng giả, hàng nhái.

Theo chị Hiền, hương vị bánh vẫn giữ được đôi chút theo phong cách miền Bắc, không ngọt sắc, thơm nhẹ, dễ ăn nên không có cảm giác ngấy, chóng chán. Hơn nữa, tuy là bánh thương hiệu, nhưng giá cũng không quá cao, chỉ thuộc tầm trung trên thị trường với giá từ 23- 28 nghìn đồng/chiếc. Ngoài ra, hãng này cũng giới thiệu những chiếc bánh chay lạ miệng với giá chưa tới 20 nghìn đồng/chiếc.

"Đặc biệt, với các bánh có nhân trứng, tôi thấy nhiều hãng làm nhân trứng mặn chính là lòng đỏ của trứng thường trộn muối rồi nắm viên nên cũng e dè về vệ sinh khi mua cho các cháu. Nhưng bánh của Hải Hà thì thực sự là nhân trứng muối, có thể cảm nhận được từng miếng trứng chắc, thơm, ngậy tan trong miệng."

Không chọn loại bánh hàng hiệu cỡ nhỏ kèm rượu, cũng như loại bánh nhân béo, bác Lợi ở phố Đội Cấn vốn bị bệnh tiểu đường lại chọn  bánh Trung Thu chay Đậu Xanh của Bibica với giá 26 nghìn đồng/chiếc. Theo bác Lợi, đây là chiếc bánh được rất nhiều người cao tuổi chọn vì không nhiều đạm, béo ảnh hưởng đến các bệnh tim mạch và huyết áp.
"Vị ngọt vừa phải, có hương thơm của đậu xanh, gấc, sự thanh - ngọt rất đặc trưng của bánh Trung thu truyền thống mà tôi từng được ăn. Thế mới biết, có những thứ không chỉ mua được bằng tiền và không phải cứ đắt tiền mới thực sự là bánh ngon”, bác Lợi nhẩn nha nhâm nhi từng miếng bánh nhỏ với chén trà nóng.

Thị trường bánh Hà Nội, chưa cần "cứu vốn"

Dù vào thời điểm này, rất nhiều thông tin phát hiện mỡ thối cùng với kinh tế khó khăn nhưng không vì thế Hà Nội "tháo khoán" bánh Trung thu.

Dạo qua thị trường bánh Trung thu tại Hà Nội, tại các điểm bán lẻ trên đườngGiảng Võ, phố Huế, Bà Triệu, Thái Hà, Hàng Buồm, Vincom và nhiều khu phố lớn vẫn rực trời cờ biển của các gian hàng bánh Trung thu đủ chủng loại.

Chị Hương, nhân viên bán bánh trung thu của Kinh Đô cho biết: Khách vẫn đến mua vào các buổi tối và nhiều nhất thường là các buổi tối cuối tuần. Giá bánh tại Hà Nội thời điểm này vẫn chưa thay đổi dù sức mua có chậm hơn vài ngày trước nhưng có những tối bán cả trăm hộp bánh là chuyện bình thường, dù giá bánh năm nay tăng hơn khoảng từ 10 – 15% so với năm trước.

Ghi nhận tại cửa hàng Kinh Đô trên phố Thái Hà (Đống Đa) thì các loại bánh giá mềm, 1 trứng nhân đậu xanh, đậu đỏ vẫn còn khá nhiều hàng song các loại đặc biệt như thập cẩm 2 trứng, jambon thì không còn hàng. Tại các quầy bán bánh trực tiếp của Kinh Đô khác trên địa bàn HN cũng tương tự, 1 số loại bánh đặc biệt đã hết hàng từ rất sớm. Thậm chí, tại quầy bánh trên phố Thái Hà, khách hàng còn không được nhận quyền lợi đi kèm là "dao cắt bánh" đi theo hộp.

Chị Minh (Cầu Giấy) cho biết, dù các cửa hàng bán lẻ còn rất nhiều loại nhân bánh mình ưa thích, hộp bánh cũng đầy đủ dao cắt bánh song tôi chỉ chọn các quầy bán bánh trực tiếp của Kinh Đô vì họ bảo quản bánh đúng quy chuẩn. Còn tại các quầy tạp hóa, các gói bánh đều bị bốc hơi nước trong túi nilon do để phơi nắng ngoài trời.

Theo chia sẻ của chị Hoa, một chủ cửa hàng bánh Trung thu tại Cầu Giấy thì bánh dù của một hãng cũng thường được chia nhiều loại. Khách đến mua bánh đắt  thường để đem đi biếu, còn bình thường, khách mua về ăn thường chọn những chiếc bánh giá trung bình, khoảng 25 – 40 nghìn đồng/chiếc và hộp trang trí không màu mè.

Chị Hoa cho biết: Năm nay dù kinh tế khó khăn nhưng trẻ nhỏ vẫn không thể thiếu bánh ngọt nên bánh Trung thu vẫn bán được hàng. Các gia đình vẫn có thói quen đi mua bánh dù được tặng bánh.

Theo kinh nghiệm của nhiều chủ cửa hàng bán bánh Trung thu, tại thời điểm này, dù chỉ cách đêm Trung thu vài ngày thì bánh vẫn bán đắt hàng. Và thường đến tối 14 âm lịch, nếu bánh còn tồn nhiều thì mới bắt đầu giảm giá ít một để “cứu vốn”.
 
Giá một số loại bánh trên thị trường
- Bánh Kinh Đô:
Gà quay jambon 1 trứng (150g), hạt sen 1 trứng (150g): 62.000 đồng/hộp
Jambon bát bửu 2 trứng (210g), đậu xanh 2 trứng (210g): 88.000 đồng/hộp
Jambon bát bửu 1 trứng (150g), TC lạp xưởng 1 trứng (150g), hạt sen 1 trứng (150g), dẻo đậu xanh 1 trứng (200g): 119.000 đồng/hộp
Gà quay jambon 2 trứng (210g), TC lạp xưởng 2 trứng (210g), dẻo hạt sen 1 trứng (200g), dẻo đậu xanh 1 trứng (200g): 150.000 đồng/hộp
 
- Bánh hộp Hữu Nghị:
Nướng ngũ nhân (150g), nướng TC xá xíu (150g), nướng TC lạp xưởng (150g), dẻo đậu (150g): 100.000 đồng/hộp
Nướng sen nhuyễn (150g), nướng TC lạp xưởng (150g), dẻo đậu xanh (150g), dẻo TC xá xíu (150g): 102.000 đồng/hộp
Nướng đậu xanh 1 trứng (180g), Nướng TC gà quay 1 trứng (180g), nướng TC Jambon 1 trứng (180g), dẻo sen nhuyễn 1 trứng (180g): 149.000 đồng/hộp
Nướng đậu xanh (210g), Nướng TC lạp xưởng (210g), nướng jambon 2 trứng (210g), dẻo TC gà quay (210g): 156.000 đồng/hộp
 
- Bánh hộp của Hải Hà:
Nướng TC lạp xưởng (150g), Nướng TC gà quay (150g), nướng nhân đậu xanh (150g), dẻo TC lạp xưởng (150g): 104.000 đồng/hộp
Nướng TC lạp xưởng (150g), nướng khoai môn (150g), dẻo TC gà quay (150g), dẻo nhân đậu xanh (150g): 104.000 đồng/hộp
Nướng TC gà quay (150g), nướng jambon bát bửu (150g), nướng sen xát (150g), dẻo jambon bát bửu (150g): 104.000 đồng/hộp
 
- Bánh Bibica:
Bánh nướng gà quay Jambon 1 trứng (170g): 40.000 đồng/chiếc
Bánh nướng TC lạp xưởng 1 trứng (170g): 38.000 đồng/chiếc
Bánh nướng hạt sen – trà xanh 1 trứng (170g): 33.000 đồng/chiếc
Bánh nướng chay đậu xanh – gấc (170g): 26.000 đồng/chiếc
Bánh dẻo hạt sen – trà xanh (180g): 28.000 đồng/chiếc
Bánh dẻo đậu xanh (180g): 28.000 đồng/chiếc
Bánh dẻo hạt sen 1 trứng (250g): 29.000 đồng/chiếc
Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng (250g): 28.000 đồng/chiếc
 
Theo VTC News
 
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Những trường hợp này dù mong muốn đến mấy cũng không thể mua, nhận tặng, được sang tên sổ đỏ

Những trường hợp này dù mong muốn đến mấy cũng không thể mua, nhận tặng, được sang tên sổ đỏ

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 phút trước

GĐXH - Theo luật đất đai hiện hành, khi sang tên sổ đỏ ngoài việc người bán, tặng, cho quyền sử dụng đất phải có đủ điều kiện thực hiện việc bán, tặng, cho thì bên mua, bên nhận tặng phải không nằm trong 4 trường hợp này.

Mẫu giày sneakers không lỗi mốt, giúp phụ nữ lúc nào cũng mặc đẹp

Mẫu giày sneakers không lỗi mốt, giúp phụ nữ lúc nào cũng mặc đẹp

Đẹp - 25 phút trước

Kiểu giày sneakers này mang phong cách vượt thời gian, dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 36 phút trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 40 phút trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 42 phút trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 42 phút trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 46 phút trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

Top