Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bàng hoàng những đứa trẻ chết thương tâm từ lồng máy giặt

Thứ ba, 11:10 26/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sự ra đi của bé trai 7 tuổi do chui vào lồng máy giặt tại TP HCM ngày hôm qua khiến dư luận bàng hoàng. Vụ việc đau xót này cho thấy, chiếc máy giặt hữu dụng lại có thể là "bẫy chết" với những trẻ hiếu động, tò mò.

Sự ra đi của bé H. (7 tuổi ở phường Phú Mỹ, quận 7, TP HCM) là một tai nạn quá đỗi thương tâm. Hôm qua (25/5), công an quận 7, TP.HCM cho biết đã xác định được nguyên nhân khiến bé trai 7 tuổi tử vong trong máy giặt là do ngạt khí.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Được biết, trong lúc gia đình không để ý, bé trai đã chui vào máy giặt để chơi, người nhà đã phát hiện và kéo cháu H. ra nhưng cháu đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, công an phường Phú Mỹ phối hợp với công an quận 7 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo kết quả khám nghiệm, loại máy giặt gia đình nạn nhân sử dụng có lồng ngang, cửa hông. Rất có thể cháu bé chui vào chơi và xảy ra chuyện đáng tiếc.

Tại thời điểm phát hiện tử thi, máy giặt không có nước, không có quần áo, nên bước đầu cơ quan chức năng nhận định, cháu bé tử vong do ngạt khí. Hiện đã giao tử thi cháu bé xấu số cho gia đình để mai táng.

Chui vào máy giặt chơi, 2 bé gái chết thảm

Trước đó, dư luận Trung Quốc đã chấn động trước vụ việc hai bé gái, 1 bé 4 tuổi, 1 bé 2 tuổi tử vong do bị quay trong máy giặt.

Rất có thể 2 bé đã trèo vào máy giặt bằng chiếc ghế rồi vô tình bấm nút khởi động?

Rất có thể 2 bé đã trèo vào máy giặt bằng chiếc ghế rồi vô tình bấm nút khởi động?

Sự việc đau lòng xảy ra tại thành phố Nam Xương, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vào trưa ngày 21/9 /2013. Theo lời kể của ông nội 2 bé gái, trong khi cha của 2 cô bé đang xem ti vi và mẹ đang nấu ăn thì 2 chị em cùng nhau chơi đùa. Vào thời điểm đó, cha mẹ 2 cô bé có nghe thấy tiếng động mạnh nhưng nghĩ rằng đó do 2 con nô nghịch tạo ra nên cả 2 người đều không mấy bận tâm.

Khoảng 5 phút sau đó, mẹ của 2 bé gái nấu xong cơm thì đi gọi các con nhưng phát hiện các con đã mất tích. Sau khi tìm con suốt nửa tiếng mà vẫn không thấy con, sợ con bị bắt cóc, người vợ đã bảo chồng cùng đi tìm. Khi ra ban công để lấy đồ thay quần áo ra ngoài, người chồng đột nhiên phát hiện ra máy giặt đang hoạt động. Anh bèn kiểm tra và giật mình khi thấy hai con bị cuộn tròn và đẫm máu trong máy giặt.

Theo lời kể của người nhà, lúc sự việc xảy ra, bên cạnh máy giặt có đặt một chiếc ghế. Bởi vậy, mọi người cho rằng rất có thể hai bé đã trèo vào máy giặt bằng chiếc ghế đó rồi trong lúc vô tình đã động vào nút khởi động máy.

Nhốt con vào máy giặt - sự trừng phạt mù quáng

Cậu bé Bastien 3 tuổi người Pháp chơi đùa đã vứt bản vẽ của bạn cùng lớp mẫu giáo vào nhà vệ sinh. Ông bố nhẫn tâm Christophe (33 tuổi) đã bắt bé Bastien cởi quần áo và bỏ bé vào máy giặt để trừng phạt.

Christophe đã kích hoạt chế độ giặt lạnh trong vài phút. Charlene, mẹ của bé, đã cứu bé ra khỏi chiếc máy. Cô đã chạy sang hàng xóm để nhờ giúp đỡ vì Bastien "bị ngã cầu thang". Người hàng xóm cho biết: "Khi tôi bế Bastien lên thì chân tay của thằng bé đã lỏng lẻo như một con búp bê vải vậy. Tôi cảm thấy tim thằng bé đập lần cuối rồi sau đó thằng bé chết".

Nhiều người đau xót trước cái chết thương tâm của bé Bastien.

Nhiều người đau xót trước cái chết thương tâm của bé Bastien.

Chị của Bastien, Maud, 5 tuổi, nói với người hàng xóm rằng đây không phải là lần đầu tiên bố mình đưa em vào máy giặt để trừng phạt.

Người bố thất nghiệp này đã bị buộc tội giết con mình và vợ của ông, một người mẹ của 7 người con, bị cáo buộc vì không ngăn chặn tội phạm và không cứu giúp người gặp nạn. Cả hai đang bị tạm giam và các con của họ đang được chăm sóc.

Mẹ nghiện ma túy, bỏ nhầm con vào máy giặt

Bà mẹ Lyndsey Fiddler, ở Bartlesville, bang Oklahoma, đã bỏ con vào máy giặt cùng một đống quần áo. Sự việc chỉ được phát hiện khi một người họ hàng tới thăm thấy Fiddler đang ngủ say còn đứa trẻ mất tích. Người cô này nghe thấy âm thanh lạ trong máy giặt và khi mở cửa máy giặt thì phát hiện bé gái bên trong, tới lúc đó, máy giặt đã hoạt động được 40 phút.

Đước biết, cách đó ít lâu, bà mẹ này đã từng bị bắt vì sử dụng ma túy khi đang mang thai 4 tháng. Cảnh sát đã bắt giữ Fiddler và buộc tội người phụ nữ 26 tuổi này tội ngộ sát.

Một cảnh sát kỳ cựu, người đã từng chứng kiến nhiều vụ giết người và nổ súng trong xã hội đen cũng phải thốt lên rằng, đây là hiện trường vụ phạm tội bi kịch nhất mà ông từng điều tra.

Theo nhà sản xuất, loại máy giặt lồng ngang có cửa hông khi vận hành sẽ có chế độ khóa an toàn. Và khi ngưng hoạt động, cửa máy giặt lại dễ mở để thuận tiện cho người dùng. Tuy nhiên, do cửa ở tầm thấp, trẻ em với thân hình nhỏ bé có thể chui vào một cách dễ dàng.

Nhà chức trách lưu ý, tai nạn của cháu H. tuy rất hiếm gặp, nhưng với trẻ em, không gì là không thể xảy ra. Những gia đình sử dụng máy giặt loại này cần hết sức chú ý giám sát con em kỹ hơn để tránh những tai nạn đáng tiếc.

MH (Th)/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top