Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bàng hoàng giây phút nam thanh niên lái xe Camry tông 3 học sinh tử vong

Thứ ba, 07:32 16/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Khi mọi người đến hiện trường đã thấy các nạn nhân bị ô tô tông trúng nằm la liệt. Trong số đó, 1 cháu bị chiếc Camry đè lên người.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ khiến 3 học sinh tử vong và 2 người bị thương, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật.

Đồng thời, ông Nguyễn Tử Quỳnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Quế Võ, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 2 học sinh bị thương và gia đình 3 học sinh bị tử vong.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng cường các y bác sĩ tích cực điều trị cho 2 học sinh bị thương trong vụ tai nạn.


Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: N.T

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: N.T

Là một trong những người có mặt tại hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra, anh Nguyễn Văn Thành (trú tại thôn Đồng Chuế, xã Nhân Hòa) vẫn chưa hết sợ hãi kể lại, khuya ngày 14/5, khi anh đi ra gần đến khu vực ngã 3 đường tỉnh lộ 279 cạnh cổng UBND xã Nhân Hòa thì phát hiện sự việc.

“Trong số các nạn nhân tử vong thì có 1 người bị chiếc xe ô tô hất bay vào giữa hố thoát nước bên cạnh đường. Còn 2 em khác thì nằm ngay cạnh thành hố. Sau khi đưa các em bị thương đi cấp cứu chúng tôi mới phát hiện còn 1 em đang bị kẹt dưới gầm xe ô tô”, anh Thành bàng hoàng nhớ lại.


1 nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm ô tô nhưng được người dân và lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa ra ngoài nên thoát chết.

1 nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm ô tô nhưng được người dân và lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa ra ngoài nên thoát chết.

Là người tham gia cứu hộ, ông Dương Quốc Sinh - Phó trưởng Công an xã Nhân Hòa cho biết, khi phát hiện 1 nạn nhân đang bị chiếc ô tô đè lên người, ông đã huy động công an viên của xã, tổ bảo vệ của thôn lân cận và người dân quanh khu vực tìm cách đưa cháu ra ngoài.

“Khi đó, phải hơn 10 người nhấc bổng 1 bên xe lên mới có thể đưa được nạn nhân ra ngoài. Rất may mắn bên dưới gầm xe là ruộng nhão bùn, nhiều nước nên cháu này mới có cơ hội sống sót”, ông Sinh kể.

Ông Sinh cũng cho hay, đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất từ trước cho đến nay xảy ra ở địa bàn xã Nhân Hòa.


Một chiếc xe máy của nạn nhân bị tài xế Camry hất văng xuống ruộng.

Một chiếc xe máy của nạn nhân bị tài xế Camry hất văng xuống ruộng.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Nguyễn Văn Đông (SN 2002), Nguyễn Văn Hải (SN 2001), Nguyễn Văn Hoà (SN 1999), cùng trú tại thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ).

Được biết, 2 nạn nhân bị chiếc xe ô tô đè lên người là cháu Nguyễn Văn Minh (SN 1998, học lớp 11A6, trường THPT Quế Võ, hiện trú tại xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ) và cháu Nguyễn Tiến Đạt (SN 1998, trú cùng địa chỉ trên).

Sau khi được đưa ra khỏi gầm ô tô, 2 cháu đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cấp cứu. Đêm 15/5, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, tình hình sức khỏe của cháu Minh đã tiến triển tốt, không còn nguy kịch đến tính mạng nhưng toàn thân vẫn còn rất đau.


Sức khỏe của cháu Nguyễn Văn Minh đang tiến triển tốt.

Sức khỏe của cháu Nguyễn Văn Minh đang tiến triển tốt.

Còn cháu Nguyễn Tiến Đạt vẫn chưa tỉnh nhưng miệng liên tục kêu đau, chân tay giãy giụa rất mạnh. Bên cạnh luôn có 2 - 3 người trong gia đình túc trực.

Theo cơ quan chức năng địa phương, ngoài 3 cháu học sinh tử vong, 2 cháu bị chiếc xe đè lên người trọng thương thì còn 2 cháu đi xe đạp điện bị chiếc xe Camry đâm đầu tiên chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, do quá hoảng sợ, 2 cháu này đã nhanh chóng rời bỏ khỏi hiện trường. Còn về tài xế xe Camry sau khi gây tai nạn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 5 giờ sáng 15/5, lái xe đã đến Cơ quan Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đầu thú.


Nạn nhân Nguyễn Tiến Đạt vẫn trong tình trạng hôn mê.

Nạn nhân Nguyễn Tiến Đạt vẫn trong tình trạng hôn mê.

Qua xác minh ban đầu, lái xe Camry là Phạm Tuấn Thành (SN 1986, trú tại xã Đại Xuân, huyện Quế Võ), cán bộ phòng hành chính của bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ.

Theo lời khai của Thành tại cơ quan điều tra, do không chú ý quan sát đường nên xe ô tô do Thành điều khiển đã va vào xe đạp điện lưu thông cùng chiều. Sau đó Thành hoảng loạn đạp nhầm chân ga làm xe ô tô tiếp tục lao vào xe đạp điện thứ hai và đâm vào xe mô tô làm xe ô tô, xe mô tô và 5 người cùng lao xuống ruộng lúa.

Nhật Tân

Xem bé Đức Anh đọc Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 50 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top