Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bán sống” lương tâm

Thứ hai, 08:27 18/04/2011 | Xã hội

Giadinh.Net - 3 em nhỏ bị vợ chồng ông Hoàng Bá Bùi, chủ cơ sở may ở khu phố 16, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM bóc lột sức lao động đã được giải thoát.

Bây giờ các em đã được trả tiền công và gia đình cũng đã đón các em về nhà. Trước đó, các em bị "bán sống" cho cơ sở may bởi một người lái xe ôm khi vừa chân ướt chân ráo từ quê vào thành phố.
 
Cả 3 em này đều ở tuổi 15 và được thông báo "mất tích" từ tháng 10 năm ngoái, công an đã phát đi lệnh tìm kiếm toàn quốc. Ngày ấy, nghe câu chuyện của một số người nói vào thành phố sẽ kiếm được tiền, 3 em đã tự ý dời nhà mình ra đi. Nhưng vừa xuống đến bến xe, các em đã được một người lái xe ôm gặp và nói sẽ chở đi làm ở cơ sở may và được trả lương, được ăn uống, nghỉ tại chỗ.
 
Cả 3 em sau đó được đưa đến nhà ông Bùi và cùng ký vào hợp đồng làm việc với mức lương 12,5 triệu đồng/2 năm và chỉ nhận được lương khi hết hạn hợp đồng, nhưng nếu bỏ việc thì... mất trắng. Kể từ đó, các em bị bóc lột, bị bắt làm việc bất kể giờ giấc và bị nhốt trong xưởng, không được ra ngoài. Ông chủ Bùi "mua" các em với giá vài triệu đồng, số tiền ấy trả thẳng cho người lái xe ôm chở các em đến.
 
Thật may mắn cho 3 em này khi đã được giải cứu chỉ sau vài tháng bị "bán sống". Nhưng ở nước ta, nhất là các đô thị, tình trạng lạm dụng lao động chưa thành niên rất phổ biến. Từ các quán bia, nhà hàng, quán cơm bình dân, các cơ sở sản xuất tư nhân, nhiều trẻ em vẫn đang ngày đêm bị bóc lột sức lao động. Nhiều nơi các em còn không được trả lương, chẳng có chế độ gì.
 
Các em còn nhỏ, thiếu hiểu biết và vì thế thường không có sức phản kháng trước việc bị lạm dụng rất rõ ràng. Tình trạng này vẫn tái diễn dù trong quá khứ, có rất nhiều vụ lạm dụng trẻ vị thành niên để kiếm lợi bị phanh phui. Nhiều chủ sử dụng lao động đã phải nhận án tù, nhưng họ vẫn không sợ. Luật pháp của nước ta điều chỉnh vấn đề lao động trẻ em rất cụ thể, mọi vi phạm đều bị xử nặng.
 
Có hai vấn đề có thể giảm tình trạng này, một là giới chủ từ chối "bán sống lương tâm" của mình để mua trẻ em về làm lao động giá rẻ. Về phía gia đình, cha mẹ có ý thức, thực hiện đầy đủ trách nhiệm với con cái, chăm sóc, nuôi dưỡng chúng.
 
Theo báo cáo đầu năm 2011 của UNICEF, khoảng hơn 283.000 trẻ em Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống bị ảnh hưởng bởi làn sóng di cư trong thanh thiếu niên và khiến lớp trẻ bị tổn thương dẫn đến việc bị khai thác về kinh tế, tình dục và lạm dụng tình dục... Mà nguyên nhân của di cư vị thành niên đại đa số có lý do gia đình.
 
Lâm Phong
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 4 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 4 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Top