Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bản làng vùng cao rộn ràng ngày bầu cử sớm

Thứ sáu, 15:57 20/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp 2016-2021, Nghệ An có 146 điểm thuộc 4 huyện miền núi Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong được tổ chức bầu cử sớm vào ngày 20/5.

Nghệ An là địa bàn có diện tích rộng nhất cả nước, địa hình phức tạp, đặc biệt có nhiều huyện miền núi cao, khu vực biên giới giao thông đi lại khó khăn, người dân sinh sống rải rác. Bởi vậy, qua các kỳ bầu cử, nhiều khu vực ở miền núi cao, vùng sâu vùng xa của tỉnh đã được chỉ đạo bầu cử sớm, nhằm tạo điều kiện cho tất cả các cử tri thuận lợi trong ngày hội toàn dân này.

Sáng ngày 20/5, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất
Sáng ngày 20/5, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất

Nhiệm kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp 2016-2021, Nghệ An có 146 điểm thuộc 4 huyện miền núi Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong được tổ chức bầu cử sớm vào ngày 20/5.

Cách T.p Vinh gần 200km, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An có 5 xã với 16 thôn bản được tổ chức bầu cử sớm. Trong đó, riêng xã biên giới Tri Lễ có 8 bản Mông: Piêng Luông, Pà Khốm, Nậm Tột, Huồi Xái 1, Huồi Xái 2, Huồi Mới 1, Huồi Mới 2, Mường Lống với hơn 2000 cử tri.

Nhiều bà con đã sớm tập trung về nơi bỏ phiếu
Nhiều bà con đã sớm tập trung về nơi bỏ phiếu

Tại điểm bầu cử số 5, được đặt tại nhà trưởng bản Piêng Luông, từ sáng sớm bà con dân bản với trang phục đặc trưng của dân tộc mình, đã tập trung về làm lễ chào cờ và tiến hành bỏ phiếu. Đây là điểm bỏ phiếu dành cho 177 cử tri của 2 bản Piêng Luông và Pà Khốm, nơi sinh sống 100% đồng bào Mông.

Xem xét nội dung thông tin các đại biểu
Xem xét nội dung thông tin các đại biểu

Nhận lá phiếu cử tri, nhiều người còn bỡ ngỡ, nhưng bà con đã thể hiện trách nhiệm, sự thận trọng của để tự mình lựa chọn bỏ phiếu cho những đại biểu mà mình tin tưởng.

Ông Lữ Đình Thi – Bí thư huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện cho biết: Trước đây, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, với sự quan tâm của Đảng. Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, đời sống bà con vùng cao đang có sự khởi sắc. Nhờ công tác tuyên truyền trực tiếp, thường xuyên nên nhận thức của người dân về bầu cử đã có nhiều chuyển biến. Bà con đã coi việc đi bỏ phiếu là trách nhiệm, và là một ngày hội của mình, để bầu ra những cán bộ tốt, làm được nhiều việc cho dân.


Các tổ viên tổ bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu đúng luật. Ảnh: Hồ Hà

Các tổ viên tổ bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu đúng luật. Ảnh: Hồ Hà

Tuy nhiên, cần xác định rằng các điểm bầu cử sớm tập trung ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, thiếu và yếu nhiều mặt, nên huyện phải chủ động các phương án đảm bảo ANTT. Tổ chức tốt ở các điểm này thì chắc chắn những điểm bầu cử chính thức vào ngày 22/5 thuận lợi hơn cũng sẽ thành công.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

Top