Hà Nội
23°C / 22-25°C

Băn khoăn với vấn đề giá cả

Thứ sáu, 08:05 05/08/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Đó là một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội đưa ra tại phiên họp ngày 4/8.

Băn khoăn cho đời sống của người dân trước việc giá cả leo thang và góp ý cho chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, để xây dựng cho được một nhà nước của dân, do dân và vì dân là những nội dung được các đại biểu Quốc hội đưa ra tại phiên họp ngày 4/8.
 
Lo cho đời sống người dân
 
Giá cả tăng cao ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Ảnh: Chí Cường
 
Trong phiên thảo luận tại tổ về kinh tế - xã hội sáng 4/8, các đại biểu đều đánh giá cao các giải pháp mà Nghị quyết 11 của Chính phủ đưa ra trong việc kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, các đại biểu cũng tỏ ra băn khoăn, trăn trở trước việc giá cả tăng cao ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, đặc biệt là dân nghèo.
Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) nêu: "Quốc hội cho phép CPI cả năm khoảng 7% nhưng đã có những tuyên bố 15% và chỉ 2 tuần sau lại nói lạm phát cả năm khoảng 17%, trong khi GDP cố gắng cũng chỉ tăng trưởng 6%". Theo bà Hường, cần xem lại người dân có được hưởng lợi từ quỹ bình ổn giá hay không vì hiện có hiện tượng hàng bình ổn bán giá cao hơn thị trường.
 
Trước thực trạng giá thực phẩm tăng từ đầu năm đến nay tới 24%, đại biểu Đào Văn Bình (Hà Nội) cho rằng có vấn đề về cung cầu. Theo ông Bình, thực phẩm tăng giá, lẽ ra phải mừng cho nông dân, nhưng họ có được hưởng không khi có những sản phẩm mua ở Nam Định giá 900 đồng về Hà Nội bán 8.000 đồng? Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP HCM) thì đưa ra đề nghị Chính phủ cần có một gói giải pháp riêng để hỗ trợ nông dân. Ông nói: "Việc hỗ trợ nông dân để tạo nguồn cung hàng hóa phong phú cho nhu cầu tiêu dùng của trên 80 triệu dân và có một phần để xuất khẩu cân bằng với cán cân thương mại là điều cần thiết. Một trong các giải pháp cấp bách mà ta phải làm từ nay đến cuối năm là vấn đề hỗ trợ lãi suất đối với hộ nông dân". Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) thì cho rằng cần "bắt bệnh" chính xác sau khi Nghị quyết 11 đã bước đầu phát huy tác dụng. Ông Nghĩa ví von: "Tình trạng của chúng ta giống như người bệnh, trước hết trị hết bệnh sau mới trở thành người khỏe. Có một số dấu hiệu đi đúng hướng, hết sốt, ăn được mấy chén cơm. Phải tìm trở lại nguyên nhân chủ yếu và lâu dài ở đâu?".
 
Tập trung vào bộ máy Nhà nước
 
Tại phiên làm việc chiều 4/8, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng tình với những nội dung được nêu trong tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhưng một số đại biểu đề nghị lần sửa đổi Hiến pháp này nên lấy việc sửa đổi bộ máy nhà nước làm trọng tâm và trong Hiến pháp không quy định quá cụ thể.
 
Mở đầu cho phần thảo luận, đại biểu Nguyễn Đình Quyền ( Hà Nội) cho rằng, bản Hiến pháp năm 1992 tuy nói là bản Hiến pháp đổi mới toàn diện đất nước, nhưng qua nghiên cứu cho thấy Hiến pháp năm 1992 chủ yếu đổi mới toàn diện về chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội, về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Còn về bộ máy Nhà nước thì cơ bản vẫn giữ theo những mô hình của Hiến pháp trước đó. Đại biểu Nguyễn Đình Quyền đề nghị: "Trong những định hướng sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thì phải có những định hướng cơ bản nhất và tôi cho rằng đó là sửa đổi về bộ máy Nhà nước". Một số đại biểu khác bày tỏ đồng tình với quan điểm này.
 
Với đề nghị Hiến pháp không nên quy định quá cụ thể và nên theo hướng mở, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) dẫn chứng: "Khi Quốc hội bầu Tổng kiểm toán Nhà nước, giở Hiến pháp ra thì không thấy Quốc hội có thẩm quyền gì đối với Tổng kiểm toán Nhà nước, một mô hình rất mới, có ý kiến bảo rằng thành lập Tổng kiểm toán Nhà nước như thế thì có vi hiến hay không? Cũng có ý kiến cho rằng không vi hiến vì Hiến pháp không quy định, nhưng cũng không cấm". Từ dẫn chứng trên, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, Hiến pháp nên có những quy định rất chung mang những nguyên tắc lớn, không nên quy định quá cụ thể...
 
Nghị quyết về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 6/8.
 
Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016
 
Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 bao gồm 27 thành viên:
 
Thủ tướng Chính phủ: 
 
Ông Nguyễn Tấn Dũng
 
Phó Thủ tướng Chính phủ: 
 
Ông Hoàng Trung Hải; Ông Nguyễn Thiện Nhân; Ông Nguyễn Xuân Phúc; Ông Vũ Văn Ninh.
 
Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Ông Phùng Quang Thanh   (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng); Ông Trần Đại Quang (Bộ trưởng Bộ Công an); Ông Phạm Bình Minh (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao); Ông Nguyễn Thái Bình (Bộ trưởng Bộ Nội vụ); Ông Hà Hùng Cường  (Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Ông Bùi Quang Vinh (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Ông Vương Đình Huệ (Bộ trưởng Bộ Tài chính); Ông Vũ Huy Hoàng (Bộ trưởng Bộ Công Thương);  Ông Cao Đức Phát (Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Ông Đinh La Thăng (Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải); Ông Trịnh Đình Dũng (Bộ trưởng Bộ Xây dựng); Ông Nguyễn Minh Quang (Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường); Ông Nguyễn Bắc Son (Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông); Bà Phạm Thị Hải Chuyền (Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); Ông Hoàng Tuấn Anh ( Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch); Ông Nguyễn Quân (Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ); Ông Phạm Vũ Luận (Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (Bộ trưởng Bộ Y tế); Ông Giàng Seo Phử (Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc); Ông Nguyễn Văn Bình (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); Ông Huỳnh Phong Tranh (Tổng Thanh tra Chính phủ); Ông Vũ Đức Đam (Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ).
 
Võ Hải
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 24 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top