Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ban cơ bản, học các môn nâng cao sẽ thi phần riêng nào trong đề thi riêng?

Thứ năm, 02:28 02/04/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Ngày 12/3, Bộ GD&ĐT đã ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009. Quy chế năm nay có những quy định khác hẳn so với những kỳ thi trước, trong đó đáng chú ý nhất là: Tổ chức thi theo cụm, chấm chéo, phân rõ trách nhiệm của thanh tra bộ và cán bộ giám sát phòng thi, thí sinh tự do.

Quy định này nhằm đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học của các trường phổ thông.

Năm nay là năm đầu tiên học sinh thi theo chương trình phân ban, học sinh học ban nào thi theo ban đó. Thí sinh làm cả 2 phần riêng của đề thi thì bị coi là phạm quy và không được chấm điểm bài làm phần riêng. Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Thí sinh tự do cũng phải thi đủ các môn, theo nội dung, hình thức thi quy định của năm tổ chức kỳ thi. Trong mỗi cụm trường, danh sách thí sinh được sắp xếp theo thứ tự ban khoa học tự nhiên, ban khoa học xã hội và nhân văn và ban cơ bản; xếp theo thứ tự ưu tiên của môn thi ngoại ngữ.
 
Ảnh minh họa
 
Theo tinh thần của quy chế, trong đề thi 5 môn (trừ môn ngoại ngữ), ngoài phần chung (5 điểm), còn có 2 phần riêng. Một dành cho đối tượng thuộc ban khoa học tự nhiên, ban khoa học xã hội và nhân văn (học chương trình sách nâng cao); hai dành cho đối tượng thuộc ban cơ bản (học chương trình sách cơ bản). Học ban nào, thi ban đó.
 
Như vậy, khi biên soạn quy chế, Bộ GD&ĐT đã “quên” mất rằng ở ban cơ bản còn có hai loại. Một là ban cơ bản, học các môn nâng cao như toán, lí, hóa, hoặc toán, hóa, sinh, hay văn, sử, địa theo chương trình, sách nâng cao. Hai là ban cơ bản, học theo chương trình, sách chuẩn.
 
Thực tế, nhiều trường và học sinh đã lựa chọn dạy và học ban cơ bản theo hai loại trên. Bộ GD&ĐT cũng biên soạn đủ đầu sách giáo khoa và kể cả sách dạy - học theo chủ đề tự chọn (bám sát theo chương trình chuẩn, chương trình nâng cao và tự chọn nâng cao theo chương trình chuẩn). Học sinh học ban cơ bản theo chương trình, sách chuẩn thì làm đề thi phần riêng ở ban cơ bản, sách chuẩn. Vậy, học sinh học ban cơ bản, lại học các môn nâng cao, theo sách nâng cao thì làm đề thi phần riêng ở ban nào, sách nào? Chẳng lẽ chọn làm cả hai phần riêng trong đề? Chúng tôi rất phân vân, lo lắng, việc định hướng ôn tập của thầy cô cho học sinh và cách ôn tập, cách làm bài thi tốt nghiệp của học sinh sẽ ra sao? Hỏi bộ phận chuyên môn Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cũng chưa có câu trả lời dứt khoát.

Quy định chưa chặt chẽ, chưa nắm hết loại, đối tượng học ban cơ bản dễ xảy ra phiền phức, nhầm lẫn, thậm chí gây thiệt thòi đáng tiếc cho các em trong kì thi tốt nghiệp sắp tới.

Nếu Bộ GD&ĐT giữ nguyên quy định như quy chế đã ban hành, thì các trường, các sở giáo dục phải “tự thân vận động”. Họ sẽ sắp xếp đối tượng ban cơ bản, học các môn nâng cao, sách nâng cao, vào đối tượng ban cơ bản, học theo sách chuẩn, làm phần riêng đề thi dành cho đối tượng ban cơ bản, sách chuẩn.

Năm nay được vậy, thì năm học tới đây, các trường, các sở giáo dục sẽ có cái nhìn thực tế, sẽ định hướng cho các em chuyển sang học ban cơ bản, có các môn nâng cao, để đến thi chỉ thi phần riêng của ban cơ bản cho dễ.
 
Lúc ấy, chương trình phân ban, theo ba ban ở bậc THPT đang mới gây dựng được mấy năm nay, sẽ đứng trước nguy cơ bị... phá sản. Vì thấy rằng học các ban khoa học tự nhiên và ban khoa học xã hội và nhân văn có nhiều bất lợi hơn. Mặt khác, nếu năm tới chỉ còn một kì thi quốc gia vào ĐH, CĐ bằng hình thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp, học bạ, thì các em học ban cơ bản, có các môn nâng cao (được tính hệ số 2) có bị thiệt thòi không khi được sắp thi ban cơ bản?
 
Đỗ Tấn Ngọc
(Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top