Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bán chui cả đất nông nghiệp!

Thứ hai, 10:53 31/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Chuyện hy hữu này hiện diện tại xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội. Một ông già 70 tuổi nhiều năm nay lọ mọ khắp các cơ quan chức năng để đòi lại quyền lợi cho mẹ mình thửa đất gần 600m2 tại ngõ 222 Hoàng Quốc Việt. Nguyên do theo ông cho biết là từ sự cả tin của bà mẹ già nên thửa đất đã bị cô con dâu đem đi… chuyển nhượng.

Mất đất vì tin…  con dâu!

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Đình Bảng, trú tại xóm 4A xã Cổ Nhuế, Từ Liêm (Hà Nội) bức xúc: “Sự việc của tôi đã được UBND TP Hà Nội có văn bản đề nghị UBND huyện Từ Liêm trả lời và báo cáo thành phố trong tháng 9/2012 nhưng sau đó huyện vẫn không trả lời, không báo cáo thành phố. Thành phố cũng đã có văn bản nhắc nhở nhưng không hiểu lý do gì đến nay sự việc vẫn chìm trong im lặng?”. Theo ông Bảng thì thửa đất nói trên có số 63 thuộc tờ bản đồ số 83 tại ngõ 222 Hoàng Quốc Việt trước đây là của cụ Trịnh Thị Mát, mẹ đẻ của ông Bảng. Thửa đất này có diện tích 599m2 do HTX nông nghiệp và UBND xã Cố Nhuế giao quyền sử dụng lâu dài và ổn định cho cụ Mát theo chủ trương khoán 10 suốt từ năm 1980 đến năm 2000. Trong giai đoạn từ năm 1992 đến năm  2000, gia đình cụ Mát được sử dụng trên diện tích 6 sào ruộng, với 5 nhân khẩu đất nông nghiệp tại vị trí sát khu vực Học viện Kỹ thuật quân sự. Đến năm 1992, địa phương giao 4 sào cho Trường Đại học Mỏ địa chất và 0,5 sào làm đường Hoàng Quốc Việt. Trong tổng số 4,5 sào giao cho Nhà nước làm dự án đến nay gia đình vẫn chưa nhận được bồi thường. Do vậy, vào tháng 11/1997, cụ Mát đã làm đơn đề nghị chính quyền địa phương giao bồi thường về đất cho con dâu là bà Đỗ Thị Bích và 2 cháu của bà Bích để sản xuất.

Đến năm 1999, UBND xã Cổ Nhuế thực hiện việc giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64 của Chính phủ và cụ Mát được quyền sử dụng mảnh đất này. Tuy nhiên, do lúc này cụ Mát tuổi đã cao và thường xuyên ốm nặng, không đủ sức canh tác nên đã nhờ cô con dâu Đỗ Thị Bích thay mình đi đóng tiền thuế đất nông nghiệp và trông nom quản lý giúp cụ.

Tuy nhiên, điều cụ Mát không ngờ tới là cô con dâu đã tự ý kê khai tên mình vào biên lai thuế và tự động xin nhận thửa đất của cụ. Việc làm này bằng cách nào đó đã nhanh chóng được chấp nhận và cũng diễn ra khá lâu nhưng cụ Mát không hề biết. Đến khi phát hiện ra việc làm khó hiểu và vượt quyền hạn của cô con dâu, cụ Mát đã làm đơn kiến nghị rất nhiều lần lên UBND xã Cổ Nhuế để đòi lại quyền sử dụng của mình nhưng không được giải quyết. Cụ Mát cũng đã giao quyền cho người con trai trưởng là ông Bảng đi đòi lại quyền lợi này nhưng mọi việc vẫn chẳng có tiến triển gì dù các cơ quan chức năng đều trả lời là “sẽ giải quyết” hoặc “đang xem xét”(?!). 
 
Bán chui cả đất nông nghiệp! 1
Thửa đất nông nghiệp đã được bịt kín tôn để xây nhà bên trong nhưng vẫn chẳng ai xử lý. Ảnh: PV

Nhà cao mọc giữa  đất… nông nghiệp
 
Ngày 28/12, PV Báo GĐ&XH đã tiến hành xác minh tại hiện trường thửa đất nói trên tại ngõ 222 đường Hoàng Quốc Việt thì phát hiện nó đang được quây kín bằng tôn xám cao khoảng 15m. Nhìn vào bên trong mảnh đất nông nghiệp này, một công trình xây dựng nhà ở với nhiều cột trụ bê tông to đang mọc lên sừng sững. Thậm chí, căn nhà đã được xây tường cao đến cả 6-7m nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại mà không gặp bất cứ phản ứng nào từ phía chính quyền địa phương. Về những phản ánh của ông Bảng, đại diện UBND xã Cổ Nhuế, ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó chủ tịch UBND xã thừa nhận: “Trước năm 1980 thửa đất này do gia đình cụ Trịnh Thị Mát là hộ cá thể quản lý và sử dụng, đến năm 1980 gia đình cụ Mát đã vào HTX nông nghiệp nên thửa đất nói trên do HTX nông nghiệp Cổ Nhuế quản lý và điều hành”.

Về việc này, ông Bảng cho rằng, quyền sử dụng thửa đất nói trên của gia đình cụ Mát (mẹ ông) là nhất quán và lâu dài, khi gia đình cụ vào HTX thì góp thửa đất vào làm công cụ sản xuất và vẫn được giao lại canh tác trên thửa đất đó. Hơn nữa, việc bà con dâu tên là Bích đứng ra kê khai tên mình để chiếm dụng đất của cụ Mát là không hợp pháp, gia đình cụ đã nhiều lần làm đơn phản ánh việc này nhưng vẫn không được giải quyết.
 
Liên quan đến việc đất đang tranh chấp nhưng có dấu hiệu chuyển nhượng và xây dựng trái pháp luật, song chính quyền xã vẫn “phớt lờ”, ông Phó chủ tịch xã Nguyễn Tiến Hùng cho hay: “Sự thật là diện tích đất này đã được cô Bích bán chui bán lủi, hành vi này đã vi phạm pháp luật và hiện chúng tôi đã báo cáo với CA huyện Từ Liêm đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ. Còn về vấn đề vi phạm TTXD đến nay vẫn chưa cưỡng chế là vì trước đó, vào ngày 16/11/2012, UBND xã Cổ Nhuế đã ra Quyết định cưỡng chế phá dỡ, nhưng vì không quan sát cụ thể công trình nên khi lực lượng xuống phá dỡ đã không đủ phương tiện để đập bỏ công trình được, nên đành phải rút về và sẽ tiến hành cưỡng chế vào một thời điểm khác”(?!). Những gì đại diện chính quyền nói là vậy nhưng theo những người dân sống quanh khu vực cho biết thì vào hôm tiến hành cưỡng chế, lực lượng cưỡng chế tham gia khá đông. Vậy nhưng, theo quan sát tại thực địa của chúng tôi, lực lượng cưỡng chế chỉ đập bỏ một ô tường khoảng 1m2 làm… “ví dụ” rồi rút lui?!    
 
“Chúng tôi đã gửi rất nhiều đơn thư đề nghị giải quyết nhưng vẫn không thấy hồi âm từ phía chính quyền xã Cổ Nhuế. Gần đây tôi được biết, bà Bích đã tự ý bán chui khu đất này cho một cá nhân khác. Khoảng giữa năm 2012, cá nhân này đã ngang nhiên xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình tôi một bức tường có cột trụ kiên cố với chiều cao gần 8m, rộng 10m và dài 23m, trên tổng diện tích 230m2. Tôi đã gửi đơn phản ánh lên UBND xã Cổ Nhuế đề nghị xử lý công trình trái phép, nhưng đến nay không hiểu sao vẫn chưa tổ chức cưỡng chế”?
 
(Ông Nguyễn Đình Bảng, con trai cụ Trịnh Thị Mát)
 
Nhóm PV KTXH 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top