Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai làm việc tại 3 tỉnh miền Đông Nam bộ

Thứ tư, 11:11 31/07/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh ngành y tế Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai cần có phương án tổ chức lực lượng y tế cơ động, sẵn sàng cơ động cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều trị người bị thương, bị nạn..

Từ 29-31/7, Đoàn Ban chủ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do PGS.TS Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai.

Đoàn bao gồm đại diện các Vụ, Cục của Bộ Y tế, của Tổng cục Phòng chống thiên tai và Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc Phòng).

Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai làm việc tại 3 tỉnh miền Đông Nam bộ - Ảnh 1.

Đoàn Ban chủ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai kiểm tra cống xả lũ hồ Đồng Xoài (Bình Phước).

Đoàn đã thị sát các hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh), hồ Đồng Xoài (Bình Phước), hồ Sông Mây (Đồng Nai) và kiểm tra việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai tại các Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), TP Đồng Xoài (Bình Phước) và huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai làm việc tại 3 tỉnh miền Đông Nam bộ - Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thị sát hồ Song Mây, Đồng Nai

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao việc triển khai công tác PCTT và TKCN và tinh thần sẵn sàng đối phó với thiên tai ở ba tỉnh theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Theo Thứ trưởng, trong những tháng cuối năm 2019, các tỉnh cần làm tốt 6 điểm sau:

Thứ nhất, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp; Rà soát, điều chỉnh Kế hoạch, nhiệm vụ PCTT và TKCN của các cấp; xây dựng phương án ứng phó các loại hình thiên tai trên địa bàn theo cấp độ rủi ro thiên tai, sát với thực tiễn; phát huy tốt vai trò thường trực công tác TKCN của cơ quan quân sự các cấp...

Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai làm việc tại 3 tỉnh miền Đông Nam bộ - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra cơ số thuốc ứng phó thiên tai tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Thứ hai, triển khai lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là phòng chống bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn. Rà soát quy hoạch, chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện từng vùng, giảm thiểu tác động của thiên tai; kiểm tra, đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập (nếu có), đồng thời có phương án đảm bảo an toàn công trình phòng chống thiên tai...

Thứ ba, tập trung nguồn lực, phối hợp với các địa phương, bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng bản đồ cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét làm cơ sở cho việc quy hoạch phân bố lại dân cư gắn với phòng chống thiên tai. Rà soát, chủ động di dời các hộ dân ở vùng có nguy cơ cao rủi ro thiên tai, có phương án sơ tán đảm bảo an toàn đối với các hộ chưa có điều kiện di dời.

Thứ tư, xây dựng quy chế phối hợp các lực lượng: Dân quân tự vệ, công an, thanh niên, các đoàn thể xã hội..; xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện tại những khu vực trọng điểm để huy động kịp thời khi có yêu cầu. Chỉ đạo lực lượng công an các địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai, tài nguyên nước... Có phương án điều động, chi viện lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống thiên tai, nhất là bão mạnh, siêu bão, động đất...

Thứ năm, ngành y tế ở ba tỉnh cần có phương án tổ chức lực lượng y tế cơ động, sẵn sàng cơ động cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều trị người bị thương, bị nạn; phát huy hiệu quả công tác kết hợp quân dân y trong phòng chống TT&TKCN; sử dụng lực lượng quân y, lực lượng huy động ngành y tế để bảo đảm cho các tình huống khẩn cấp; đặc biệt chú ý các đối tượng dễ bị tổn thương: người già, người tàn tật, trẻ em, phụ nữ có thai.. Tổ chức dự trữ thuốc, hóa chất vật tư y tế, chủ động phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau thiên tai;

Thứ sáu, huy động các nguồn lực để tạo quỹ PCTT của địa phương; tổ chức thu và quản lý quỹ phòng chống thiên tai đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, chi quỹ phòng chống thiên tai theo đúng quy định của pháp luật.

T. Nguyên

vo thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 6 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 8 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top