Hà Nội
23°C / 22-25°C

Atlat Địa lý Việt Nam bị in giả: “Trợ thủ” thành “sát thủ”

Thứ tư, 13:15 12/05/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện nay, trên thị trường đang xuất hiện cuốn Atlat Việt Nam in giả được bày bán với nhiều sai sót nghiêm trọng về trình bày lẫn nội dung. Điều này có thể gây hậu quả với học sinh trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 bởi đây là cuốn tài liệu được coi là trợ thủ đắc lực cho các em trong phòng thi.

Hàng giả công nghệ cao
 
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Giám đốc Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (Nhà xuất bản Giáo dục) cho biết: Hiện nay trên thị trường, kể cả những quầy sách lớn cũng đang bày bán cuốn Atlat Việt Nam (Atlat) in giả với nhiều sai sót về nội dung và hình thức. Tuy nhiên, với phụ huynh và học sinh, những người không có chuyên môn sẽ khó có thể phân biệt được đâu là giả, thật. Bởi nếu nhìn qua, hai cuốn này cơ bản giống nhau và cuốn in giả cũng dán tem giả mà mắt thường khó có thể phân biệt.
 
Bà Loan cho biết thêm, nếu như trước đây thủ đoạn làm in giả cuốn Atlat bộc lộ rõ những điểm “ngờ nghệch”, thì nay các cơ sở in lậu đã áp dụng công nghệ chiếu chụp, thiết kế lại... cho thật giống với cuốn Atlat thật. Cuốn Atlat giả chỉ được phát hiện khi một số công ty sách, nhà sách ở một số tỉnh phản ánh là có nơi đến đặt điều kiện phát hành cuốn Atlat mới với chiết khấu tới... 40%. 
 
Sau khi phát hiện trên thị trường có cuốn Atlat giả, Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng thông báo về cuốn Atlat in giả đó. Đồng thời, đưa ra những nhận biết, so sánh thật - giả của 2 cuốn Atlat địa lý tới các công ty phát hành sách trên toàn quốc.
 

Một trang trong cuốn Atlat Địa lý Việt Nam in giả có sai sót lỗi chính tả.

 
Lật tẩy hàng giả
 
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan cho biết: Cuốn Altat địa lý Việt Nam xuất bản được thiết kế theo công nghệ cao (công nghệ vẽ 3D), làm kỳ công và được in ấn  sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, dù giới in lậu công nghệ cao đến mấy cũng bộc lộ những sai sót. Nếu nắm rõ đặc điểm của 2 cuốn Atlat này, phụ huynh và học sinh hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là thật, giả ở cả nội dung lẫn hình thức thể hiện.
 
Ngay ở trang bìa đã có thể “tóm gọn” được kẻ giả mạo (ghi in và nộp lưu chiểu tháng 9/2009): Cuốn Atlat Việt Nam thật được in trên giấy nhựa mềm (màu bóng), còn cuốn giả in trên chất liệu giấy nhựa cứng, thô nhám. Tranh minh họa ở trang bìa của sách in giả sẫm và tối. Cũng ở trang bìa, sách in giả cũng đã tự “phơi bày” sai sót lỗi chính tả với dòng chữ “NHÀ XU T BẢN GIÁO DỤC VIẸT NAM” ở cuối trang bìa. Lỗi sai về chính tả cũng thường thấy ở một số trang trong sách in giả, điển hình như: Trang 16, trong bảng thống kể số liệu các dân tộc Việt Nam không viết hoa tên riêng dân tộc Kinh (sách ghi là kinh); Trang 22, ở mục “Các ngành công nghiệp trọng điểm”, thì chữ “ngành” đã biến thành chữ “nghành”.
 
Một điểm lưu ý nữa, cuốn Atlat giả in sai màu sắc khá nhiều, sai màu nền địa hình so với bảng ký hiệu chung ở hầu hết các bản đồ (trang 3). Cụ thể ở mục “Các yếu tố tự nhiên: Phân tầng địa hình” từ 50- 0 được in màu xanh lơ (ở cuốn sách thật là màu xanh ve); Phần “Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản” cũng thế, màu sắc hoàn toàn khác so với sách thật và không thể thống nhất với các màu ở nội dung các phần. Trang 4- 5 in sai kiểu chữ phân cấp đô thị, không in đủ màu nền thể hiện ranh giới hành chính tỉnh Đắk Lắk. Trang 16 sai màu ở bảng chú giải. Trang 29 còn vẽ thiếu ranh giới vùng tự nhiên... Hầu hết các trang đều in sai đường biểu thị ranh giới các quốc gia: Thay vì ký hiệu giống chữ I gạch chân hai đầu, ở giữa có dấu chấm, cuốn Atlat giả là chữ i thường không có gạch chân.
 
Hiểm họa cho học sinh
 
Theo bà Loan, ngoài những sai sót nêu trên, cuốn Atlat giả còn bộc lộ những sai sót nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến việc học, đặc biệt là với những thí sinh chẳng may mua phải khi sử dụng trong phòng thi. Điển hình, ở ngay trang 3, ở phần “Ký hiệu chung” việc sai sót về màu biểu thị ở các mục khiến cho học sinh không thể tra cứu và nhận biết đúng được quy ước trên bản đồ và biểu đồ. Tai hại nhất là ở phần ký hiệu màu ở “Phân tầng địa hình” từ 50- 0, thay vì màu xanh ve của sách thật, cuốn sách lậu đã biểu thị màu xanh lơ, điều này đồng nghĩa với việc lãnh thổ Việt Nam chìm sâu dưới mực nước tới 50m. Cũng tại trang này, các em không thể tra cứu và nhận biết được chính xác vùng rừng vì sai màu.
 
Chưa hết, ở trang 4 của cuốn sách lậu, có sự “xào xáo” với các cuốn Atlat xuất bản những năm trước. Cụ thể như, cuốn in giả đã liệt các thành phố thuộc tỉnh như: Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hội An, Tam Kỳ, Kon Tum, Phan Giang, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Sóc Trăng là... thị xã. Ký hiệu các thị xã, thành phố là những đường tròn không đồng nhất (cái to, cái nhỏ). Còn ở trang 17, sách giả đưa sai về số liệu trong biểu đồ tăng trưởng GDP ở các năm 2001 và 2006.
 
Cô giáo Ngô Thanh Hương, giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Hà Nội - Amsterdam chia sẻ: Cuốn Atlat Việt Nam do NXB Giáo dục phát hành là bộ công cụ quan trọng đối với học sinh trong quá trình học tập và làm bài thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Có thể nói, ở lần tái bản mới nhất này, cả nội dung và hình thức của cuốn Atlat đều rất khoa học, là “cẩm nang” theo các em vào phòng thi. Nếu chẳng may mua phải sách in giả với nhiều sai sót sẽ khiến cho các em sử dụng những sai sót đó vào bài thi và dĩ nhiên sẽ bị mất điểm. Cuốn Atlat địa lý Việt Nam tái bản của NXB Giáo dục in đẹp và rõ nét. Bìa bóng, các trang màu rõ ràng, các ký hiệu thống nhất, số liệu sử dụng đến năm 2007 và đặc biệt là bám sát với các ngành học trong sách giáo khoa.
 
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan cho biết, với thực trạng sách Atlat giả xuất hiện ở nhiều nơi như vậy, ngoài những đặc điểm phân biệt như trên, phụ huynh và các em học sinh nên mua sách tại những công ty phát hành sách và thiết bị trường học hoặc các nhà sách có uy tín.
 
Atlat địa lý Việt Nam do Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) xuất bản, dày 36 trang (kể cả trang bìa), kích thước 22,5 x 32,5cm, có giá bán in trên bìa là 23.000 đồng/ quyển. Lần tái bản có sửa chữa in tháng 9/2009 với số lượng 30.000 cuốn và in lần tiếp theo vào tháng 2/2010 với số lượng 30.000 cuốn. Đây là tài liệu hệ thống hoàn chỉnh các bản đồ, có nội dung được sắp xếp theo trình tự của chương trình và nội dung SGK với 3 phần chính: địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế - xã hội, địa lý các vùng.

Ngô Quang Huy

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top