Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ảnh tư liệu: Người Sài Gòn đổ ra đường mừng thời khắc Giải phóng

Thứ ba, 20:28 28/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Ảnh chụp lại khoảnh khắc thảnh thơi của các chiến sĩ Giải phóng quân đang nghỉ ngơi trước cửa Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975. Chỉ vài giờ sau đó, cả Sài Gòn như nổ tung bởi hàng trăm ngàn người đã đổ ra khắp mọi nẻo đường chào đón các chiến sĩ Giải phóng quân...

Ngay sau khi nghe Tổng thống Dương Văn Minh đọc tuyến bố đầu hàng trên Đài phát thanh, cả Sài Gòn như nín thở, hồi hộp chờ đón các chiến sĩ Giải phóng quân đầu tiên tiến về...

 

Ngay sáng 30/4/1975, khi một chiếc máy bay của Quân lực VNCH bị rơi trên đường Hồng Bàng (nay là đường An Dương Vương, quận 5), người dân đã đổ xô ra đường, bình thản đứng xem và chờ đợi một biến cố lớn trong cuộc đời mình...

Ngay sáng 30/4/1975, khi một chiếc máy bay của Quân lực VNCH bị rơi trên đường Hồng Bàng (nay là đường An Dương Vương, quận 5), người dân đã đổ xô ra đường, bình thản đứng xem và chờ đợi chứng kiến một sự kiện lịch sử.

 

Trước đó, ngày 29/4, một chiếc trực thăng Huey của Quận đội Sài Gòn cũng đã rơi trên đường Trương Minh Ký (nay là Lê Văn Sỹ), gần căn cứ Tân Sơn Nhất như điềm báo một sự sụp đổ to lớn của chính quyền Sài Gòn. Đón nhận những tai hoạ... từ trên trời này, người dân vẫn bình thản họp chợ, sinh hoạt bình thường

Trước đó, ngày 29/4, một chiếc trực thăng Huey của Quận đội Sài Gòn cũng đã rơi xuống nóc một toà nhà trên đường Trương Minh Ký (nay là Lê Văn Sỹ), gần căn cứ Tân Sơn Nhất như điềm báo một sự sụp đổ to lớn của chính quyền Sài Gòn. Đón nhận những "tai hoạ... từ trên trời này", người dân vẫn bình thản họp chợ, sinh hoạt bình thường

 

Ngay sau khi nghe Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, như một điều kỳ diệu, cả chung cư Minh Mạng (nay là chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3) bỗng mọc lên một rừng cờ Giải phóng. Thời điểm này, trẻ em đang được nghỉ học, người lớn đang được ở nhà nên một người đã đổ ra đường đón Giải phóng

Ngay sau khi nghe Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, như một điều kỳ diệu, cả chung cư Minh Mạng (nay là chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3) được trang hoàng bởi một rừng cờ Giải phóng. Thời điểm này, trẻ em đang được nghỉ học, người lớn đang được ở nhà nên một người đã đổ ra đường đón Giải phóng.

 

Ở khu vực ngã tư Bảy Hiền (nay là Lý Thường Kiệt và Cách Mạng Tháng Tám), người dân đã ào ra đường đón những chiếc xe quân sự đầu tiên của cách mạng còn nhuộm đỏ bụi đường, chở đầy các anh Giải phóng đang tiến vào khu vực trung tâm TP

Ở khu vực ngã tư Bảy Hiền (nay là Lý Thường Kiệt và Cách Mạng Tháng Tám), người dân đã ào ra đường đón những chiếc xe quân sự đầu tiên còn nhuộm đỏ bụi đường đang tiến vào khu vực trung tâm TP.

 

Đoàn xe chở các chiến sĩ Giải phóng quân đang tiến vào nội đô trên đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ), giữa dòn người Sài Gòn đang lưu thông trên đường

Đoàn xe chở các chiến sĩ Giải phóng quân đang tiến vào nội đô trên đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ), giữa dòng người Sài Gòn đang lưu thông trên đường

 

Những chiếc xe tăng đầu tiên đang tiến vào các con đường trung tâm TP trong buổi sáng ngày 30/4. Người dân hai bên đường đã không còn ngần ngại, bắt đầu chen nhau ra đường chào đón Giải phóng

Những chiếc xe tăng đầu tiên đang tiến vào các con đường trung tâm TP trong buổi sáng ngày 30/4. Người dân hai bên đường bắt đầu chen nhau ra đường chào đón Giải phóng

 

Ngay sau những giờ phút chiếc xe tăng đầu tiên của quân Giải phóng húc đổ cổng dinh Độc Lập, cả Sài Gòn sôi sộc một khí thế cách mạng. Từng đoàn người đại diện cho nhiều tầng lớp nhân dân, từ nhân sĩ trí thức, sinh viên học sinh, người dân lao động... hợp thành một biển người tiến về dinh Độc Lập hân hoan chào đón Giải phóng. Ảnh chụp đoàn sinh viên học sinh Sài Gòn trong đoàn mít tinh trước dinh Độc Lập với ảnh Bác và biểu ngữ rợp trời
Ngay sau những giờ phút chiếc xe tăng đầu tiên của quân Giải phóng húc đổ cổng dinh Độc Lập, cả Sài Gòn sôi sộc một khí thế cách mạng. Từng đoàn người đại diện cho nhiều tầng lớp nhân dân, từ nhân sĩ trí thức, sinh viên học sinh, người dân lao động... hợp thành một biển người tiến về dinh Độc Lập hân hoan chào đón Giải phóng. Ảnh chụp đoàn sinh viên học sinh Sài Gòn trong đoàn mít tinh trước dinh Độc Lập với ảnh Bác và biểu ngữ rợp trời

 

Trước cửa dinh Độc Lập đã biến thành một biển người trong hân hoan, xúc động và niềm vui tột cùng. Nhiều đoàn thể đã kéo về đây trong rừng biểu ngữ. Ảnh chụp đoàn của giới ao động, công nhân Sài Gòn với biểu ngữ Đời đời nhớ ơn Hồ Chủ Tịch vĩ đại trước cửa dinh Độc Lập

Trước cửa dinh Độc Lập đã biến thành một biển người trong hân hoan, xúc động và niềm vui tột cùng. Nhiều đoàn thể đã kéo về đây trong rừng biểu ngữ. Ảnh chụp đoàn của giới tiểu thương, lao động, công nhân Sài Gòn với biểu ngữ "Đời đời nhớ ơn Hồ Chủ Tịch vĩ đại" trước cửa dinh Độc Lập

 

 

Giới nhân sĩ, trí thức Sài Gòn, trong niềm hân hoan lớn lao đã tổ chức một cuộc biểu dương lực lượng và mít tinh tự phát ngay tại cầu thang sảng trước dinh Độc Lập. Mọi người đều cầm cờ Giải phóng trên tay, gặp anh bộ đội nào cũng vồ vập, thăm hỏi như người thân đi xa mới về. Họ hỏi về đằng minh, về cách mạng...
Giới nhân sĩ, trí thức Sài Gòn, trong niềm hân hoan lớn lao đã tổ chức một cuộc biểu dương lực lượng và mít tinh tự phát ngay tại cầu thang sảng trước dinh Độc Lập. Mọi người đều cầm cờ Giải phóng trên tay, gặp "anh bộ đội" nào cũng vồ vập, thăm hỏi như người thân đi xa mới về. Họ hỏi về "đằng minh", về "cách mạng"...

 

Học sinh sinh viên Sài Gòn với trang phục sơ mi, áo dài trắng cũng tự động đổ ra các ngả đường để chào đón đoàn quân Giải phóng. Các chiến sĩ Giải phóng, tiến về Sài Gòn trong khi mình vẫn mặc bộ quân phục đỏ bụi chiến trường và xe vẫn xanh màu lá nguỵ trang
Học sinh sinh viên Sài Gòn với trang phục sơ mi, áo dài trắng cũng tự động đổ ra các ngả đường để chào đón đoàn quân Giải phóng. Các chiến sĩ Giải phóng, tiến về Sài Gòn trong khi mình vẫn mặc bộ quân phục đỏ bụi chiến trường và xe vẫn xanh màu lá nguỵ trang

 

Trong con mắt tò mò của người dân Sài Gòn, họ lạ lẫm cái cảnh các anh bộ đội vẫn chưa buông súng, ngay lập tức toả ra các ngã tư đường, các địa điểm, di tích trọng yếu để giữ gìn trật tự. Ảnh chụp cảnh thanh niên Sài Gòn lạ lẫm nhìn các anh bộ đội đứng gác trước Nhà thờ Đức Bà

Ảnh chụp cảnh thanh niên Sài Gòn ngắm nhìn các anh bộ đội đứng gác trước Nhà thờ Đức Bà

 

Các má, các chị lập tức toả ra các ngả đường để thăm hỏi các chiến sĩ Giải phóng, như một người con, người em thân yêu của mình

Các má, các chị toả ra các ngả đường để thăm hỏi các chiến sĩ Giải phóng, như một người con, người em thân yêu của mình

 

Các chiến sĩ Giải phóng, cũng như người nhà đi xa mới về, đi đâu cũng được sự tiếp đón nhiệt tình, lời chỉ dẫn thân thiện của người dân Sài Gòn trong bất cứ hoàn cảnh và địa điểm, thời gian nào
Các chiến sĩ Giải phóng, cũng như người nhà đi xa mới về, đi đâu cũng được sự tiếp đón nhiệt tình, lời chỉ dẫn thân thiện của người dân Sài Gòn trong bất cứ hoàn cảnh và địa điểm, thời gian nào

Nguyên Quốc/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 3 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Top