Hà Nội
23°C / 22-25°C

ẢNH: Đón Tết trong khu cách ly ở Trung đoàn 836, Hải Phòng

GiadinhNet – Thấu hiểu tâm lý những người phải đón Tết trong khu cách ly, các trung tâm, đơn vị thực hiện cách ly y tế đã chuẩn bị những sản vật hương vị ngày Tết giúp người dân ở lại an tâm, vui vẻ vơi bớt nỗi nhớ nhà.

ẢNH: Đón Tết trong khu cách ly ở Trung đoàn 836, Hải Phòng - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại 2 địa phương là Hải Dương và Quảng Ninh đúng vào thời điểm những ngày Tết nguyên đán đã cận kề. Ở Hải Phòng, hiện có trên 2.000 người đang cách ly tập trung tại các bệnh viện, ký túc xá, đơn vị quân đội...

ẢNH: Đón Tết trong khu cách ly ở Trung đoàn 836, Hải Phòng - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 836 TP Hải Phòng chuẩn bị tươm tất hoa đào, quất và món ăn ngày Tết

Chiều 27 Tết, tại Trung đoàn Bộ binh 836 – Bộ CHQS thành phố Hải Phòng (Trung đoàn 836) công tác chuẩn bị cho người ở lại trong khu cách ly được chuẩn bị tươm tất từ ngày ông Công, ông Táo. 

Cả hai dãy nhà 2 tầng và 3 tầng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 836 đã bài trí những chậu đào, chậu quất với lời chúc mừng năm mới ngay sảnh.

ẢNH: Đón Tết trong khu cách ly ở Trung đoàn 836, Hải Phòng - Ảnh 3.

Hiện, tại trung đoàn 836 còn 167 người đang thực hiện cách ly y tế tập trung

ẢNH: Đón Tết trong khu cách ly ở Trung đoàn 836, Hải Phòng - Ảnh 4.

Cùng tạo dáng với cây Đào

ẢNH: Đón Tết trong khu cách ly ở Trung đoàn 836, Hải Phòng - Ảnh 5.

Họ lưu lại những hình ảnh đón Tết trong khu cách ly của mình để làm kỷ niệm

ẢNH: Đón Tết trong khu cách ly ở Trung đoàn 836, Hải Phòng - Ảnh 6.

Người dân tranh thủ tạo dáng cùng Đào xuân trong khu cách ly tập trung

ẢNH: Đón Tết trong khu cách ly ở Trung đoàn 836, Hải Phòng - Ảnh 7.

Thượng tá Bùi Văn Vượng – Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 836 nhắc nhở người dân trong khu cách ly về chương trình Tết sắp tới

ẢNH: Đón Tết trong khu cách ly ở Trung đoàn 836, Hải Phòng - Ảnh 8.

Hai cha con cùng tập thể dục trong khu cách ly

ẢNH: Đón Tết trong khu cách ly ở Trung đoàn 836, Hải Phòng - Ảnh 9.

Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tặng Trung đoàn 836 bánh chưng, giò nạc giúp bà con và các chiến sĩ có một Tết vui vẻ, an toàn

ẢNH: Đón Tết trong khu cách ly ở Trung đoàn 836, Hải Phòng - Ảnh 10.

Trung đoàn 836 đã dành ra 2 dãy nhà 2 và 3 tầng, thiết kế theo kiểu đào tạo sĩ quan dự bị để bố trí cứ 3 người cách ly ở trong 1 phòng 3 giường đơn. Các phòng có đầy đủ công trình phụ, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, thuận tiện sinh hoạt.

ẢNH: Đón Tết trong khu cách ly ở Trung đoàn 836, Hải Phòng - Ảnh 11.

Dù gặp nhau, mỗi người vẫn luôn ý thức giữ khoảng cách và đeo khẩu trang

ẢNH: Đón Tết trong khu cách ly ở Trung đoàn 836, Hải Phòng - Ảnh 12.

Và tập thể dục trong khu cách ly

Phải vào cách ly tập trung tại Trung đoàn 836 đúng dịp Tết sắp về, bà Nguyễn Thị Chung, 50 tuổi - thôn Tranh Trên, xã Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bày tỏ: "Tôi và những người đang ở đây đều đã an tâm đón Tết trong này. Trung đoàn bố trí chỗ ăn nghỉ sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, chơi thể thao, nghe nhạc giải trí, nghe đài cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, thời sự bên ngoài … Đặc biệt, trong khu cách ly nhưng vẫn có đào, quất, bữa ăn hương vị Tết nên cũng không còn cảm giác hụt hẫng".

ẢNH: Đón Tết trong khu cách ly ở Trung đoàn 836, Hải Phòng - Ảnh 13.

Các chiến sĩ chuẩn bị bữa ăn chiều cho 167 người trong khu cách ly

Trực tiếp chăm lo bữa ăn cho bà con trong khu cách ly, chiến sĩ Trần Văn Chiêu chia sẻ, anh và 8 chiến sĩ (đều là nam giới) rất vui vẻ và hạnh phúc khi nhận nhiệm vụ này. "Chúng tôi muốn mang đến niềm vui nho nhỏ cho những người cách ly tập trung phải xa gia đình thông qua những bữa ăn ngon, được chuẩn bị chu đáo. Trong bữa ăn hàng ngày, chúng tôi thường xuyên thay đổi thực đơn để món ăn phong phú hơn. Còn mấy ngày tới đây, sẽ có đầy đủ những món ăn đậm hương vị Tết như bánh chưng, thịt kho đông, canh măng khô, hành muối... phục vụ bà con".

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, Thượng tá Bùi Văn Vượng – Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 836 thông tin: "Thời gian mới đến, nhiều người chưa quen với cuộc sống trong khu cách ly nên bức xúc. Sau, được sự tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn và cả chăm lo của lực lượng quân y đơn vị, trung tâm y tế huyện Thủy Nguyên, mọi người đã hiểu, vui vẻ hợp tác, chấp hành tốt yêu cầu phòng dịch của thành phố".

Nói về kế hoạch chuẩn bị Tết cho người dân trong khu cách ly, Thượng tá Vượng cho biết: "Chúng tôi thấu hiểu tâm tư của bà con ở khu cách ly phải xa chồng, xa con, nhất là những cháu nhỏ phải theo bố me, ông bà vào đây trong những ngày Tết. Chúng tôi xác định, cố gắng tạo không khí Xuân trong khả năng của mình giúp bà con cảm nhận được không khí Tết như ở nhà. Và mỗi sảnh khu nhà, đơn vị đều trưng bày các cây đào, cây quất, cờ hoa trang trí. Trong mỗi bữa ăn của họ, cũng có đầy đủ dưa hành, bánh chưng, giò lụa…. mang hương vị Tết".

Tính đến thời điểm này, số người cách ly tại trung đoàn là 167 người, trong đó có khoảng 81 người sẽ được về nhà vào 28 Tết khi thực hiện đủ qua 2 lần xét nghiệm âm tính và hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung.

Trước đó, để động viên tinh thần cũng như hỗ trợ vật chất cho những người trong khu cách ly vào dịp tết Nguyên đán 2021, ngoài số tiền chi thường xuyên 80.000 đồng/người/ngày, UBND TP. Hải Phòng sẽ hỗ trợ thêm người cách ly y tế tập trung và nhân viên phục vụ cách ly tập trung 200.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ là từ 10 - 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến mùng 5 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

ẢNH: Đón Tết trong khu cách ly ở Trung đoàn 836, Hải Phòng - Ảnh 14.

M.Lý – Đ. Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 2 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 2 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Top