Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ăn xin, hàng rong bủa vây ngôi chùa linh thiêng bậc nhất xứ Thanh

Thứ ba, 09:30 31/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Tình trạng bán hàng lộn xộn và ăn xin xuất hiện trong khu di tích chùa Phủ Na (Như Thanh, Thanh Hóa) khiến nhiều du khách tỏ ra khó chịu. Những hoạt động này diễn ra công khai nhưng ít thấy chính quyền địa phương có mặt để xử lý.


Đền Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ thuộc quần thể di tích Bà Triệu tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) nằm dưới chân núi Nưa huyền thoại với những chiến công lẫy lừng và oanh liệt của liệt nữ Triệu Thị Trinh chống lại quân xâm lược Đông Ngô. Năm nào cũng vậy, cứ ngoài mồng 2 Tết, hàng ngàn du khách lại kéo nhau về Phủ Na để cầu may và xin “nước thánh”.

Đền Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ thuộc quần thể di tích Bà Triệu tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) nằm dưới chân núi Nưa huyền thoại với những chiến công lẫy lừng và oanh liệt của liệt nữ Triệu Thị Trinh chống lại quân xâm lược Đông Ngô. Năm nào cũng vậy, cứ ngoài mồng 2 Tết, hàng ngàn du khách lại kéo nhau về Phủ Na để cầu may và xin “nước thánh”.


Tuy nhiên, theo quan sát của PV Báo Gia đình và Xã hội vào ngày 30/1 (tức mồng 3 Tết Đinh Dậu) tại lễ hội này, những hình ảnh chen lấn, leo trèo, xô đẩy nhau để xin “nước thánh”, bán hàng lộn xộn, ăn xin, đỏ đen trá hình… vẫn còn xuất hiện.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV Báo Gia đình và Xã hội vào ngày 30/1 (tức mồng 3 Tết Đinh Dậu) tại lễ hội này, những hình ảnh chen lấn, leo trèo, xô đẩy nhau để xin “nước thánh”, bán hàng lộn xộn, ăn xin, đỏ đen trá hình… vẫn còn xuất hiện.


Những hình ảnh này làm mất đi vẻ tôn nghiêm và mỹ quan của ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng bậc nhất xứ Thanh. Trong ảnh là một biển báo cấm bán hàng rong nhưng nhiều người vẫn thờ ơ với lệnh cấm này và ngang nhiên bán hàng.

Những hình ảnh này làm mất đi vẻ tôn nghiêm và mỹ quan của ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng bậc nhất xứ Thanh. Trong ảnh là một biển báo cấm bán hàng rong nhưng nhiều người vẫn thờ ơ với lệnh cấm này và ngang nhiên bán hàng.


Theo quan sát của chúng tôi, các quầy bán hàng rong được bày la liệt khắp các lối đi vốn chật hẹp trong khu di tích này. Đặc biệt, mặc dù được bày bán công khai nhưng ít thấy sự xuất hiện của các lực lượng hữu trách.

Theo quan sát của chúng tôi, các quầy bán hàng rong được bày la liệt khắp các lối đi vốn chật hẹp trong khu di tích này. Đặc biệt, mặc dù được bày bán công khai nhưng ít thấy sự xuất hiện của các lực lượng hữu trách.


Nhiều hành khách đến lễ chùa than phiền rằng họ cảm thấy khó chịu vì liên tục vì người bán hàng chèo kéo, mời mua hàng.

Nhiều hành khách đến lễ chùa than phiền rằng họ cảm thấy khó chịu vì liên tục vì người bán hàng chèo kéo, mời mua hàng.


Vô tư bày biện hàng ngay bên cạnh biểm cấm.

Vô tư bày biện hàng ngay bên cạnh biểm cấm.


Một biển cấm thậm chí còn bị người dân thản nhiên treo hàng hóa lên.

Một biển cấm thậm chí còn bị người dân thản nhiên treo hàng hóa lên.


Tình trạng ăn xin tràn lan trong khu di tích Phủ Na cũng khiến nhiều du khách than phiền.

Tình trạng ăn xin tràn lan trong khu di tích Phủ Na cũng khiến nhiều du khách than phiền.


Những người này ngồi la liệt khắp các lối đi.

Những người này ngồi la liệt khắp các lối đi.


Những hình ảnh này tạo nên không khí nhếch nhách nơi chốn linh thiêng, gây sự khó chịu cho du khách đến đây dâng hương, vãn cảnh.

Những hình ảnh này tạo nên không khí nhếch nhách nơi chốn linh thiêng, gây sự khó chịu cho du khách đến đây dâng hương, vãn cảnh.

Đình Việt

Đình Việt
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 49 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top