Hà Nội
23°C / 22-25°C

An toàn trong mùa giông sét: Tránh "thiên lôi" thế nào?

Thứ tư, 07:58 02/07/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Việt Nam là một trong ba “tâm giông” trên thế giới, có hoạt động giông sét mạnh. Giông sét là nguyên nhân chính gây ra các sự cố cắt điện, cây đổ... và đặc biệt là nhiều cái chết thương tâm.

“Thiên lôi” khắp mọi nơi...

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Trưởng phòng Vật lý Khí quyển (Viện Vật lý địa cầu) là Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp nhà nước về “Nghiên cứu giông sét và đề xuất các giải pháp phòng chống ở Việt Nam”.

Trao đổi với phóng viên GĐ&XH, TS Xuân Anh cho hay: Hoạt động giông sét ở nước ta diễn ra mạnh mẽ từ tháng 4 đến tháng 9. Gần đây nhất, người dân kinh hoàng trước việc các cầu thủ bóng đá Vĩnh Long bị sét đánh phải đưa cấp cứu, góc kinh thành Huế bị “xé toạc”, cùng nhiều cái chết thương tâm khác...

Thông tin liên quan:
> 7 cách phòng chống sét đánh
> Cáp treo Yên Tử bị sét đánh
> Đài khí tượng bị sét đánh 
Thống kê cho thấy, tại Việt Nam, số ngày giông trung bình khoảng 100 ngày/năm và số giờ giông trung bình là 250 giờ/năm. Trên nền hoạt động giông tương đối mạnh này có độ chênh lệch khá lớn về mức độ hoạt động giông giữa các vùng. Có những nơi có số giờ giông nhỏ như Cam Ranh (55 giờ/năm), lại có khu vực đạt số giờ giông tới 489 giờ/năm như ở A Lưới (Thừa Thiên - Huế).

Có thể giải thích sự chênh lệch này bởi nhiều yếu tố khác nhau trong đó có sự phân chia lãnh thổ bởi những dãy núi cao có hướng khác nhau, có tác dụng tăng cường hoạt động giông ở vùng này và hạn chế hoạt động giông ở vùng khác. Những vùng hoạt động giông mạnh là những vùng có nhiễu động khí quyển mạnh mẽ, có địa hình thuận lợi cho việc hình thành các dòng thăng.

Nếu như cảm thấy tóc bị dựng lên (như cảm giác điện khi sờ tay trước mặt ti vi) thì điều đó có nghĩa là có thể bị sét đánh bất cứ lúc nào. Lập tức cúi ngồi xuống và lấy tay che tai, không nằm xuống đất hay đặt tay lên đất...

TS Xuân Anh cho biết, trong 10 năm gần đây, rất nhiều công trình, đường dây tải điện, kho tàng, các thiết bị ngành bưu chính viễn thông, thiết bị nghiên cứu khoa học, thiết bị điện tử đã bị sét đánh hỏng gây thiệt hại rất lớn.

Ngoài thiệt hại về kinh tế, sét còn gây thiệt hại về người, gây tâm lý hoang mang ở một số địa phương như xã Cổ Dũng (Hải Dương), huyện Đông Anh (Hà Nội), các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long... Như sự cố ngày 4/6/2001, sét đánh nổ tung một máy cắt 220cKV của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình khiến lưới điện miền Bắc bị rã mạch, nhiều nhà máy điện bị tách khỏi hệ thống khiến mất điện trên diện rộng.

Đối với các công trình văn hoá, lịch sử quan trọng việc thiết kế, thi công hệ thống chống sét đã được đưa vào tiêu chuẩn quy phạm của ngành xây dựng. Tuy nhiên, việc thực hiện còn chưa được quan tâm đúng mức do nhiều nguyên nhân như không có hệ thống chống sét, hoặc có nhưng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, do đó nhiều công trình vẫn bị hư hỏng do sét đánh...

Người dân cần được giáo dục cách thức phòng chống sét

TS. Xuân Anh cho biết, hiểu biết của người dân về công tác phòng chống sét còn kém, đặc biệt ở các nơi vùng sâu, vùng xa. Qua khảo sát, có những địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long có đến 80% nhà dân không có hệ thống chống sét.

Theo TS Xuân Anh, nếu được tuyên truyền giáo dục về cách thức phòng chống sét thì có thể giảm thiệt hại do sét gây nên ở các địa phương này.

Người dân phải biết những kiến thức cơ bản để có thể tự thiết kế lắp đặt hệ thống chống sét đơn giản gồm kim thu sét, dây xuống, nối với hệ thống tiếp địa. Ngoài ra cần phải nắm được những kiến thức về an toàn chống sét khi ở trong nhà cũng như ngoài trời.

Ví dụ, trong mùa giông sét người dân khi đi làm đồng cần để ý đến dự báo thời tiết, nếu có khả năng xảy ra giông (dựa vào quy tắc nghe - nhìn hay dấu hiệu khác biểu hiện của giông như mây đen, gió...) thì phải nhanh chóng về nhà, phải trang bị hệ thống chống sét trước khi có giông.

Vừa qua, Viện Vật lý Địa cầu đã nghiên cứu chế tạo thiết bị cảnh báo sét trước 30-60 phút. Thiết bị này có thể được sử dụng cho việc phòng tránh sét khi có các hoạt động ngoài trời như làm đồng, chơi thể thao, bãi tắm...

Bên cạnh đó, Viện Vật lý Địa cầu cũng đã hoàn thành bản đồ mật độ sét vào năm 2005 cung cấp cho các ngành phục vụ việc thiết kế thi công hệ thống chống sét. Hiện nay, mạng trạm định vị sét ở Việt Nam gồm 8 trạm đang được duy trì hoạt động, tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và thực hiện phòng chống sét, hệ thống này phải được nâng cấp trong thời gian tới.

Trong trường hợp không kịp về nhà khi gặp giông bão, tuyệt đối không dùng cây cối làm nơi trú mưa, tránh xa khu vực cao xung quanh và các vật dụng sắt thép như xe máy, hàng rào sắt... Không đứng thành nhóm người gần nhau.

Nếu như cảm thấy tóc bị dựng lên (như cảm giác điện khi sờ tay trước mặt ti vi) thì điều đó có nghĩa là có thể bị sét đánh bất cứ lúc nào. Lập tức cúi ngồi xuống và lấy tay che tai, không nằm xuống đất hay đặt tay lên đất...

Lê Hồng Sơn

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 45 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top