Hà Nội
23°C / 22-25°C

An ninh thắt chặt thế nào khi Tổng thống Mỹ Obama đến Hà Nội

Thứ bảy, 13:00 21/05/2016 | Xã hội

Một số khách sạn lớn, nơi được cho là Tổng thống Mỹ Obama lưu trú, xuất hiện nhiều xe hộ tống, lực lượng an ninh túc trực ngăn người lạ tiếp cận.

Hai ngày trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chuyến công du Việt Nam, an ninh được thắt chặt tại một số khách sạn lớn.

Một khách sạn 5 sao gần Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã nhận lịch phục vụ hàng trăm khách quốc tịch Mỹ lưu trú cùng nhiều trang thiết bị. Cả chục xe hộ tống đậu dưới sảnh chính. Đây được cho là nơi lưu trú của Tổng thống Mỹ sau khi đáp máy bay xuống Hà Nội vào rạng sáng 23/5.

Trong số phương tiện hộ tống có xe phá sóng, xe đặc chủng, nhiều xe an ninh và hai chiếc Cadillac The Beast - phương tiện thường được ông Obama sử dụng. Ở vòng ngoài, đội ngũ bảo vệ túc trực dày đặc, ngăn cản những người đến gần với mục đích quay phim, chụp ảnh.

Đoàn xe hộ tống gồm các xe phá sóng, xe an ninh và 2 xe Cadillac The Beast chuyên chở Tổng thống đậu ở khách sạn 5 sao trên đường Đỗ Đức Dục, Hà Nội. Ảnh: Bá Đô.
Đoàn xe hộ tống gồm các xe phá sóng, xe an ninh và 2 xe Cadillac The Beast chuyên chở Tổng thống đậu ở khách sạn 5 sao trên đường Đỗ Đức Dục, Hà Nội. Ảnh: Bá Đô.

Khách sạn 5 sao trên đường Đỗ Đức Dục có vị trí cách khá xa khu dân cư và các cao ốc, thuận lợi cho việc triển khai an ninh mặt đất và trên không. Phòng Tổng thống ở khách sạn này được bố trí cuối hành lang tầng 5, một mặt hướng về phía vườn, hồ nước rộng cạnh Trung tâm hội nghị quốc gia, một phía giáp Trung tâm triển lãm quốc gia.

Theo nguồn tin riêng của VnExpress, mật vụ Mỹ trước đó đã làm việc với ban quản lý khách sạn, đề nghị được tự sắp xếp đội hình đoàn xe, vị trí, vũ khí, điều kiện an ninh cửa ra vào, hội trường, phòng họp…

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an đã 5 lần làm việc với các đoàn tiền trạm của Mỹ để bàn về việc phối hợp bảo vệ Tổng thống, mỗi lần số lượng của đoàn đều tăng.

Gần đây nhất, trong hai ngày 16-17/5, đoàn tiền trạm của Mỹ gồm nhân viên mật vụ cùng cán bộ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khảo sát kỹ lưỡng các địa điểm diễn ra hoạt động của ông Obama như các tuyến đường đi qua, nơi họp, đặc biệt là nơi ăn nghỉ.

"Mật vụ Mỹ nêu rất nhiều yêu cầu như luôn có đội đặc nhiệm tới hàng chục người để bảo vệ 24/24 tại khách sạn nơi ông Obama ở", ông này tiết lộ. Bên cạnh đó, an ninh Mỹ cũng kết hợp với lực lượng an ninh Việt Nam ở vòng ngoài.

Mật vụ Mỹ cũng sử dụng chó nghiệp vụ cho mục đích phát hiện thuốc nổ tại sân bay và nơi ông Obama lưu trú. Các đội chiến thuật của Mỹ sẽ đi trong đoàn xe hộ tống phía trước, phía sau và bên cạnh Tổng thống Mỹ tại các cuộc gặp gỡ.

Lực lượng bảo vệ, an ninh tại khách sạn quốc tế trên đường Đỗ Đức Dục kiểm tra và cấm quay phim chụp ảnh quanh khách sạn. Ảnh: Bá Đô.
Lực lượng bảo vệ, an ninh tại khách sạn quốc tế trên đường Đỗ Đức Dục kiểm tra và cấm quay phim chụp ảnh quanh khách sạn. Ảnh: Bá Đô.

Theo đề nghị của phía Mỹ, chỉ có lực lượng an ninh nước này mới được mở cửa xe cho Tổng thống. Các tuyến đường nơi ông Obama đi qua, hay diễn ra các hoạt động cũng được phía Mỹ đề nghị cấm phương tiện qua lại.

Phía Mỹ đã đăng ký để được mang vào Việt Nam hàng trăm khẩu súng các loại cho mục đích bảo vệ. Lý do được đưa ra là tình hình thế giới và hoạt động khủng bố diễn biến phức tạp.

Trước đó chiều 20/5, Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông. Các phương tiện bị cấm và hạn chế di chuyển trên gần 30 tuyến đường nơi đoàn hộ tống Tổng thống Mỹ đi qua, tính từ 22h ngày 23 đến 14h ngày 24/5.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng thống Mỹ Obama thăm Việt Nam ngày 23-25/5. Ông dự kiến hội đàm với các lãnh đạo Việt Nam, thảo luận về việc tăng cường hợp tác Việt - Mỹ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh, những vấn đề khu vực và quốc tế. Tại Hà Nội, người đứng đầu Nhà Trắng sẽ có bài phát biểu về quan hệ Việt - Mỹ.

Trong các cuộc gặp gỡ ở Hà Nội và TP HCM, ông Obama sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào năm nay. Ông dự kiến gặp các thành viên Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI) và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Bá Đô/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 58 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top