Hà Nội
23°C / 22-25°C

An ninh thắt chặt khi Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đến thăm, làm việc tại Hải Phòng

GiadinhNet - Vào chiều nay (27/2), đoàn Đại biểu cấp cao nước CHDCND Triều Tiên đã tới thăm và làm việc tại Hải Phòng. Điểm đặt chân đầu tiên cho chuyến làm việc này là Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast (Cát Hải, Hải Phòng).

Vào chiều nay (27/2), đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Triều Tiên đã tới thăm và làm việc tại Hải Phòng.


Ông Ri Su Yong- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng ban Ban quốc tế (phụ trách đối ngoại) dẫn đoàn thăm và làm việc với Hải Phòng

Ông Ri Su Yong- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng ban Ban quốc tế (phụ trách đối ngoại) dẫn đoàn thăm và làm việc với Hải Phòng

Điểm đặt chân đầu tiên cho chuyến làm việc này là Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast (Cát Hải, Hải Phòng).


Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên

An ninh toàn khu vực tuyến Đình Vũ - Cát Hải được thắt chặt. Mọi phương tiện phải di chuyển theo hướng khác trong quá trình đoàn đại biểu Triều Tiên tới thăm tổ hợp nhà máy Vinfast chiều nay.

Dẫn đầu đoàn Đại biểu nước CHDCND Triều Tiên là ông Ri Su Yong- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng ban Ban quốc tế (phụ trách đối ngoại).


Đại diện đoàn Triều Tiên đi thăm các xưởng nhà máy của Vìnfast.

Đại diện đoàn Triều Tiên đi thăm các xưởng nhà máy của Vìnfast.

Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng cùng các lãnh đạo thành phố, đại diện lãnh đạo tập đoàn Vingroup đã tiếp đón đoàn.

Tại chuyến thăm đầu tiên chiều nay, đoàn Đại biểu cấp cao nước CHDCND Triều Tiên đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Vingroup tại nhà máy sản xuất ô tô VinFast và nhà xưởng sản xuất xe máy điện VinFast.


Ông Ri Su Yong lắng nghe bài giới thiệu của lãnh đạo nhà máy Vinfasrt.

Ông Ri Su Yong lắng nghe bài giới thiệu của lãnh đạo nhà máy Vinfasrt.

Giới thiệu với Đoàn đại biểu Triều Tiên, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast thông tin “Đúng như tiến độ đề ra, VinFast đã ra mắt chiếc xe máy điện đầu tiên E-scooter vào tháng 11/2018; hoàn thành sản xuất thân vỏ xe SUV đầu tiên vào ngày 15/2/2019 và vào ngày 23/2/2019, VinFast đã hoàn thành việc sơn thân vỏ xe SUV đầu tiên này. Tập đoàn đang quyết tâm để chiếc ô tô thương hiệu Việt đầu tiên được xuất xưởng vào ngày 6/3/2019. Mẫu xe ô tô đô thị gầm cao (SUV) sẽ được ra mắt vào quý 2/2019 và xe Sedan ra mắt vào quý 3/2019”.


Đoàn tiếp tục di chuyển về Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco tại xã Tân Liên, Vĩnh Bảo.

Đoàn tiếp tục di chuyển về Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco tại xã Tân Liên, Vĩnh Bảo.

Sau khi thăm các khu xưởng của nhà máy và lắng nghe những chia sẻ về mô hình sản xuất, lắp ráp xe máy điện, ô tô..., Đoàn di chuyển về Vĩnh Bảo thăm Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco tại xã Tân Liên.

Bên ngoài nhà máy Vinfast, nhiều nhà báo quốc tế miệt mài tác nghiệp

Vào 18 giờ hôm nay, sau khi kết thúc chuyến làm việc, đoàn Đại biểu cấp cao Triều Tiên sẽ có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tại Khách sạn Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng và dự tiệc chiêu đãi đoàn.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 8 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Top