Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ẩn hoạ chết người từ trạm bơm Kênh Vàng

Thứ sáu, 13:55 03/08/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Đã từ lâu, trạm bơm thuỷ lợi Kênh Vàng, thuộc xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh là nỗi ám ảnh của người dân địa phương, bởi không ít người đã bỏ mạng nơi đây. Gần đây, lại có người từ đây “ra đi”, khi vừa biết kết quả thi đỗ đại học.

 Buổi chiều định mệnh

Chiều ngày 26/7, trở về sau khi vừa tham dự kỳ thi vào Trường trung cấp Dược Hải Dương, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Thanh Minh rủ nhau ra bể xả số 2 của trạm bơm để tắm. Khu vực này khá sâu và có nhiều cống ngầm, lại đúng lúc trạm đang hoạt động xả nước tưới tiêu, nên hai em đã bị hút vào cống. Khi nhận được tin, công nhân trạm bơm dừng máy, nhưng do phát hiện quá muộn nên không kịp cứu được hai em Tùng và Minh. Kể chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hà (mẹ cháu Tùng), đôi mắt ngấn lệ nói: “Hôm ấy, Tùng và Minh đi thi ở dưới Hải Dương về thì rủ nhau đi đá bóng ở ngoài bãi. Nào ngờ...”.

Người dân ở khu vực trạm bơm Kênh Vàng, đều xót thương cho số phận của hai em Tùng và Minh. Đau buồn hơn khi Minh đã có kết quả thi đỗ vào Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, bữa cơm buổi chiều hôm đó để ăn mừng em Minh thi đỗ lại là bữa cơm cuối cùng của em.

Ẩn hoạ luôn rình rập

Qua tìm hiểu được biết, Trạm bơm Kênh Vàng có 3 bể xả lớn để phục vụ công việc tưới tiêu và chống ngập, úng của huyện Lương Tài. Cũng chính vì có 3 bể xả lớn và người dân ở quanh khu vực trạm bơm thường xuyên ra đây tắm giặt và đánh lưới. Không ít người do bất cẩn nên bị các cống ngầm của bể xả hút xuống.

Anh Nguyễn Văn Tú, Tổ trưởng tổ vận hành máy bơm của Trạm bơm Kênh Vàng cho biết: “Cứ mùa hè đến, công việc của chúng tôi lại vất vả hơn. Vừa phải vận hành máy bơm, vừa phải quản lý khu vực bể xả để ngăn mọi người vào tắm và đánh cá. Mặc dù chúng tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở, nhưng người dân vẫn bất chấp nguy hiểm và lén lút vào. Đã không ít hậu quả đau lòng xảy ra, nhưng chúng tôi cũng đành chịu, không thể kiểm soát được”.

Có mặt ở khu vực bể xả số 2, nơi xảy ra tai nạn đối với Tùng và Minh, chúng tôi vẫn thấy có có khá nhiều người dân vẫn thản nhiên tắm rửa và đánh bắt cá, cho dù lúc này bể xả vẫn đang hoạt động.

“Tôi về công tác từ năm 1997 đến nay, đã chứng kiến khoảng 5 vụ tai nạn chết đuối do bị cống ngầm hút. Có trường hợp người tắm bên bể xả thứ 3, bị cống ngầm của bể xả dẫn trực tiếp ra sông Đuống hút vào đến nỗi không tìm được xác. Thú thực là trước xả nước, chúng tôi đều đi kiểm tra và nhắc nhở, nhưng khi quay vào, thì người dân lại nhảy xuống tắm” - Anh Tú than thở.

Hiện nay đang ở giữa mùa hè, với nhiều đợt nắng nóng kéo dài khiến cho người dân ra đây tắm nhiều hơn. Và, nếu chính quyền địa phương và trạm bơm Kênh Vàng không có những biện pháp thiết thực thì nguy cơ về những trường hợp đau lòng như với hai em Tùng, Minh sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Tuấn Đức

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 6 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 33 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top