Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Ăn cắp" giờ công sở để cúng ông Công, ông Táo

Thứ tư, 14:46 26/01/2011 | Xã hội

Lượn một vòng quanh phố phường Hà Nội, nhiều cửa hàng, văn phòng, công ty… đóng cửa.

Sáng sớm 26/1 (tức 23 tháng Chạp), sếp của một công ty cổ phần nhận được tin nhắn của nhân viên: "Sếp ơi, hôm nay ông Công, ông Táo, em xin phép ở nhà đi chợ, 10 giờ em đến. Em cảm ơn sếp nhiều ạ".
 
Nhấc máy lên gọi tiếp cho những người được coi là chăm chỉ nhất công ty, lại nhận được câu trả lời: "Em đang cúng ông Công, ông Táo, lát em tới...".

Chỉ còn bảo vệ làm việc

“Hôm nay công ty cho anh chị em nghỉ để ở nhà tiễn chân ông Táo, còn lại mình tôi ở lại để trông coi mọi thứ. Các năm trước thì ngày này vẫn làm việc bình thường, nhưng người thì xin nghỉ, người thì đến muộn, về sớm… đến cũng chẳng làm được gì nên năm nay sếp cho nghỉ luôn” - Bác Nguyễn Hữu Thái, bảo vệ một công ty có trụ sở khá hoành tráng trên đường Nguyễn Trãi cho biết.
 

Văn phòng một công ty vắng hoe sáng 23 tháng Chạp


Một số công ty, cửa hàng mở cửa khá muộn. Gần 10 giờ sáng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm nội thất trên đường Láng mới mở cửa.

Chị nhân viên cửa hàng nói: "Những ngày như thế này làm gì có ai mua đâu mà mở cửa sớm. Hơn nữa, sáng dậy mình còn phải tranh thủ ra chợ mua đồ, con cá về làm mâm cơm để chồng về cúng ông Táo rồi mới đi được. Giờ có mở cửa cũng chẳng hi vọng bán được gì".

Mặc đồng phục đi chợ

Chúng tôi gặp chị Hà khi chị đang chọn mua gà trong siêu thị, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục công ty.

“Hôm nay là ngày đặc biệt, nên sếp mình linh động, bố trí buổi sáng cho một nửa nhân viên được về trước 2 tiếng, nửa còn lại phải làm hết buổi sáng thì buổi chiều lại được về sớm hơn mình, mình lại phải làm hết buổi. Đảm bảo tất cả mọi người đều có thời gian lo việc nhà, và làm việc cơ quan" - Chị Hà bật mí, vừa được nghỉ là chị hộc tốc chạy ra siêu thị mua ít đồ làm sẵn về chế biến.

Theo quan sát của phóng viên, những công ty vẫn làm việc trong ngày này, đa phần làm cho có. Nhiều nhân viên đến chỉ để điểm danh, hoặc làm nửa buổi rồi lại về chuẩn bị việc nhà. Không chỉ các công ty, văn phòng tư nhân đìu hiu trong ngày này, mà ngay cả cơ quan nhà nước không khí cũng khá vắng lặng.

Anh Dũng - Giám đốc một công ty tự an ủi: "Ở công ty cổ phần nên nhân viên còn nhắn tin xin phép chứ các cơ quan khác, các chị em cứ thế mà nghỉ. Sếp cũng chỉ biết lờ đi...".
 
Treo biển thông báo để khách hàng biết vẫn làm việc. Ảnh chụp tại một chi nhánh ngân hàng trên đường Khương Trung
(quận Thanh Xuân)

Cho nghỉ hẳn để đỡ phải... lừa nhau?

Anh Nguyễn Ngọc Nam - doanh nhân ở Hà Nội - nói: "Các  chị em trong công ty  tôi cũng thế. Sáng sớm đảo qua chỗ này mua cái kia. Hộc tốc đến trụ sở quẹt thẻ cho đúng giờ, túi nhớn túi bé treo đầy xe. Bật máy tính lên. Màn hình hiện ra bài cúng, khoản nọ chưa mua, khoản này phải sắm, thầm thì buôn dưa lê nơi mua đắt bán rẻ… 10 giờ 30, nháo nhào báo cáo ra ngoài gặp khách bàn công việc. Nhưng thực ra là về nhà làm cơm cúng. Tôi biết! Nhân viên giả dối, sếp cũng giả… lơ. Một ngày làm việc rõ là không hiệu quả".
 

Còn chi nhánh ngân hàng này đã đóng cửa, dù cuối năm giao dịch ngân hàng luôn nóng. Ảnh chụp trên đường Xã Đàn (quận Đống Đa).


Không biết có ai đồng ý với đề  xuất của anh Nam:  "Nghĩ ngắn: Để tránh việc phải lừa nhau thì cho nghỉ ngày này là tốt nhất. Căn cơ, dài dặn hơn, hội nhập hơn: Nên tính việc nghỉ Tết trùng với tuyệt đại đa số các nước – nghỉ vào dịp Giáng Sinh, đầu năm Dương lịch"
 
Bình luận về việc cứ "bận việc nhà là nghỉ", chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang A nói: "Đó là tâm lý, cách ứng xử theo kiểu nông dân, tùy tiện, hết sức chưa trưởng thành của người Việt. Với kỷ luật như thế, Việt Nam sẽ khó phát triển".
 
"Điều đáng nói là càng ở những tổ chức quản lý lỏng lẻo, sự tùy tiện đó càng phổ biến. Có khi chính những người lãnh đạo tổ chức lại là tấm gương xấu: nghỉ việc đi lễ chùa, sử dụng xe công vào việc riêng... Phải thừa nhận rằng, ở những tổ chức phi chính phủ hoặc công ty nước ngoài, rất ít khi xảy ra tình trạng bỏ việc công đi làm việc riêng như vậy" - TS Nguyễn Quang A nhấn mạnh.
 
Theo Bee.net.vn

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 16 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top