Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ám ảnh mùa hè

Thứ tư, 02:00 15/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Hôm qua (14/5), thông tin vụ đuối nước làm 4 học sinh lớp 6 ở Đắk Lắk tử vong khiến bao người phải rơi nước mắt.

Ám ảnh mùa hè 1
 
Đuối nước ở con trẻ, chuyện chẳng mới, là nỗi thương tâm và sự đau lòng của người lớn và cứ đến hè lại trở thành nỗi ám ảnh. Vì sao lại thế?
 
Theo Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH) thì mỗi ngày nước ta có 10 trẻ em chết vì đuối nước, đặt Việt Nam ở vị trí các nước có tỷ lệ trẻ tử vong vì nguyên nhân này trong tốp đầu thế giới. Đồng thời, đuối nước cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tử vong, trong các nguyên nhân khác (tai nạn giao thông, thương tích khác...) tại Việt Nam.

Các nhận định này đều được đưa ra hàng năm và luôn gắn với các con số cảnh báo, nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng chìm vào quên lãng.
Để bây giờ, khi cả nước bước vào mùa hè, cũng là lúc trẻ nghỉ học thì hồi chuông cảnh tỉnh lại rung lên. Chỉ tiếc là, hồi chuông ấy đều phát ra từ chính các vụ đuối nước, gây chết nhiều em nhỏ cùng lúc.

Chẳng lẽ không có cách gì để hạn chế những cái chết đau lòng của con trẻ? Có rất nhiều chứ, chỉ tội ít ai, ít nơi làm. Trước hết, trách nhiệm đầu tiên là của cha mẹ, thiếu quan tâm, quản lý và chăm sóc con cái trong kỳ nghỉ. Kế đó là trách nhiệm thuộc về các cơ quan liên quan.

Thực tế có nhiều nơi, như ở Hà Tĩnh, có thầy giáo cứ chiều về là ra khúc sân gần làng dạy học bơi miễn phí. Nhờ đó mà nhiều năm nay ở khu vực ấy không em nào chết đuối.

Hay một ngôi làng giữa vùng đồng bằng Bắc Bộ, thuộc tỉnh Hải Dương đã dành đất đào ao tập bơi cho trẻ. Trẻ con ở đó em nào cũng biết bơi. Nhiều năm nay cả làng cũng không có em nào chết đuối.

Thế nhưng, hai điển hình này đâu có được nhân rộng hay được học hỏi để thực thi ở các địa phương, nhà trường khác?

Thôn quê lắm suối, nhiều hồ thì làm thế, vậy ở thành phố thì sao? Đã có doanh nghiệp thiết kế giải pháp bể tập bơi thông minh có thể giúp trẻ tiểu học tập bơi ở trường mà chi phí không cao. Nhưng dự án này đã đưa ra mấy năm nay mà vẫn chưa được chấp thuận.

Nhà trường là nơi có thể dạy bơi cho trẻ một cách tốt nhất, nhưng có ở đâu làm? Môn thể dục thì có, nhưng toàn những môn chung chung, vài động tác thể lực tầm thường. Trong khi đó, chẳng thấy ai dạy trẻ cách sinh tồn khi gặp thảm họa, một kiến thức đặc biệt cần thiết với con người.

Nói đi rồi nói lại, cũng chỉ mong người lớn có trách nhiệm hơn, đừng để hậu quả có rồi mới rùng mình, mới thương cảm, chẳng có ích gì!
 
Sông Hồng
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top