Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ai hưởng lợi từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao Trường Thi?

Thứ tư, 09:49 21/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Được thuê khu đất “vàng” để đầu tư xây dựng các công trình văn hóa thể thao và công viên cây xanh tại khu phố Bà Triệu I - Trường Thi (phường Trường Thi, TP Thanh Hóa), tuy nhiên Công ty Cổ phần Sông Mã – đơn vị được thuê đất lại có dấu hiệu biến trung tâm này thành của riêng khiến người dân bức xúc.

 

Khuôn viên ấn tượng bên trong Trung tâm Văn hóa – Thể thao Trường Thi. 	Ảnh: HC
Khuôn viên ấn tượng bên trong Trung tâm Văn hóa – Thể thao Trường Thi. Ảnh: HC

 

Công viên xa hoa

Nhằm mục đích xây dựng một công viên xanh, tạo khu vui chơi cho người dân, từ năm 2006, UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép Công ty Sông Mã (đóng tại 469 phố Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) thuê đất, đầu tư xây dựng các công trình văn hóa thể thao, công viên tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Trường Thi (còn gọi là công viên cây xanh Mai Xuân Dương), thuộc địa bàn phường Trường Thi. Theo Quyết định số 3816/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Sông Mã được thuê tổng diện tích là 16.286,9m2, thời hạn thuê 50 năm để xây dựng các công trình văn hóa thể thao, công viên cây xanh, hình thức nộp tiền thuê đất hàng năm. Công ty Cổ phần Sông Mã được miễn giảm tiền thuê đất theo chính sách ưu đãi để thực hiện dự án này.

Sau 9 năm được giao đất, hiện khu Trung tâm Văn hóa – Thể thao Trường Thi đã được Công ty Cổ phần Sông Mã đầu tư hàng chục tỉ đồng xây dựng các hạng mục như: Sân đá bóng, sân tenis, quầy giải khát, nhà trưng bày -giới thiệu hoa cây cảnh, nhà nghỉ chân, đất trồng cỏ, khuôn viên cây xanh, lối đi dạo...

Có thể nói phong cảnh, cách bài trí tại công viên khá thơ mộng, hữu tình. Theo quan sát của PV, dọc ngang khắp các lối đi trong công viên là rất nhiều cây cảnh được cắt tỉa khéo léo, đẹp mắt, tạo nên một không gian xanh ấn tượng.  Chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể biết nhiều cây cảnh ở đây thuộc “hàng khủng”. Xen lẫn với loạt cây cảnh là những phiến đá được cho là đá thạch anh, đá phong thủy... đủ màu sắc kích cỡ, có viên to hai người ôm, cao hơn đầu người. Đây là những loại đá quý được mua từ nhiều vùng khác về trưng bày.

Đi sâu vào Trung tâm, khu nhà gỗ lim ba gian hai chái được chạm trổ tinh xảo, sắc nét, ấn tượng. Cùng với sự lộng lẫy, choáng ngợp bên ngoài ngôi nhà, các vật dụng bên trong gây ngạc nhiên cho người thăm quan: Đá quý, hai bộ ngựa, sập, bàn ghế, giường gỗ đá. Các hiện vật bài trí, trưng bày trong nhà được chạm trổ, mài khắc tinh tế, độc đáo... thể hiện sự trau chuốt, trang trọng, lộng lẫy.

Nhưng theo người dân tại TP Thanh Hóa phản ánh với PV thì các công trình này không nhằm phục vụ người dân. “Ít ai có điều kiện tiếp cận công trình này”, một người dân bức xúc nói.

Công viên biến thành...“tư viên”?

Trong quyết định cho phép Công ty Cổ phần Sông Mã thuê đất cũng như Hợp đồng thuê đất giữa công ty này với UBND tỉnh Thanh Hóa đều ghi rõ mục đích sử dụng là: Xây dựng các công trình văn hóa thể thao và công viên cây xanh. Như vậy, việc đầu tư xây dựng mang tính xã hội hóa ở đây là để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, phục vụ lợi ích của đại bộ phận nhân dân đến vui chơi, giải trí, tham quan... Đại diện Công ty Sông Mã khi được hỏi cũng khẳng định: Người dân được thoải mái đến vui chơi, tham quan.

Nhưng trái với khẳng định trên, trao đổi với PV, người dân sống quanh khu vực bức xúc cho biết: Đó không phải là khu vui chơi công cộng. “Nếu là công trình công cộng của thành phố thì mọi người được tự do vào chơi. Nhưng từ ngày xây dựng đến nay đã gần 10 năm, chiều nào tôi cũng đi thể dục quanh khu này mà có bao giờ được bước chân vào đâu”, một người dân nói.

Người dân cho biết thêm, Công ty Cổ phần Sông Mã còn biến cái công trình không phải công cộng này thành trụ sở của các loại hiệp hội, phục vụ lợi ích của một nhóm người như hội đá quý, phong thủy, hội tenis…

Theo quan sát của PV, hiện Trung tâm Văn hóa – Thể thao Trường Thi được chia nhỏ thành nhiều hạng mục công trình. Giữa khu trung tâm để trưng bày cây cảnh, đá quý, xây dựng nhà gỗ, nhà luồng nhiều tỷ đồng, một quán cafe giải khát, phục vụ ăn sáng.... Bên phải cổng chính là sân bóng đá được tách riêng với khu chính. Bên trái là sân tennis mang tên Câu lạc bộ Tennis Sông Ngân.

Phân trần với cơ quan báo chí về việc này, ông Hoàng Văn Hưng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Mã cho hay: Nhà nước không có tiền đầu tư nên đây là công trình xã hội hóa, do doanh nghiệp bỏ vốn xây dựng thì quyền vui chơi giải trí của người dân bị hạn chế một phần (?!)

H. Châu- V. Quỳnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 43 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top