Hà Nội
23°C / 22-25°C

9 người chết vì rượu độc trong hai tuần

Thứ ba, 08:17 14/10/2008 | Xã hội

Chiều 13/10, sau hơn hai tuần hôn mê, ông Nguyễn Hữu Phong, 52 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, đã tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP HCM.

Đây là ca tử vong do ngộ độc rượu thứ 9 trong số 11 ca phải nhập viện thời gian gần đây.
 

Bác sĩ Đỗ Hoàng Giao, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết, bệnh nhân tử vong do suy hô hấp, trụy tim mạch do methanol gây nên.

Rượu có chứa methanol có thể gây ngộ độc cấp. Ảnh: Vnexpress

Theo người nhà nạn nhân, ngày 27/9, ông này uống tại một quán nhậu ở quận 2. Vài giờ sau tan tiệc, nạn nhân có dấu hiệu khó thở, sau đó hôn mê nên được chuyển đến bệnh viện Bưu điện 2 để điều trị nhưng không thuyên giảm. Ba ngày sau khi nhập Bệnh viện nhân dân Gia Định, ông Phong có dấu hiệu tỉnh táo dần nhưng sau đó lại tiếp tục hôn mê và tử vong.

Đây là trường hợp tử vong thứ 6 liên quan đến ngộ độc rượu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong 2 tuần qua. Trước đó, 5 nạn nhân khác cũng nhập viện trong tình trạng hôn mê vì rượu rồi tử vong. Hiện Bệnh viện Nhân dân Gia Định vẫn đang hồi sức cho một bệnh nhân 37 tuổi cũng ngộ độc rượu. Tuy nhiên tình hình sức khỏe của người này đang tốt dần.

Cũng trong ngày 13/10, một nạn nhân khác của rượu độc, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Theo một bác sĩ, hiện thị lực của bệnh nhân gần như bị phá hỏng bởi chất độc methanol. Ngoài ra, thận của anh này cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Trước khi nhập viện, bệnh nhân đã quá chén với bạn bè bằng rượu bình dân.

Một nguồn tin khác mà chúng tôi vừa nhận được, cách đây khoảng hai tuần, 3 người khác cũng đã tử vong tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP HCM. Cả ba đều uống rượu trước khi nhập viện. Một cán bộ Sở Y tế cho hay, trong huyết thanh của 3 người xấu số đều có hàm lượng methnol khá cao.

Điểm chung là các nạn nhân đều dùng loại rượu bình dân.

Trước các ca tử vong liên tiếp có liên quan đến rượu, Thanh tra Sở Y tế đã gấp rút kiểm tra tình hình sản xuất rượu và nguồn cồn đang được phân phối trên địa bàn TP HCM.

Hiện đã phát hiện 2 nơi sản xuất rượu là Công ty Safoco (quận Thủ Đức) và hộ chế biến rượu ở quận 7 có thành phẩm chứa methanol cao từ 70 đến 400 lần mức quy định. Một số công ty phân phối cồn thực phẩm và công nghiệp khác cũng đang được cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm nghiệm, trong đó Công ty Khả Doanh, quận Tân Phú đã bị niêm phong hàng hóa do có dính methanol.

Đêm 13/10, thanh tra cũng vừa hoàn tất việc lấy mẫu cồn tại một doanh nghiệp ở Tân Phú do nghi ngờ có liên quan hàng hóa với một công ty chuyên sản xuất cồn công nghiệp (vốn chứa methanol) tại Tây Ninh.
 
(Vnexpress)
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top