Hà Nội
23°C / 22-25°C

8 năm tranh nhau căn bếp ở "phố tấc vàng"

Thứ hai, 08:30 09/07/2012 | Xã hội

Căn bếp 9,5m2 là diện tích sử dụng chung của 3 gia đình nhưng nhiều năm nay do một cá nhân chiếm dụng dẫn đến mâu thuẫn kéo dài gần 8 năm chưa có hồi kết.

Theo đơn phản ánh của ông Phạm Minh Quang và bà Nguyễn Minh Hường, hai chủ hộ trú cùng số nhà 205 Hàng Bông, Hà Nội thì tại địa chỉ 205 Hàng Bông hiện có 3 hộ cùng sinh sống bao gồm gia đình ông Quang, bà Hường và gia đình bà Vũ Thị Thu Oanh. Cả 3 hộ đều có quyền sử dụng diện tích chung bao gồm sân phơi, bếp, vệ sinh và ngõ đi chung.
 
Tuy nhiên, khoảng 8 năm nay, mẫu thuẫn về tranh chấp diện tích sử dụng chung khiến quan hệ cả 3 gia đình cùng căng thẳng.
 
Ông Quang cho biết, sự việc bắt đầu từ tháng 10/2004 khi hộ bà Oanh đã tự động phá bỏ diện tích bếp, sân phơi chung của 3 hộ để xây dựng nhà sử dụng riêng. Lối đi chung của các hộ thông ra đường Hàng Bông cũng được bà Oanh phá bỏ một phần tường ngăn, làm cửa cuốn và cửa kính để bán hàng quần áo.
 
Phần bếp chung đang xảy ra tranh chấp giữa các gia đình. Ảnh: Khôi Nguyên
 
Đáng chú ý, giữa lúc các bên đang tranh chấp, khiếu kiện liên quan tới phần diện tích sử dụng chung, thì năm 2007, hộ nhà bà Oanh lại được cấp sổ đỏ trong khi 2 hộ còn lại thì không được cấp sổ đỏ theo NĐ61 do UBND phường Hàng Bông đưa ra lý do các gia đình đang kiện cáo.

Để tìm hiểu rõ thực hư, sáng 3/7, phóng viên đã tới địa chỉ 205 Hàng Bông. Theo quan sát, khu vực bếp chung hiện đã được xây dựng thành căn nhà cấp 4, mái tôn, có cửa ra vào. Phần lối đi chung kéo dài gần 4m trở ra phía đường Hàng Bông được “biến” thành một phần cửa hàng thời trang của gia đình bà Oanh, quần áo bày bàn treo la liệt trên phần tường của lối đi. Người dân quanh khu vực cho biết, chỉ đến khi cửa hàng nhà bà Oanh đóng cửa, phần cửa cuốn ngăn cách giữa lối đi và cửa hàng thời trang mới được hạ xuống.

 “Nhìn từ ngoài vào, người ta chỉ biết đó là cửa hàng thời trang chứ không hề thấy lối đi chung nào. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, sinh hoạt của những người sinh sống bên trong căn nhà nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xung đột”, ông Quang cho hay.
 
Nhìn từ ngoài, lối đi chung (phía bên phải của số nhà 205)như một phần cửa hàng thời trang của bà Oanh bởi quần áo treo la liệt và không có vách ngăn. Ảnh: Khôi Nguyên

Trong khi đó, bà Oanh khẳng định từ trước tới nay không có bức tường ngăn lối đi chung với cửa hàng thời trang và việc bà Oanh xây dựng, sử dụng riêng phần bếp được cho là diện tích chung là thuộc sở hữu của gia đình mình.

Để chứng minh điều này, bà Oanh đưa ra một biên bản viết tay năm 1994 chia bếp chung thành 3 phần, mỗi hộ sử dụng 1/3 diện tích.

Trước khi ông Quang, bà Hường và bà Oanh trở thành chủ sở hữu thì số nhà 205 do Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà số 3- Công ty QL& PT nhà Hà Nội quản lý, ký hợp đồng thuê nhà với các hộ là ông Vũ Văn Chỉnh, bà Nguyễn Thị Lạc, bà Nguyễn Thị Chuyên. Bà Chuyên sau đó đã chuyển nhượng quyền thuê nhà cho bà Oanh (con ông Chỉnh). Bà Oanh đã đứng tên hợp đồng mới sáp nhập diện tích này vào hợp đồng thuê nhà của ông Chỉnh nên cho rằng mình có quyền sử dụng cả diện tích bếp chung của bà Chuyên.

Tháng 1/2000, hợp đồng của hộ bà Nguyễn Thị Lạc được tách thành hai bản. Một bản mang tên ông Phạm Minh Quang, một bản mang tên bà Lạc. Hiện diện tích nhà bà Lạc thuê đã sang tên cho cháu là Nguyễn Minh Hường.

Về vấn đề “biến” bếp chung thành của riêng, ngày 27/10/2004, UBND phường Hàng Bông đã có văn bản 50 TB/UB thông báo: “Buộc gia đình bà Vũ Thị Thu Oanh phải khôi phục nguyên trạng ban đầu”.

Trao đổi, ông Hoàng ông Hoàng Thạch Tâm – Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bông cũng khẳng định, diện tích chung là chung, không thể tự ý chia ra thành sở hữu riêng.

Về việc các hộ phản ánh hiện bà Oanh vẫn chưa khôi phục nguyên trạng bếp chung theo yêu cầu của phường, ông Tâm khẳng định gia đình bà Oanh đã khôi phục nhưng có đúng nguyên trạng hay không sẽ cho kiểm tra lại. Còn về lối đi chung cũng đang xảy ra tranh chấp, ông Tâm thừa nhận bây giờ mới nắm được thông tin này từ phóng viên. “Chúng tôi sẽ kiểm tra cụ thể vấn đề này để có hướng xử lý”, ông Tâm nói.

Tuy nhiên, khi đề cập đến việc tại sao phường xác nhận để cấp sổ đỏ cho gia đình bà Oanh trong khi đang có khiếu kiện, ông Tâm cho hay do mới về tiếp quản từ năm 2010 nên không nắm được nội dung. Còn bà Oanh cho biết: “Việc cấp sổ đỏ cho gia đình tôi khi đang xảy ra khiếu kiện là việc của các cơ quan chức năng. Họ làm sai thì họ phải chịu trách nhiệm chứ tôi không biết về việc này”.
 
Theo Khôi Nguyên
Báo Đất Việt
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top