Hà Nội
23°C / 22-25°C

8 lý do khiến Tết càng ngày càng chán

Thứ hai, 08:41 11/02/2013 | Xã hội

Tết chỉ có trẻ nhỏ thích, đó là câu nói của nhiều người. Vậy tại sao họ thờ ơ với Tết.

 
Mệt mỏi mua vé tàu xe về quê

Cứ mỗi dịp Tết là nhiều người chợt giật mình chạy đôn chạy đáo đi mua vé về quê Vì nếu chậm chân ngay cả vé máy bay cũng không có dù trả giá gấp đôi để mua. Đông đảo nhất vẫn là các chuyến xe đường dài, kế tiếp là cháy vé tàu hỏa.

8 lý do khiến Tết càng ngày càng chán 1
Chen nhau mua vé Tàu ở ga Sài Gòn

Người ta thấy Ga Sài Gòn chật cứng hành khách đến mua vé tàu Tết trong ngày đầu tiên bán vé trực tiếp. Mới qua 5 giờ sáng của ngày phát hành đầu tiên, số thứ tự để mua vé hôm đã hết, điệp khúc chầu chực lại bắt đầu.

Hoàng Phương (sinh viên năm 2, ĐH Mở TP.HCM), chờ mua vé tàu đi Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, hôm nay Phương xin nghỉ học và có mặt ở ga từ 4 giờ sáng để lấy số thứ tự và được số... 700. Nhưng đó vẫn còn may mắn vì nhiều người chờ cả đêm nhưng vì lơ đễnh trong phút chốc mà công xếp hàng đổ sông đổ biển vì lý do tế nhị là... đi vệ sinh.

Đã vậy, các cò vé còn công khai bán lại cho người có nhu cầu (ăn hoa hồng từ 200.000 – 250.000đ) theo hình thức “mua nhầm”. Người mua vé sẽ đổi lại vé nếu lo sợ kiểm tra theo CMND nhưng hầu hết các cò đều cho rằng: “đông lắm chẳng ai thèm kiểm đâu”.

Dọn dẹp nhà cửa
 
Quan niệm ngày Tết nhà cửa phải sạch sẽ, nhất là những ngày đầu năm chẳng ai lại đi quét dọn (theo phong tục). Nên những ngày trước thềm năm mới ai cũng phải bắt tay vào dọn dẹp, kể cả những nhà có người làm vì đa phần dịp Tết họ đã xin phép về quê.
 
8 lý do khiến Tết càng ngày càng chán 2
Không phải ai cũng có tiền thuê dịch vụ dọn dẹp nhà cửa

Khâu dọn dẹp này khiến rất nhiều người ngán vì có những chỗ cả năm không dọn như: cầu thang, sân thượng,… đều phải được quan tâm “triệt để”. Đó là chưa kể các công đoạn khó như: quét màn nhện, dọn bỏ bớt đồ không cần thiết,…

Chưa kể những ngày cuối năm nhiều người vẫn còn bận bịu với công việc ở công ty, vừa giải quyết xong về nhà lại phải tiếp tục lau dọn. Nhiều gia đình may mắn đông nhân lực còn đỡ, chứ những nhà neo người thì thật oải.

Anh Danh nhà ở đường Tôn Đản, Quận 4 cho biết: “Nhà mình có ba tầng, một tầng để cho đứa cháu ở nhờ học đại học, một tầng cho khách và tầng còn lại của hai vợ chồng. Tết cả hai vợ chồng đều oải vì phải dọn hai tầng và sân thượng, may là tầng kia thì có đứa cháu ở và đã tự động dọn dẹp rồi".

Ăn nhậu thâu đêm

Khoảng ăn nhậu ngày Tết thì cũng muôn màu, nhất là tại các công ty luôn có những buổi tiệc Tất niên thâu đêm mà dân tình vẫn gọi vui là tăng hai, tăng ba. Dĩ nhiên, rất khó để từ chối những cuộc vui này vì đôi khi nó có sự góp mặt của cả sếp, phòng ban hay thậm chí cả công ty.

Chưa kể là muôn vàn cuộc nhậu khác với bạn bè, bang hội,… mà trong năm đã cố thoái thác giờ chỉ có thể chạy đằng trời. Ngoài mặt thì ai nấy đều cố tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong thì mệt mỏi, chán chường.
 
Anh Tâm lái xe cho biết: “Mình tuy mối quan hệ không nhiều nhưng những ngày Tết nội nhậu với cánh đồng nghiệp cũng ngày ba cử. Đến lúc về nhà ai đưa về cũng không biết, mai tỉnh dậy lại phải đi tiếp dù mệt mỏi vô cùng”.
 
Đó là chưa kể những ngày sang thăm họ hàng ở những nơi xa xôi. Sau một hồi chạy hoặc ngồi xe lại phải xuống nhậu như máy chẳng ai cảm thấy thoải mái nổi cả. Trong đầu chỉ mong Tết chóng qua cho tấm thân bớt khổ.
 
8 lý do khiến Tết càng ngày càng chán 3
Cuối cùng là những cuộc nhậu với gia đình, họ hàng

Chen chúc mua sắm

Khoản mua sắm những ngày cuối năm không nói ai cũng biết, giống như một cơn bão. Không tính đến những khó khăn khiến các mặt hàng như: quần áo, giày dép, trang sức,… giảm lượng tiêu thụ.

Các mặt hàng thiết yếu như: thịt, hoa, bia, nước ngọt,… vẫn tiêu thụ khá mạnh, nhất là khi chúng lại được khuyến mãi giảm giá. Các bà nội trợ nếu thấy nơi nào có khuyến mãi (giới hạn thẻ hội viên hay mỗi người chỉ được mua một sản phẩm).

8 lý do khiến Tết càng ngày càng chán 4
Các mặt hàng không thể thiếu dịp Tết vẫn rất đắt hàng

Đôi khi họ còn gọi thêm người nhà đến chen chân mua để trữ dùng hoặc bán lại nếu có dịp. Do đó, các quầy hàng dạng này thường là ác mộng với những ai không thích cảnh chen chúc đông đúc.

Chị Hằng cho biết: “Năm nào cũng đi chợ Tết cùng mẹ, dù chỉ mua có hai ba món nhưng hai mẹ con mất gần 3 tiếng đồng hồ vì quá đông. Chen chúc một lúc về đến nhà thì áo ướt cứ như tắm mưa”.

Lo sợ cướp giật

Tết mọi người có thể nghỉ việc nhưng cướp thì không, nếu trước Tết nhiều băng cướp hoạt động táo tợn để kiếm tiền tiêu xài. Thì trong Tết chúng lại càng hoạt động tích cực bởi sự lơ là của người dân.

8 lý do khiến Tết càng ngày càng chán 5
Cướp giật không có ngày nghỉ, chính vì thế cần luôn cảnh giác

Ngày vui trong lòng ai cũng phơi phới, chưa kể việc mang theo tiền hay quà có giá trị lớn rất dễ trở thành mục tiêu của bọn cướp. Nhất là đường sá trở nên vắng vẻ hơn và cũng giảm bớt sự túc trực của cảnh sát, khiến chúng dễ bề hoạt động.

Rất nhiều người lo lắng việc đi lại trong dịp Tết và thường chọn taxi làm phương tiện di chuyển cho an toàn. Vì có lỡ quá chén chỉ cần lên taxi, nói địa chỉ là được đưa về tận nhà, không phải lo lắng ngủ gật ở đâu đó bị móc bóp, rạch giỏ.

Chị Hà Minh là kế toán cho một công ty làm ăn với các đối tác nước ngoài nên dịp cuối năm vẫn khá bận rộn với nhiều cuộc gặp mặt, lúc nào trong túi xách cũng mang vài chục triệu cho việc thanh toán.

Chị kể: “Một lần trong dịp Tết đi chiếc Piaggio Liberty xuống dốc cầu Nguyễn Văn Cừ thì bị một tên cướp cúi người thò tay giật mất, bên trong có hơn 60 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Vì là buổi trưa mùng 2 nên đường rất vắng chẳng kiếm được người có thể giúp”.

Cơn bão đồ ăn thừa

Đi đến nhà nào cũng chỉ gặp những món quen thuộc như: củ kiệu, dưa hấu, bánh chưng,… Điều đó, khiến mọi người trở nên “chán ăn”. Thế nên không khỏi ngạc nhiên vì sao ngày Tết thường thừa đồ ăn mà sao có nhiều người vẫn đi ăn quán.

Dĩ nhiên, có người vẫn cố “xử lý” cho hết các thức ăn dư vì tiếc, khiến cho dịp Tết trở thành cơn ác mộng “đồ ăn thừa” mà mỗi lần nhớ đến vẫn cảm thấy sợ. Chưa kể đến những tình huống ngây hại cho sức khỏe khi sử dụng thực phẩm bị hư.

8 lý do khiến Tết càng ngày càng chán 6
Bỏ đi thì tiếc, cố ăn thì nguy

Anh Phát nhà ở Quận Bình Thạnh kể: “Tết năm 2012 nhà khui bánh chưng, thấy một góc có mùi hôi bèn lấy dao cắt bỏ, phần còn lại vẫn thơm cho vào chảo chiên rồi ăn. Nhưng kết quả cả nhà vẫn phải nhập việc súc ruột vì ngộ độc thực phẩm. Từ đó, thấy cái gì hư là quăng luôn không tiếc của ăn nữa”.

Thất thoát tiền vì quà và lì xì

Ngày Tết không thể thiếu khoản quà cáp và tiền lì xì, với nhiều người đôi khi nó là con số lớn, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Dù vậy, do một phần là phong tục, phần còn lại là yêu cầu công việc nên chi phí cho những khoản như vầy là yêu cầu bắt buộc.

Việc đi chúc Tết họ hàng thấy trẻ nhỏ thì bắt buộc phải lì xì rồi nhưng phong tục này đôi khi còn đi đôi với sĩ diện. Nhiều người vẫn vô tình bắt gặp đám trẻ bóc bao lì xì mà không kèm theo những câu chê bai: “Sao chú X nhà giàu mà lì xì ít vậy?”.

Chỉ cần một hai lần nghe câu nói đó nhiều người phải chột dạ mà bỏ thêm vào phong bao lì xì cho họ hàng để đỡ mang tiếng keo kiệt. Một khoản thất thoát khác chính là phải chi quà biếu cho sếp hya các đối tác kinh doanh.

8 lý do khiến Tết càng ngày càng chán 7
Bỏ bao lì xì bao nhiêu luôn được mọi người cân nhắc

Dĩ nhiên, với những món quà đặc biệt này nếu không độc hoặc giá trị thì cũng phải nhiều về chất lượng. Để đạt được những tiêu chí đó thì giá tiền của món quà hẳn không nhỏ chút nào. Chính vì thế, nó khiến cho người trong cuộc phải đau đầu trong dịp Tết.

Ác mộng với dân FA

8 lý do khiến Tết càng ngày càng chán 8
Ước mơ "có gấu" chở đi chơi dịp Tết

Bước vào Tết khi khí trời se lạnh, thấy các cặp tình nhân tay trong tay mà mình lại lủi thủi một mình, hẳn sẽ chẳng ai muốn ra đường dạo phố. Việc đó khiến cho một bộ phận không nhỏ chán ghét Tết.

Vì cả năm bận bịu với công việc, vui vẻ với đồng nghiệp nên nhiều người cô đơn chợt quên đi số phận hẩm hiu của mình. Để cứ mỗi độ xuân về lại chợt giật mình nghĩ thầm: “Khốn nạn thân tôi, đến giờ mà vẫn chưa có gấu để ôm” và cũng từ đó làm phát sinh nhiều dịch vụ cho thuê người yêu đón Tết.

Theo NCĐT

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 8 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top