Hà Nội
23°C / 22-25°C

8 đám tang trắng vùng quê

Thứ sáu, 11:15 14/09/2012 | Xã hội

Dung viết vào mẩu giấy rồi dán vào thành ghế: 'Con phần cơm mẹ, đậy lồng bàn để trên bàn nhé, con đi đây' và rồi không về nữa...

 
Bán kính chưa đầy 200m có tới 5 đám tang, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng kèn trống tiễn đưa cùng những giọt nước mắt tiếc thương của người thân trong gia đình có con bị chết đuối khiến bầu không khí của một vùng quê yên bình trở nên tang tóc, đau thương.

Sau đêm dài luôn ú ớ mê sảng, Nguyễn Thị Chinh (13 tuổi) - người duy nhất được cứu trong số 9 nữ sinh bị đuối nước ở hồ Tuy Lai (Mỹ Đức, Hà Nội) chiều 12/9 đã tỉnh lại. Nằm trên giường, được bà nội bón từng thìa cháo nhưng gương mặt nữ sinh này vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi.

Hồ Tuy Lai nơi các em học sinh bỏ mạng vốn có độ sâu khá lớn nhưng do nước trong xanh nên nhiều người vẫn thường tới tắm.

Hồ Tuy Lai, nơi các em học sinh bỏ mạng, vốn có độ sâu khá lớn nhưng do nước trong xanh nên nhiều người vẫn thường tới tắm.

Giọng nói yếu ớt, Chinh kể lại buổi chiều định mệnh. Em và các bạn tới trường học phụ đạo nhưng do được nghỉ nên 11 người đã rủ nhau ra hồ tắm. Khoảng 14h, em cùng 8 bạn men theo đường dốc ở đập nhưng do rêu bám nên bị trơn trượt.

"Hai bạn ngã trước đã kéo theo em và các bạn khác chìm nghỉm. Trong lúc chúng em vùng vẫy gần bờ, một anh học ở trường cấp 3 đang ngồi chơi với bạn đã chạy ra cứu và đưa em lên bờ, hô hấp nhân tạo", Chinh nhớ lại. Hình ảnh các bạn vùng vẫy rồi chìm nghỉm dưới nước luôn ám ảnh Chinh khiến chốc chốc em lại co rúm người, ôm gối thu mình trong góc giường.

Trong 8 nữ sinh tử vong, 6 em đang học lớp 8, 2 em học sinh lớp 7 THCS An Mỹ (Mỹ Đức, Hà Nội). Từ chiều 12/9, không khí tang thương đã bao trùm làng quê yên bình, khi trong bán kính chưa đầy 200 m ở thôn Tào Khê có tới 5 đám tang, còn ở thôn Đoan Nữ có 3 đám. Tiếng gào khóc, tiếng kèn trống tiễn đưa những mái đầu xanh văng vẳng khắp nơi.

Vừa đưa thi thể cô con gái về, anh Lê Ngọc Khả bố em Lê Thị Dung thất thần ngồi nhìn về di ảnh con. Dung là con thứ hai, ở trong nhà trên Dung có chị gái và dưới có một cậu em nhỏ, ở nhà Dung ngoan ngoãn lễ phép và học rất khá.

Dép trôi giạt tại góc hồ nước sâu nơi các nữ học sinh bị chết đuối

Dép trôi giạt tại góc hồ nước sâu nơi các nữ học sinh bị chết đuối.

Trong buổi trưa qua khi nấu cơm xong, Dung ăn cơm một mình vì bố mẹ đang đi phải làm, khi ăn xong hơn 1h, phải đi học thêm nên Dung viết vào một mẩu giấy rồi dán vào thành ghế với nội dung "Con phần cơm mẹ, đậy lồng bàn để trên bàn nhé, con đi đây", rồi khi đi qua chỗ mẹ đang làm Dung còn "Chào mẹ con đi đây". "Chưa bao giờ con bé làm như thế", anh Khả nước mắt sụt sùi nói.

Nơi các em bị chết đuối là bờ đập được xây bằng bê tông và kè đá đá xanh nằm thoai thoải dài khoảng 5m, bị rêu phủ kín. Nước hồ Tuy Lai trong xanh nên mỗi buổi chiều vẫn có cả trăm người tới tắm. Theo nhiều người dân, hồ này vốn rất sâu có đoạn nước sâu tới 4m, nhưng xung quanh hồ không có hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm. Cho đến sáng sớm 13/9, khi sự việc đáng tiếc xảy ra thì hai tấm biển với dòng chữ "nguy hiểm, cấm tắm" mới được cắm ở đầu đoạn đường dẫn vào nơi xảy ra tai nạn.

"Chưa đầy một tiếng sau, khi nghe người báo tin con bị chết đuối, chân tay như cứng lại, ruột gan như xát muối, bỏ việc lao ra hồ thì đã thấy xác con, còn mẹ của cháu từ khi biết tin con gặp nạn kêu gào thảm thiết rồi ngất lên ngất xuống, từ chiều qua đến giờ nằm bệt một chỗ chưa ăn uống được gì", anh Khả mặt buồn rầu chia giãi bày.

Trong xóm Tào Khê có 5 nữ sinh bị chết đuối thì có tới 4 em là họ hàng của nhau, gọi nhau là chị em, và cô cháu...và trong 5 nữ sinh bị chết đuối có duy nhất gia đình em Trần Thị Hồng Thơm (13 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của thôn.

Chiều qua khi nghe tin Thơm bị chết đuối, mẹ em, người gầy gò ốm yếu vì mới phẫu thuật tim, đã ngất lịm và không ăn uống được gì. Anh Trần Văn Toản bố của Thơm cho biết, vì gia đình neo người mẹ Thơm bị bệnh tật ốm yếu nên hàng ngày sau giờ học về Thơm phải phụ giúp công việc đồng áng và việc vặt trong gia đình, cháu rất ít thời gian đi chơi.

Báo cáo vụ việc của công an xã

Đám tang của một nữ sinh. Ảnh: Tiền Phong.

Trong buổi trưa khi ăn cơm, Thơm nói chiều con phải đi học phụ đạo, rồi sau đó các bạn tới rủ cháu đi, cho đến hơn 2h chiều thì gia đình nhận được tin giữ. "Mẹ cháu vốn đã ốm yếu vì bệnh tim giờ luôn ngất lịm, không ăn uống gì, không biết sau này sẽ ra sao", anh Toản phân trần.

Thầy Nguyễn Đăng Khang, hiệu trưởng trường THCS An Mỹ cho biết, ngay trong buổi chiều qua khi nhận thông tin về sự việc nhà trường tập trung các thầy cô giáo nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cùng gia đình các em giải quyết hậu sự. "Các em đều là học sinh ngoan ngoãn lễ phép và học giỏi, không có biểu hiện gì bất thường, đây là một sự số đáng tiếc gây tổn thất lớn lao cho gia đình và nhà trường", thầy cho biết.

Theo Phương Sơn
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 37 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 40 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top