Hà Nội
23°C / 22-25°C

72 bác sĩ được tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

Thứ tư, 10:46 22/02/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Theo kế hoạch, ngày 23/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và sơ kết việc học tập - làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Y tế.

Sự kiện diễn ra đúng thời điểm kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 năm 2012...
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và một số lãnh đạo Bộ Y tế đương nhiệm và tiền nhiệm tại lễ trao tặng Huân chương, Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị này, dự kiến sẽ công bố 72 Thầy thuốc ưu tú được nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, 864 bác sỹ được tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, 11 đơn vị nhận Cờ thi đua của Chính phủ và 11 cá nhân xuất sắc nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Bộ Y tế cũng trao bằng khen cho 29 tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện một số thành tựu khoa học- công nghệ- kỹ thuật cao trong y học; trao bằng khen cho ba giải xuất sắc trong Hội thị "Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử ngành Y tế năm 2011 và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Y tế".

Trước đó, Bộ Y tế đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương, Bằng khen của Đảng, Nhà nước cho lãnh đạo Bộ Y tế tiền nhiệm và đương nhiệm. Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng Huân chương Lao Động hạng Nhất cho TS Nguyễn Bá Thủy - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; Huân chương Lao Động hạng Nhì cho PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế và GS.TS Trịnh Quân Huấn - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. PGS.TS Lê Văn Truyền - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng Ba. PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến và PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nói về vinh dự này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, những phần thưởng cao quý mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng đã ghi nhận đóng góp, công lao to lớn của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm và đương nhiệm của Bộ Y tế trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong một sự kiện khác, ngày 18/2, Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng cho 32 công trình, cụm công trình. 176 nhà khoa học là tác giả của 32 công trình, cụm công trình, thuộc 5 lĩnh vực: khoa học xã hội và nhân văn; khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật; khoa học nông nghiệp và 4 công trình, cụm công trình thuộc khoa học y - dược được trao giải.

Ngày 19/2, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã trao tặng Huân chương Lao Động hạng Ba cho TS Vũ Dương - Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia và danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho TS Nguyễn Tiến Vững - Phó Viện trưởng. Hai ông đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển của ngành y tế nói chung và pháp y nói riêng. Nhấn mạnh về sự đóng góp này, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho rằng công tác pháp y đóng vai trò quan trọng trong giám định, góp phần đảm bảo, giữ gìn trật tự xã hội, kỷ cương phép nước. Trong năm 2011, Viện Pháp y quốc gia đã giám định gần 1.200 trường hợp với những kết quả nhanh và chính xác, góp phần không nhỏ vào việc giải quyết những vụ việc liên quan đến giám định về tổn hại sức khỏe, giám định ADN, các vụ án trọng điểm...

PV
 
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top