Hà Nội
23°C / 22-25°C

52 người chết, 49 người mất tích do bão Durian

Thứ tư, 15:13 06/12/2006 | Xã hội

Hơn 500 người bị thương đang nằm rải rác khắp các bệnh viện. Gần 121.000 nhà bị sập hoặc tốc mái. Số tàu chìm gần 700 chiếc. Đó là thiệt hại của cơn bão Durian, sau 17 giờ quét qua 12 tỉnh thành. Theo Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, con số thiệt hại lớn như vậy là do các địa phương chủ quan.

>Đảo Phú Quý ở Bình Thuận tan hoang vì bão

Thiệt hại nhiều nhất là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chỉ qua một đêm đến sáng 4/12, thành phố cảng đã trở thành tan hoang, cây cối đổ rạp, nhà cửa nặng thì bị san phẳng, nhẹ thì tốc mái. Bão đã cướp đi 28 sinh mạng, làm 16 người mất tích. Số mất tích chủ yếu là ngư dân trú ngụ trên các tàu thuyền đánh cá.

Đứng thứ hai về thiệt hại là Bến Tre. Bão tràn qua tỉnh vào đầu giờ sáng (8h30), nhưng trước đó người dân đã không có biện pháp đối phó như chằng néo nhà cửa, sơ tán khỏi những ngôi nhà ọp ẹp. Hệ quả hơn 71.000 ngôi nhà đã đổ sập hoặc tốc mái, đè chết 17 người, làm bị tương 160 người khác. Tỉnh này vẫn còn 1 người bị mất tích.

Trong 12 tỉnh bị bão quét, Tiền Giang hôm nay nổi lên như điểm nóng. Nếu chiều qua tỉnh này báo cáo chỉ có 2 người chết, thì hôm nay 2 người chết hôm qua được xác định là do bệnh tật, nhưng lại có tới 24 người mất tích, 22 người bị thương và gần 9.000 căn nhà đổ sập.

Phú Quý tan hoang sau bão. Ảnh: Thanh Niên.

Tại cuộc họp sáng nay của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn phối hợp với các tỉnh thành khẩn trương tìm kiếm người mất tích vì "chậm giờ nào là bà con xa cuộc sống giờ đó". Theo thống kê đến sáng nay, còn 49 người mất tích, trong đó nhiều nhất là Tiền Giang với 24 người, Bà Rịa - Vũng Tàu (16), TP HCM (5), Vĩnh Long (3).

Ông Hùng yêu cầu các Bộ Tài chính, Lao động và 12 tỉnh bị bão quét qua xem xét mức hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại. "Mức hỗ trợ tối thiểu phải bằng mức hỗ trợ do Chính phủ quy định, tối đa theo khả năng của địa phương", ông nói. Từ hôm nay, do bão đã tan nên các tàu thuyền từ Quảng Ninh đến Kiên Giang được phép hoạt động bình thường, song vẫn cần đề phòng lốc xoáy.

Xử lý những địa phương để xảy ra thiệt hại lớn do chủ quan

Xem xét toàn bộ diễn biến cơn bão cũng như công tác chỉ đạo, thực hiện từ phía địa phương, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng nếu 4 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long kịp thời sơ tán dân, quyết liệt yêu cầu người dân chằng néo nhà cửa, theo đúng mệnh lệnh thì đã giảm thiểu được thiệt hại.

Ông Hùng dẫn ra thực tế Bà Rịa - Vũng Tàu, cả chính quyền và người dân đã quá chủ quan. Dù được cảnh báo nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, nhưng ngày 4/12, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đi kiểm tra tại Bà Rịa - Vũng Tàu, người dân chẳng có bao cát chặn mái nhà, chẳng có dây chằng néo nhà cửa. Hậu quả là số người thiệt mạng nhiều nhất (28), số người mất tích tới 16, chỉ sau Tiền Giang.

Chiếc tàu này chỉ là một trong hơn 600 tàu bị chìm. Ảnh: Thanh Niên.

Tại một số tỉnh thành, ngay thời điểm có bão, bà con vẫn cố tình trốn lệnh trú ẩn để ra khơi. Một số chủ lồng cá, chủ tàu thuyền đã được cưỡng chế lên bờ, nhưng vẫn âm thầm trốn ra biển. "Chị Huỳnh Thị Út Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận còn gọi điện cho tôi than là cứ sơ tán đi thì dân lại quay về", ông Hùng phản ánh.

Trong khi đó, có địa phương như Phú Quý, Bình Thuận, do chuẩn bị tốt, bà con đi trú ẩn kịp thời, nên dù gió giật cấp 15, nhà cửa tan hoang, cây cối đổ sập, nhưng 20.000 dân trên đảo vẫn an toàn.

"Mệnh lệnh đã ban hành thì phải thi hành. Nhưng thực tế ở một số tỉnh, cả lãnh đạo và người dân còn chủ quan. Sáng mai, Ban chỉ đạo sẽ họp cùng với các tỉnh thành để rút kinh nghiêm, nhấn mạnh tới những việc chưa làm được. Nếu xét thấy lãnh đạo tỉnh nào còn chủ quan, để xảy ra thiệt hại lớn sẽ phải xử lý", ông Hùng nói.

Thực tế, từ sáng 3/12, tức 2 ngày trước khi bão vào đất liền, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã cảnh báo các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, tránh bị động như cơn bão Linda năm 1997. Năm đó xuất hiện El Nino, bão trái quy luật, đổ bộ vào Cà Mau là tỉnh hàng trăm năm nay bão không vào, khiến mấy nghìn người chết.

Thống kê thiệt hại

12 tỉnh bị ảnh hưởng của bão lần lượt gồm: Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM, Tièn Giang, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu có 28 người chết, 16 mất tích, 173 người bị thương, 21.447 nhà sập, tốc mái, 5 tàu thuyền chìm.

Bến Tre có 17 người chết, 1 mất tích, 162 người bị thương, 71.340 nhà sập đổ, tốc mái.

Tiền Giang có 24 người mất tích, 22 người bị thương, 8.977 nhà sập, tốc mái, 41 tàu thuyền.

Vĩnh Long có 1 người chết, 3 người mất tích, 44 người bị thương, 10.831 nhà sập, tốc mái.

Bình Thuận có 2 người chết, 26 người bị thương, 3.765 nhà sập, 628 tàu thuyền bị chìm (báo cáo hôm trước là 820 tàu chìm).

Huyện Cần Giờ, TP HCM có 5 người mất tích, 1 người bị thương, 1.715 nhà sập, tốc mái, 3 tàu chìm.

Trước thời điểm bão đến đất liền, Phú Yên có 3 người chết trên đường đi tránh bão. Quảng Ngãi 1 người chết vì bắt còng biển bị sóng đánh chết.

Hồng Khánh

xahoi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 35 phút trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 10 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Top