Hà Nội
23°C / 22-25°C

5 tỷ 1 ván

Thứ ba, 04:00 27/12/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Giới mê cờ tướng vỉa hè khắp các ngả đường đất nước và kể cả vận động viên cờ tướng chuyên nghiệp chắc chắn phải ngã mũ chào tỷ lệ ăn thua của ván cờ này.

Chủ nhân cuộc chơi là Phó Giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng, ông Nguyễn Thanh Lèo và "bạn chơi" là Giám đốc trung tâm sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3, thuộc Trường trung cấp nghề khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, ông Trần Văn Tân.
 
Hai ông này còn chơi có đẳng cấp khi thuê phòng lạnh để so tài, mức thua tối thiểu mỗi ván cũng phải 1 tỷ đồng.
 
Cuộc chơi kéo dài khá lâu, ông Lèo thấp cờ hơn nên toàn thua, rốt cuộc nợ ông Tân đến 22 tỷ đồng. Chẳng biết hai ông giao kèo trả tiền thua cờ với nhau thế nào, nhưng ông Lèo chỉ trả được cho ông Tân có...5 tỷ đồng. Ông Tân giận quá, nhờ "đầu gấu, đầu mèo" đến tận nhà ông Lèo dọa...giết hết. Cùng đường, ông Lèo phải tố với công an. Cùng lúc, ông hẹn ông Tân hôm 22/12 đến điểm hẹn cũ chơi ván cuối để tính ăn thua, cuộc chơi đang cao trào thì công an ập vào. Cả hai ông bị tạm giữ, nhà cháy, lòi mặt chuột khi nhiều chuyện "làm ăn" thuộc hàng khủng của hai ông cũng vì thế mà lộ ra.
 
Cả hai vị đều thuộc hàng có "máu mặt" tại tỉnh này, ông thì làm ăn ngút trời từ nhà hàng đến quán café, ông thì mắc phải kiện cáo vì nghi chiếm đất. Cả hai ông đều là "người cửa quan" và trải qua con đường hoạn lộ tại nhiều vị trí mà người dân ở tỉnh còn khó khăn này cho là béo bở.
 
Không phải đợi đến khi chuyện ván cờ bạc tỉ nổ ra thì một số "ông quan" miền Tây mới nổi tiếng như cồn. Ban đầu, một vài vị thuộc hàng "quan nhị phẩm" của tỉnh nọ cho in tên, chức danh của mình trên thiệp cưới con. Rồi mấy vị thẩm phán tỉnh bên đi chơi trên sông cùng người đẹp, tiếc thay, một người đẹp chẳng may rơi xuống sông và chết. Sự vụ được kết luận nạn nhân chết đuối, nhưng phía sau, cuộc nhậu hôm đó là "họp chạy án". Dư luận còn chưa hết bàng hoàng thì vẫn các tỉnh miền Tây, xảy ra liền hai vụ các vị quan tòa người thì vào nhà nghỉ với vợ anh xe ôm, một vị khác thì tâm sự với nữ cấp dưới cũng đã có chồng ở quán café. Cả hai bị phát hiện khi đang "động viên nhau" trên võng.
 
Mấy ông "quan" bị lộ nêu trên tất nhiên sau đó thì "hết xí quách", ông nhẹ thì bị kỷ luật chuyển công tác, ông nặng thì về vườn chăn gà. Riêng hai ông chơi cờ bạc tỉ sẽ bị xử lý thế nào thì còn phải chờ.
 
Song rõ ràng, với vùng dân cư Đồng bằng Sông Cửu Long, nơi vẫn còn nhiều người nghèo, nhiều người dân ly tán kiếm ăn, nhiều nữ thanh niên cũng vì thế mà phải làm dâu xứ ngoại quốc để rồi gặp bao đau khổ thì chuyện các "quan" mải chơi không thể xem thường được nữa.
Ăn chơi "đáng mặt anh Hai miệt vườn" của một số vị quan chức miền Tây giờ đã chuyển thành dịch, chậm thêm chút nữa thì tàn phá kinh khủng phải chữa nhanh kẻo không kịp nữa.
 
Sông Hồng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top