Hà Nội
23°C / 22-25°C

400.000 thí sinh làm thủ tục thi cao đẳng

Thứ bảy, 14:31 14/07/2012 | Xã hội

Sáng 14/7, thí sinh đến các trường làm thủ tục dự thi cao đẳng. Một số ngành độc đáo xuất hiện trong đợt tuyển sinh này như "quản gia", "osin cao cấp", công nghệ kỹ thuật điện tử...

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại CĐ Sư phạm Trung ương. Ảnh: Hoàng Thùy.
 
Là trường chuyên đào tạo giáo viên "gõ đầu trẻ", CĐ Sư phạm Trung ương năm nào cũng có lượng lớn hồ sơ đăng ký vào khoa Giáo dục Mầm non. Với 200 chỉ tiêu, khoa này thu hút tới 2.600 hồ sơ đăng ký dự thi.

Trưởng phòng Đào tạo Đặng Lộc Thọ cho biết, năm nay trường mở thêm ngành Kinh tế gia đình để đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại. Kinh tế gia đình hay còn gọi là ngành đào tạo quản gia, sẽ dạy cho các em cách quản lý kinh tế, các dịch vụ gia đình, chăm sóc người già, trẻ em.

Theo ông Thọ, CĐ Sư phạm Trung ương đã khảo sát nhu cầu dịch vụ gia đình và nhận thấy nhu cầu này rất cao, trong khi lao động lại không qua đào tạo, không có kiến thức và "không ở đâu như Việt Nam, osin được coi như bà chủ". Do đó, đây có thể coi là ngành đào tạo quản gia hay osin cao cấp, có kiến thức, văn hóa quản lý gia đình. Sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc trong các trung tâm tư vấn dịch vụ, trung tâm điều dưỡng, các công ty...
 
Thí sinh theo dõi sơ đồ phòng thi tại CĐ Giao thông Vận tải TP HCM.
Ảnh: Hải Duyên.
 
Trong buổi làm thủ tục, một thí sinh ở tỉnh khác đăng ký nhầm vào CĐ Sư phạm Hà Nội (chỉ tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu Hà Nội) đã được linh động làm lại hồ sơ và giấy báo thi vào CĐ Sư phạm Trung ương. Chiều nay, các thí sinh muốn chuyển ngành, chuyển khối thi sẽ được hội đồng thi giải quyết.

Còn Phó hiệu trưởng CĐ Điện lạnh Phạm Tiến Dũng cho biết, trong khi mặt bằng chung các trường miền Bắc giảm thí sinh đăng ký dự thi thì hồ sơ vào trường tăng 25% so với năm 2011. Có 700 chỉ tiêu hệ chính quy, nhưng trường thu hút hơn 3.000 hồ sơ đăng ký dự thi, và khoảng 70% đến làm thủ tục dự thi.

Tại Nghệ An, đợt này chỉ có CĐ Sư phạm Nghệ An và CĐ Kinh tế Nghệ An tổ chức thi. Thí sinh chủ yếu có hộ khẩu trong tỉnh nên không gây ra quá nhiều sự xáo trộn như ở hai đợt thi đại học.

CĐ Sư phạm Nghệ An có gần 3.000 thí sinh đăng ký dự thi vào 12 ngành. Ngoài việc tuyển thí sinh thi đợt này, trường cũng dành chỉ tiêu xét tuyển NV2, NV3... đối với thí sinh dự thi đại học, cao đẳng năm 2012 cùng khối thi, đạt điểm sàn.

Tại TP HCM, từ 6h sáng, Ngô Thị Phương Dung và Trần Cẩm Tiên (quê Bình Phước) đã có mặt tại Hội đồng thi CĐ Giao thông Vận tải TP HCM. Hai nữ sinh này đều đăng ký thi ngành Kế toán của CĐ Kinh tế, nhưng trường này không tổ chức thi nên phải thi nhờ. Theo giấy báo của trường, cả hai đều bị sai mã ngành nên phải tới trường để chỉnh sửa hồ sơ.

"Em đã thi khối A vào ĐH Tài chính Maketing nhưng làm bài không được tốt nên hy vọng vớt vát ở đợt thi cao đẳng", Phương Dung chia sẻ.

Đợt thi cao đẳng, toàn thành phố có hơn 170.000 thí sinh dự thi. Như mọi năm, CĐ Kinh tế đối ngoại dẫn đầu với hơn 28.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tiếp đó là CĐ Công thương, hơn 26.000 hồ sơ.

Năm nay, khoảng 450.000 hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường cao đẳng, chiếm 25% tổng số hồ sơ đăng ký tuyển sinh 2012. Bộ GD&ĐT cho phép kéo dài xét tuyển nguyện vọng đến 30/12. Thí sinh có thể gửi hồ sơ xét tuyển đến nhiều trường và điểm xét tuyển không cần cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top