Hà Nội
23°C / 22-25°C

23 người phát bệnh lạ vì ăn thịt trăn

Thứ năm, 15:45 28/10/2010 | Xã hội

Sau khi ăn thịt trăn, 23 người đều bị phát bệnh cùng một ngày và cùng một triệu chứng giống nhau.

Tại xã Ia Nhin, huyện Chư Păh (Gia Lai), người dân đang xôn xao bởi sự việc "nhuốm màu huyền thoại": Một con trăn có bảy mắt, bảy mũi, bảy râu bị người dân địa phương bẫy được và đem bán cho một người giết thịt. Sau khi ăn thịt “trăn tinh”, 23 người đều bị phát bệnh cùng một ngày và cùng một triệu chứng giống nhau.
 
Những gia đình có người đang bị bệnh nghĩ rằng do người thân mình ăn thịt “trăn tinh” nên đã bị thánh thần trừng phạt, và họ mới thầy cúng để giải trừ tà ma.
 
Tai hoạ không ngờ…
 
“Ngày 23/8, ba tôi là ông Nguyễn Văn Thông đi dự tân gia bên thôn 6 thì có một người đem tới bán một con trăn" - anh Nguyễn Văn Khánh, con rể ông Thông kể. Con trăn dài hơn 3m, đường kính bụng khoảng 15cm, nặng đến 14 kg. Ngoài các bộ phận dị dạng như đã kể, da con trăn có sọc đen xen lẫn sọc vàng, nhìn rất ghê. Người bán ra giá 1,7 triệu đồng.
 
"Mọi người đều sợ hãi không ai dám mua nhưng ba tôi đồng ý mua và đem nhốt vào chiếc thùng phuy dưới bếp. Đêm đến, con trăn quẫy lộn và cất tiếng kêu phì phì nghe rất sợ..." - anh Khánh cho biết.

"Ngày hôm sau 24/8, ba tôi quyết định làm thịt trăn mời mọi người đánh chén" - anh Khánh kể tiếp. Ngoài ông, gia đình có ba người tham gia phụ việc gồm: bà Trần Thị Mai (vợ ông Thông) và hai người con. Khi mổ bụng trăn, mọi người phát hiện một con khỉ bị trăn nuốt chưa tiêu hoá hết. Con trăn được chế biến thành các món gồm nộm, xào, luộc. Tiết và mật được pha vào rượu để uống; xương nấu cao, mỡ rán để riêng... Bữa nhậu có tất cả 23 người, gồm 8 người của gia đình và 15 vị khách mời, trong đó có 3 vị ở thôn khác.

Đến tối ngày 1/9, ông Thông đột nhiên cảm thấy chân tay tê dại rồi lên cơn khát. Suốt ngày khát, uống bao nhiêu nước cũng vẫn thấy không vừa, chân tay bị co giật liên tục, đau nhức như có ai lấy gậy đánh... Sau đó gần như cùng lúc, cả tám người trong gia đình cùng phát bệnh với một triệu chứng hệt ông Thông.
 

Vợ chồng anh Khánh đang lo âu vì căn bệnh của những người trong gia đình.

 
Đưa vào Bệnh viện quân y 211, tất cả mọi người được chẩn đoán là sốt siêu vi. Sau 3 ngày điều trị không thấy bệnh thuyên giảm, gia đình xin chuyển vợ chồng ông Thông vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị trước. Anh Khánh cho biết tình trạng sức khỏe của ông Thông hiện rất yếu, phải thở ô-xy và cả tuần nay và không ăn uống được gì.
 
Còn bà Mai, thì ngoài những biểu hiện bệnh lý như chồng, toàn thân còn bị tê phù đi lại rất khó khăn. Những người còn lại trong gia đình hoặc đang nằm viện, hoặc đang phải điều trị tại nhà do thiếu người chăm sóc.

Họ hàng anh đang rất hoang mang, không biết phải làm gì để mọi người hết bệnh...

Chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Hòa - trưởng thôn 7 - người cùng tham gia bữa nhậu "trăn tinh" để kiểm chứng. Quả thật là anh Hoà cũng đang nằm liệt giường. Anh cố gượng kể: Ngày 24/8, anh cùng một người bạn được ông Thông mời đến chung vui “hội xà”. Cũng như những người tham gia trong bữa nhậu, chỉ sau ông Thông chưa đến 12 giờ đồng hồ, anh phát bệnh và triệu chứng bệnh hệt những người trong gia đình ông Thông: người khô như bị ép hết nước, chân tay co giật, cẳng tay đau buốt đến tận xương tủy. Gia đình đưa vào nhập viện quân y 211, bác sĩ cũng chẩn đoán anh sốt siêu vi. Điều trị gần một tuần, cảm giác đỡ, anh xin ra viện, nhưng chỉ được 10 ngày sau thì bệnh lại tái phát cho đến bây giờ…

Viện thầy giải hoạ trừ tà ma

Để xác minh sự thật của lời đồn "trăn tinh", chúng tôi đã tìm đến nhà ông Lê Thanh Tịnh, cán bộ mặt trận thôn 7. Ông Tịnh cho biết: "Trăn tinh với hình thù gớm ghiếc miêu tả như vậy chỉ lời đồn thổi. Sự thật đó chỉ là một con trăn bình thường".
 
Ông Tịnh cho biết ông nhiều năm sống gần rừng, việc uống tiết trăn, rắn độc, thậm chí cả loài bò sát rất độc như con nưa, nhưng chưa từng bị bệnh gì. Việc 23 người cùng phát bệnh bởi ăn thịt trăn, ông đoán có thể là do ngộ độc mà thôi.
 
Tuy nhiên, các gia đình có người đang bị đau thì lại nghĩ rằng bởi người thân mình đã ăn thịt “trăn tinh” nên đã bị thánh thần trừng phạt, và họ đang tìm đến “cõi âm” để giải hoạ. Hai thầy cúng người Mường “cao tay ấn” tận Thanh Hoá đã được mời vào Ia Nhin để giải trừ tà ma.
 
Chúng tôi đến giữa lúc nhiều gia đình đang tất bật sửa lễ để rước thầy. Biết là nhà báo, họ vẫn chẳng ngần ngại việc chụp hình. Họ quả quyết rằng chỉ có xúc phạm đến con vật linh của thánh thần mới xảy ra đồng bệnh, đồng hoạ như vậy. Họ cho biết ngoài một lễ giải hoạ chung, mỗi người phải nộp 20.000đ, thầy còn đòi nộp 3 triệu/người để bốc thuốc. Ai cũng khuyên chúng tôi không nên đến những nhà có người ăn thịt trăn tinh, nhất là gia đình ông Thông mà mang vạ...

Để tìm hiểu chính xác bản chất của căn bệnh, chúng tôi đã gặp bác sĩ Dương Hoài Bắc - Phó giám đốc viện quân y 211. Ông Bắc cho biết: "Đây không phải là lần đầu ông gặp trường hợp như này. Năm ngoái, bệnh viện ông cũng đã điều trị cho hơn 10 người ở Nông trường cà-phê 705. Họ cho biết là đã uống tiết một con vật mình trăn nhưng đầu na ná như con rắn. Sau một thời gian điều trị tại đây, họ đã hết bệnh".

Theo bác sĩ Bắc, thực chất của căn bệnh có thể là do mọi người đã ăn phải thịt một con trăn, do điều kiện sống đặc thù nào đó, nó đã mang trong mình một loại protit lạ. Khi hấp thụ phải những protit này, cơ thể đã sinh ra những kháng thể để chống lại và gây sốt. Nếu con trăn đang mang trong nó những loại vi khuẩn gây bệnh, nó sẽ nhiễm trực tiếp vào bệnh nhân, và trong trường hợp này sẽ nguy hiểm hơn.
 
Việc điều trị căn bệnh này, theo Bác sĩ Bắc cần phải mất một thời gian không ngắn.
 
Theo SGTT
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 19 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 53 phút trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 4 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

Top