Hà Nội
23°C / 22-25°C

2.000 - Ai có qua cầu mới hay?!

Thứ hai, 15:36 11/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Xin được bắt đầu từ một cây cầu. Đó là cây cầu bằng tre nứa bắc qua sông Re ở đoạn xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Cầu qua sông mà bằng tre nứa đã lạ, lạ hơn khi nó là sản phẩm “tự phát” do người dân chung quanh vùng đầu tư làm nên cho người hai bên sông qua lại, chứ chẳng phải hạ tầng của chính quyền địa phương hay một dự án phục vụ dân sinh nào đó nơi miền núi xa xôi, hẻo lánh này. Lạ nữa là gần đây, học trò các thôn Bung, thôn Mò O, làng Già, làng Chai chung quanh xã Sơn Ba đến trường lúc nào cũng ướt lướt thướt, nước ròng ròng tong tả chảy ra nền phòng học. Có cầu tre đấy nhưng các em chẳng đi. Bởi cầu tre thu phí mỗi lần 2.000 đồng nên các em chọn cách lội sông cho đỡ tốn tiền cha mẹ. Ban đầu là một nhóm thạo bơi, sau rồi hàng chục em khác cũng tham gia cuộc lội sông đầy tính “cần kiệm” đó.

Chuyện lại bắt đầu từ cây cầu. Bởi vô số những toan tính đã diễn ra trên đó! Cây cầu tre nứa bắc qua sông Re này nhìn đã thấy vô cùng mỏng manh, sơ sài, tạm bợ và đầy rẫy nguy hiểm. Những nhánh cây rừng nhỏ được gá tạm xuống lòng sông lổn nhổn đá sỏi, những đoạn tre nhỏ được kết lại trên bung biêng sông nước. Đi trên đó đã là cả một sự mạo hiểm. Nhưng, có còn hơn không. Nhìn thấy nguy hiểm còn đỡ hơn là đối đầu với nguy hiểm kiểu xắn quần, cởi áo… lội sông. Thế nhưng, cuối cùng thì các em vẫn phải đối đầu với nguy hiểm. Chấp nhận dầm mình trong nước qua sông để đỡ vài ngàn đồng đi cầu mỗi bận. Không thể trách người dân làm cầu thu phí bởi, họ bỏ công sức, tài sản ra không lẽ chỉ là để… miễn phí? Không thể trách các em nhỏ coi thường mạng sống của mình, bởi với các em, vài ngàn đồng nhiều khi còn quý hơn vô số những thứ trừu tượng khác.

Lại nói về cầu, sáng nay gọi điện cho người bạn làm báo ở Quảng Ngãi, người đã từng đi qua chiếc cầu tre vượt sông với giá 2.000 đồng/lượt đó để hỏi anh xem người ta bỏ ra khoảng bao nhiêu tiền để làm một cây cầu như thế. Anh bạn rầu rầu “Không quá 10 triệu đồng đâu. Chưa bằng 1/4 tháng lương của cái ông Trưởng phòng gì gì đó của “Tổng nhà Hà Nội” ông ơi!”. Ừ nhỉ, một cán bộ Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội vừa “lên” mặt báo vì được nhận tới hơn 500 triệu đồng tiền lương trong thời gian 9 tháng đi học tập trung?! Mà nghe đâu, ông này là người còn tự tay ký duyệt bảng lương toàn cơ quan, trong đó có cả lương của chính mình.

Lại lẩn thẩn quy đổi tiền ra… cầu. Một tháng “lương đi học” của ông Trưởng phòng doanh nghiệp nhà nước ở “Tổng nhà Hà Nội” này làm được 5 cái cầu tre qua sông Re. Mà, chỉ cần một cái trong số đó thôi, hàng trăm học sinh xã Sơn Ba không phải hàng nghìn, hàng vạn lần lội sông đến lớp. Mà nói dại mồm, nhiều khi chỉ vì cái 2.000 đồng đó, gia đình mất một đứa con, bản làng mất một cháu bé, lớp học vắng thêm một chỗ, xã hội mất một con người?! Than ôi, 2.000 - ai có… qua cầu mới hay?!
 
Tường Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 27 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 51 phút trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 6 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Top