Hà Nội
23°C / 22-25°C

2 Bộ cùng giải bài toán giá lợn hơi xuất chuồng thấp, giá ở chợ cao

Thứ ba, 17:04 13/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trả lời câu hỏi của đại biểu về giải pháp để xử lý tình trạng giá bán lợn của nông dân thì siêu rẻ nhưng giá tiểu thương bán ở chợ vẫn cao, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, 2 Bộ sẽ cùng bàn để có giải pháp khả thi.


Giá thịt lợn hơi và giá xuất chuồng đang chênh nhau và 2 Bộ sẽ cùng nhau để giải bài toán này. Ảnh minh họa

Giá thịt lợn hơi và giá xuất chuồng đang chênh nhau và 2 Bộ sẽ cùng nhau để giải bài toán này. Ảnh minh họa

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn, đoàn Hà Tĩnh đặt vấn đề giá cả thịt lợn hơi 50 nhưng bán 80 (50.000 - 80.000 đồng - PV), nhưng thịt lợn bán 20 thị trường vẫn bán 80 (20.000 - 80.000 đồng - PV). Vai trò của Bộ Công thương ở đây như thế nào, trong đó Bộ NN&PTNT là bộ chủ quản sự phối hợp với Bộ Công thương để có giải pháp như thế nào?

Cùng vấn đề giá nông sản, đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh, đoàn Bình Thuận nêu vấn đề: “Lâu nay nhiều sản phẩm nông nghiệp làm ra nhưng giá bán thì bấp bênh hoặc khó tiêu thụ mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là sản xuất không theo quy hoạch dẫn đến cung vượt cầu.

Mặt khác, liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ còn rất ít và yếu nên việc phân phối lợi ích giữa các khâu trong chuỗi còn bất hợp lý, phần thua thiệt thuộc về người sản xuất.

Gần đây tình hình chăn nuôi heo chỉ là một ví dụ, người chăn nuôi thì điêu đứng, thua lỗ vì giá heo hơi giảm sâu, nhưng thịt heo trên thị trường vẫn không giảm hoặc giảm không đáng kể.

Đây là vấn đề cử tri hết sức quan tâm và kiến nghị Nhà nước cần phải có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ. Đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân, trách nhiệm của Bộ trưởng và giải pháp khắc phục trong thời gian tới”.

Làm rõ hơn ý của đại biểu Cảnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Ý kiến thứ hai của đại biểu Cảnh, tức là trong một chuỗi giá trị, từ khâu sản xuất cho tới tiêu thụ thì người nông dân bị thiệt. Ví dụ, giá thịt lợn hơi thì rất thấp, nhưng ngoài sạp thịt thì giá vẫn không giảm, người nông dân bị thiệt có phải do quy hoạch chưa đúng hoặc do các khâu yếu kém khác”.

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng: “Đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh có nói thêm một ý là tại sao vừa rồi trong nông sản của chúng ta không tiêu thụ được, nhưng có nghịch lý là tại sao mua của dân thì rẻ nhưng bán ra siêu thị thì đắt, đúng là đang tồn tại.

Đây chính là công đoạn của chúng ta, công đoạn phát triển thị trường lưu thông phân phối. Đến bây giờ chúng ta có 13 triệu công dân nhưng vẫn hình thức dịch vụ chế biến phân phối lưu thông hàng theo kiểu như ngày xưa là chính.

Chỗ này chúng ta phải tập trung, tôi sẽ bàn sâu thêm với Bộ Công thương trong chiến lược phát triển thị trường nay mai của chúng ta, kể cả các địa phương, các doanh nghiệp chúng ta phải tập trung chỗ này.

Thịt lợn đang rẻ như thế nhưng vào siêu thị phân phối vẫn bán đắt là không thể được. Rõ ràng khâu phân phối của chúng ta phải tập trung hơn, không chỉ là xuất mà ngay trong thị trường này mà làm không tốt cũng mất.

Tiếp thu ý kiến chỗ đại biểu Cảnh, chúng tôi cùng với Bộ Công thương, các đơn vị liên quan sẽ bàn thêm chỗ này để giải pháp cụ thể như thế nào cho khả thi, nhất là khuyến khích các doanh nghiệp”.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 35 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 36 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 48 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top