Hà Nội
23°C / 22-25°C

19 địa phương đã thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng

Thứ năm, 10:10 21/06/2007 | Xã hội

Đến nay, có 19 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, với nhiều mô hình khác nhau. Các tỉnh, thành phố còn lại đã chuẩn bị về tổ chức, nhưng còn chờ hướng dẫn của T.Ư.

* Chủ tịch tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng

“Trong thời gian gần đây, do nhu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, hầu hết các tỉnh, thành phố đều đề nghị thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

Đến nay, có 19 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, với nhiều mô hình khác nhau; các tỉnh, thành phố còn lại đã chuẩn bị về tổ chức, nhưng còn chờ hướng dẫn của T.Ư” - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng Vũ Tiến Chiến cho biết như vậy tại phiên họp sáng qua (20/6) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Thành phần Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, có Trưởng Ban chỉ đạo là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố và 8 uỷ viên, bao gồm: Ủy viên thường trực; Chánh Thanh tra; Giám đốc Công an; Viện trưởng Viện Kiểm sát; Chánh án Toà án nhân dân; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa -Thông tin; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Ngoài ra, điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, còn có bộ phận giúp việc chuyên trách đặt tại Văn phòng UBND tỉnh, thành phố, biên chế từ 3 đến 5 người...

Về quyền hạn, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo quyết định tạm đình chỉ công tác đối với người giữ chức vụ phó giám đốc sở và các chức vụ tương đương, Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch, các thành viên khác của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc và các chức vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư bổ nhiệm, cách chức khi người đó có dấu hiệu tham nhũng, có hành vi gây khó khăn đối với hoạt động chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức.

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo còn có quyền kiến nghị tạm đình chỉ công tác đối với người giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan, tổ chức ở địa phương không thuộc các trường hợp nêu trên, khi người đó có dấu hiệu tham nhũng, có hành vi gây khó khăn đối với hoạt động chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức.

Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, đã đề nghị UBTVQH giao Thủ tướng quy định về chức năng, nhiệm vụ, thành phần, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh, hoặc giao Chính phủ ban hành một Nghị định mới để quy định cụ thể về vấn đề này.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, để thể chế hóa đúng đắn chủ trương của Đảng trong các Nghị quyết và thông báo có liên quan đến vấn đề nêu trên, cần trình Quốc hội sửa Luật phòng, chống tham nhũng.

Trên cơ sở đó, UBTVQH quy định cụ thể về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư theo đề nghị của Chính phủ.

Theo Tiền Phong

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 5 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Top