Hà Nội
23°C / 22-25°C

180.000 đồng một m³ nước sạch

Thứ năm, 19:14 05/03/2009 | Xã hội

Theo quy định, giá nước sinh hoạt tối thiểu ở TP HCM đang là 2.740 đồng một m³.

Nhưng lợi dụng tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân, một số người đã "cắt cổ" người mua với giá cao nhất lên đến 180.000 đồng một m³.

Dọc tuyến đường Lê Văn Lương thuộc xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) có khá nhiều “điểm đổi nước”. Đây là những nơi cung cấp nước miễn phí cho những hộ dân chưa được sử dụng nguồn nước máy. Tuy nhiên, nguồn nước này lại bị lợi dụng đem bán với giá từ 80.000 đến 90.000 đồng một m³, có lúc lên đến… 180.000 đồng một m³.

Người giàu cũng khổ

Dù sở hữu căn biệt thự khang trang, nhưng nhà ông Nguyễn Văn Hạnh (số 197/64/2A Lê Văn Lương - dự án Khu B, Làng đại học xã Phước Kiển), lúc nào cũng đau đầu về tình trạng thiếu nước sinh hoạt. “Cứ khoảng 2h tôi phải thức dậy để bơm nước vào bồn chứa loại 1.500 lít. Nhưng chưa được nửa bồn là đã hết nước. Từ 4h trở đi nước chảy rất yếu. Còn ban ngày hầu như không có giọt nước nào. Mỗi ngày tôi phải mua thêm khoảng ba xe nước với giá 45.000 đồng một xe loại 500 lít mới đủ dùng”, ông Hạnh nói.

Mỗi ngày, nhiều người dân ở TP HCM bị 'bóc' thêm vài chục đến hơn một trăm nghìn tiền nước sạch.

Còn chị Phan Thị Thu Nga, số nhà 197/41D, kể, nguồn nước máy tại đây dù có giá khoảng 2.800 đồng một m³ cho 6 m³ định mức đầu tiên và 8.000 đồng m³ tiếp theo nhưng mỗi ngày chị phải mua thêm bên ngoài một, hai xe nước với giá 40.000 đồng một 500 lít nước. Ông Nguyễn Quốc Huân, nhà số 197/45/15, than: “Những lúc khan nước, các nhà thầu xây dựng nhà trong dự án này phải mua nước với giá 180.000 đồng một m³ chỉ để… trộn bê tông”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở xã Phước Kiển, ngoài dự án Khu ABC – Làng đại học là có hệ thống nước máy, còn lại các hộ dân khác đều phải dùng nước giếng để sinh hoạt. Nguồn nước uống của họ chủ yếu được cung cấp từ dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn.

Ông Đặng Văn Thuận, số nhà 70 Lê Văn Lương (ấp 3, xã Phước Kiển), cho biết, mỗi ngày ông đều mang can nhựa loại 30 lít đến các “điểm đổi nước” để lấy nước về uống. Mỗi lần đổi nước phải trả phí từ 500 đến 1.000 đồng. Nếu giao hàng tận nơi, các điểm này thu từ 2.000 đến 4.000 đồng một can 30 lít gọi là “phí xăng xe và đầu tư trang thiết bị chứa nước”. Các điểm này đều trang bị sẵn xe ba gác để bán nước cho người dân với giá từ 40.000 đến 45.000 đồng một bồn 500 lít.

Người nghèo càng khổ hơn

Ngày 3/3, ghi nhận dọc theo các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Đặng Nhữ Lâm và nhiều con hẻm thuộc khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, các xe đẩy nước hoạt động rất nhộn nhịp. Ông Nguyễn Văn Ngà, chạy xe ba gác đổ nước tại ở phường Phú Thuận, Phú Mỹ (quận 7) và thị trấn Nhà Bè cho biết, trung bình một ngày ông chở nước khoảng 13 chuyến, có hôm chở gần 20 chuyến nhưng vẫn không đáp ứng đủ yêu cầu.

Những người chở nước thuê như ông Ngà làm cật lực vẫn không đáp ứng đủ yêu cầu.

Ông Ngà cung cấp nước với giá từ 30.000 đến 50.000 đồng một m³, tùy quãng đường. Còn anh Nguyễn Trí Thức, ở khu phố 2 (phường Phú Mỹ, quận 7), kể, khoảng hai tháng nay nhà anh luôn thiếu nước sạch trầm trọng. “Nhà chỉ có bồn chứa nước loại 500 lít nhưng chờ bơm đến 7 lần mới đầy. Nhiều lần còn bị xe bồn bơm nước đục vào hệ thống đường ống cấp nước nên không sử dụng được”, ông Ngà nói.

Theo chị Đỗ Thị Nhân, ở khu phố 3 (phường Phú Mỹ), thì năm nay tình trạng thiếu nước còn nghiêm trọng hơn các năm trước. “Đường ống không có nước, mỗi tháng tôi phải tốn thêm hơn 500.000 đồng mua nước từ xe ba gác. Nhà đã nghèo càng thêm khổ”, chị Nhân than thở. Nhiều lúc xe ba gác không cung cấp đủ nước, người dân ở đây phải tự đi mua nước với giá 2.500 - 3.000 đồng một bình 30 lít, gấp hơn 20 lần so với giá thông thường.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 40 phút trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 55 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 55 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top