Hà Nội
23°C / 22-25°C

1.270 học sinh THPT Hà Nội bỏ học

Thứ bảy, 02:18 18/02/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong năm học 2011-2012 tại Hà Nội có 1.270 học sinh ở các trường THPT bỏ học, chiếm tỷ lệ 0,6%.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học chủ yếu là do học sinh có học lực yếu kém không theo được các bạn trong lớp nên chán nản; nhiều em nhà ở xa trường, điều kiện giao thông không thuận lợi; kinh tế gia đình khó khăn...
 
Để khắc phục, Sở đã chỉ đạo các trường có biện pháp thiết thực nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học như: phân loại học sinh để dạy học, quan tâm bồi dưỡng các em học yếu, tổ chức dạy học linh hoạt, chủ động điều chỉnh nội dung, thời gian và thời lượng dạy học trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình...
T.Hằng
 
Nhiều trường ĐH, CĐ vi phạm tuyển sinh. Ngày 15/2, Bộ GD&ĐT cho biết, trong năm 2011 Bộ đã tiến hành xử phạt 20 trường ĐH, CĐ vì những sai phạm, trong đó chủ yếu là vi phạm chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu biểu như: ĐH Kinh tế TPHCM tuyển sinh vượt 3.453 thí sinh (vượt 38%), ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vượt 899 thí sinh (24,3%), ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) vượt 247 thí sinh (17,64%), ĐH Công nghiệp Hà Nội vượt 1.314 thí sinh (15,02%)...
 
Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng xử phạt một số trường thông báo tuyển sinh và tổ chức thi tuyển sai đối tượng đào tạo liên thông; thông báo tuyển sinh sai quy định; tuyển sai đối tượng tuyển sinh; vi phạm liên kết đào tạo; chấm bài thi không đúng quy định.
 
P.Mai

31 trường học ở Nghệ An thu sai quy định. Kiểm tra việc thu chi năm học 2011- 2012 tại 113 cơ sở giáo dục thuộc 15 huyện, thị xã và thành phố, Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT Nghệ An phát hiện có 31 trường học (trong đó có 8 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 9 trường THCS, 5 trường THPT) thu sai qui định với các lỗi vi phạm như: Thu vượt mức qui định; tự đặt các khoản thu ngoài quy định, đặt mức để thu hoặc thu theo kiểu cào bằng trong việc vận động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường học.
 
Giám đốc Sở GD&ĐT đã yêu cầu các đơn vị vi phạm phải tổ chức hoàn trả các khoản thu không đúng quy định cho học sinh, phụ huynh, nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, phê bình đối với hiệu trưởng các trường vi phạm; Đặc biệt, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật phù hợp đối với những đơn vị có sai phạm lớn. 
 
Hồ Hà

TPHCM công bố thang điểm đánh giá công tác y tế trường học. Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố thang điểm đánh giá thi đua công tác y tế trường học năm học 2011-2012 do liên sở GD&ĐT - Y tế thống nhất ban hành.
 
Theo đó, dựa trên cơ sở quy định đánh giá công tác y tế trường học của liên Bộ GD&ĐT - Y tế với mức điểm đánh giá là 70 điểm, có bổ sung các tiêu chí chấm điểm thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu của thành phố đã triển khai thực hiện trên địa bàn trong nhiều năm qua với mức điểm đánh giá là 30 điểm.
 
Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị phòng GD&ĐT phối hợp các trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác y tế trường học các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận, huyện (kể cả các trường THPT và trung tâm GDTX); Hoàn thành và báo cáo về Sở trước ngày 15/4.  
N.Quang
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 7 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top