Hà Nội
23°C / 22-25°C

119 giáo viên bị thuyên chuyển công tác: Lắm ngang trái, nhiều nghi vấn

Thứ sáu, 10:14 10/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - 119 giáo viên tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An) bức xúc vì một quyết định tréo ngoe của cấp trên. Chuyện thuyên chuyển giáo viên đầu năm học ở đây đã khiến nội bộ ngành giáo dục và dư luận trên địa bàn bàn tán xôn xao.

Con gia đình chính sách “đi”, vợ trưởng phòng “ở”
 
Cô giáo Chu Thị Hiền (SN 1971) dạy học tại trường Đắc KRông, Đăk Lây, Kom Tum được 3 năm. Do thuộc diện gia đình chính sách, bố là cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ già yếu lại đau ốm liên miên nên cô Hiền được chuyển về dạy tại trường tiểu học Văn Thành, huyện Yên Thành.
 
Khi quyết định số 11 ngày 11/8 của UBND huyện Yên Thành về việc bố trí, thuyên chuyển giáo viên các trường được ban hành, Ban giám hiệu đã lập danh sách 20 giáo viên gửi lên Phòng Giáo dục nhưng không được phê duyệt vì vượt quá chỉ tiêu phòng giao.
 
Trong danh sách lần 2, nhà trường thấy cô Hiền nằm trong diện đối tượng quy định tại mục 4, điều 8 của quyết định 11: “Đối tượng tạm hoãn việc thuyên chuyển: con độc nhất đang nuôi bố mẹ già yếu ốm đau” nên đã không ghi tên.
 

Cô Hiền đang cho bố ăn trưa lúc 10h, để lên đường đi dạy cách
nhà gần 20km! Ảnh: H.H
 
Thế nhưng, sau đó cô giáo Hiền vẫn bị ông Trần Văn Minh, Trưởng phòng Giáo dục huyện “phê”: Nằm trong nhóm phải thuyên chuyển. Lý do được đưa ra là vì... đào tạo tại Kon Tum. Nghịch lý ở chỗ, trong khi ông Trưởng phòng vin vào lý do này để buộc cô Hiền phải thuyên chuyển thì chính vợ ông, bà Trần Thị Hưng, là giáo viên được đào tạo ở Gia Lai chuyển về mà vẫn được ở lại giảng dạy ngay tại trường THCS của huyện.
 
Không lẽ đào tạo ở Kon Tum lại khác đào tạo ở Gia Lai? Không lẽ, con một gia đình có công, đang nuôi bố mẹ già neo đơn lại không bằng vợ một lãnh đạo cấp huyện có nhà cửa đề huề? Dư luận bức xúc là vì thế.
 
Cái “tréo ngoe” nữa ở chỗ, hai đồng nghiệp của cô Chu Thị Hiền là thầy giáo Chu Văn Huấn và cô Nguyễn Thị Hiền vì thương cảm hoàn cảnh của cô nên đã xung phong xin đi thay nhưng rồi vẫn không được đồng ý. Cuối cùng, chấp hành ý kiến lãnh đạo, cô Chu Thị Hiền vẫn phải chuyển về trường Mã Thành 3, cách nhà mình gần 20km.
 
Không chỉ cô Hiền, nhiều người nằm trong số 71 giáo viên tiểu học của 21 trường trong diện thuyên chuyển đều bức xúc: Việc quyết định thuyên chuyển giáo viên còn bất hợp lý, thiếu công bằng.
 

Ông Trần Văn Minh, Trưởng phòng GD huyện Yên Thành.

 
Đi vùng sâu về cũng... chuyển!
 
Thầy giáo Phan Đăng Hưng, giáo viên môn Lịch sử trường THCS Phan Đăng Lưu cũng bày tỏ bức xúc: “Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ đi tăng cường 2 năm tại trường THCS Cắm Muộn huyện Quế Phong (một trường miền núi vùng sâu của Nghệ An). Sau đó chuyển về giảng dạy tại trường THCS Phúc Thành (trường miền núi của huyện Yên Thành) rồi mới được chuyển về trường THCS Phan Đăng Lưu. Thế nhưng tôi vẫn nằm trong danh sách phải... thuyên chuyển”.
 
Thầy Hưng cho biết thêm, tại trường THCS Phan Đăng Lưu có 17 lớp, nhưng chỉ có thầy Hưng là giáo viên duy nhất chuyên dạy môn Lịch sử. Trong lúc môn Văn tại trường thừa đến 6 giáo viên nhưng BGH nhà trường chỉ điều động có 4 người và lại điều một giáo viên Văn - Sử thay thế vị trí của thầy Hưng.
 
Hầu hết hơn 100 giáo viên bị thuyên chuyển đều nhận thấy có nhiều bất ổn. Họ cho rằng, chủ trương của huyện là thuyên chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu nhưng khi thực thi lại không như vậy.
 
Cụ thể như trường tiểu học Hợp Thành chuyển 6 giáo viên đến trường tiểu học Đô Thành II. Để hoán vị, trường Đô Thành II lại cũng phải chuyển 6 giáo viên đi trường khác. Mặt khác, cả huyện có 47 trường tiểu học nhưng chỉ thuyên chuyển tại 21 trường.
 
Điều mà nhiều giáo viên bức xúc nhất là, có những người đã đi “nghĩa vụ” vùng sâu, vùng xa rồi  nhưng nay không được ưu tiên mà vẫn tiếp tục bị chuyển đến những trường xa xôi khác. Trong khi đó, rất nhiều giáo viên chưa từng đi “nghĩa vụ” vùng sâu, vùng xa đợt nào lại vẫn... tại vị.
 
Trưởng phòng quanh co, giáo viên khốn đốn
 
Ông Trần Văn Minh, Trưởng phòng giáo dục huyện Yên Thành tỏ ra quanh co trong việc giải thích về sự thiếu công bằng khi thuyên chuyển: “Phòng Giáo dục chỉ tham mưu, văn bản do phòng Nội vụ soạn thảo và chủ trương cũng đã được thông qua họp Thường vụ Huyện ủy. Tuy nhiên có sai là sai ở chỗ triển khai chưa đồng bộ và việc triển khai tại các trường lẽ ra phải được Phòng kiểm tra mới đầy đủ và đúng qui trình nhưng để kiểm tra thì lấy đâu người mà đi cho hết”.
 
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nhàn - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành lại cho rằng: “Huyện Yên Thành vẫn còn dôi dư 172 giáo viên tiểu học và THCS. Việc thuyên chuyển là vấn đề nhạy cảm đụng chạm đến quyền lợi của nhiều người. Vì vậy, UBND huyện đã họp và ban hành quy chế nhưng đã có những quy chế không thực hiện được vì huyện không lường được hết tình huống xảy ra. Quyết định cũng có cái bất cập là đã làm nóng vội, vì vậy trong thời gian tới, huyện sẽ xem xét, sửa đổi cho hoàn chỉnh”.
 
Mục 3, điều 6, Quyết định 11 của UBND huyện Yên Thành ghi rõ, những đối tượng thuyên chuyển không có thời hạn là những người vi phạm phẩm chất đạo đức; không có tín nhiệm đối với học sinh, phụ huynh, cán bộ giáo viên trong trường học;  vi phạm kỉ luật, vi phạm chính sách dân số. Thế nên những giáo viên có tâm huyết, đạo đức tốt, không bị kỷ luật nhưng “không may” nằm trong danh sách bị thuyên chuyển cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh ở nơi họ đã từng công tác, nơi họ vừa chuyển đến sẽ nhìn họ với tư cách một người “vi phạm kỷ luật” dù thực tế hoàn toàn không phải thế!
 
Đề nghị UBND huyện Yên Thành, Nghệ An kiểm tra rà soát lại các đối tượng giáo viên bị thuyên chuyển để tránh sự bất công, thiệt thòi xảy ra.
 
Hồ Hà
ducgiang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top