Hà Nội
23°C / 22-25°C

10 bé được giải cứu từ Trung Quốc 2 năm chưa tìm thấy cha mẹ

Thứ sáu, 21:06 27/11/2015 | Xã hội

10 đứa trẻ với tên gọi lần lượt Cộng, Hoà, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh được giải cứu khỏi đường dây buôn người đang được chăm sóc chờ tìm lại gia đình.

 


10 đứa trẻ 4-5 tuổi từng bị bán sang Trung Quốc, hiện được nuôi dưỡng ở Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Cương.

10 đứa trẻ 4-5 tuổi từng bị bán sang Trung Quốc, hiện được nuôi dưỡng ở Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Cương.

Chiều cuối tháng 11, tại Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh, 10 đứa trẻ 4-5 tuổi vây quanh cán bộ Hà Thanh Hương, liến thoắng kể chuyện ở trường mẫu giáo. Thấy có khách đến chơi, bé Hoàng Thế Hùng (4 tuổi) nhanh miệng chào rồi chỉ tay về hai bảo mẫu giới thiệu "đây là mẹ Hương, kia là mẹ Yến...".

Không để các mẹ nhắc, đám trẻ đồng thanh chào, vui vẻ bắt chuyện với khách và đặc biệt thích thú khi xem chiếc iPhone với những tính năng đặc biệt mà từ trước đến nay chưa từng thấy. Riêng Nguyễn Tiến Mạnh, em út của nhóm, nhút nhát đứng ở góc xa nhìn. Nghe khách hỏi, Mạnh lí nhí trả lời: "Con đi học rất vui, được học hát, học tô chữ. Ở nhà con có rất nhiều bạn".

Từ hơn 2 năm nay, cán bộ của Trung tâm bảo trợ đã thành cha mẹ của 10 đứa trẻ. Hàng ngày, bảo mẫu lần lượt đưa các bé đến Trường mầm non Hoa Hồng (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) để học, hết buổi lại đón về chăm sóc.

Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hồng, bà Đào Thu Thảo cho biết, 10 bé trai vào học tại trường từ năm 2013, được phân lớp theo nhóm tuổi. Các cháu hòa đồng với bạn bè, hiếu động, nhận thức như bao trẻ khác, không có biểu hiện khác thường. "Ở môi trường tập thể không có bố mẹ ruột, các cháu vẫn thiệt thòi hơn các bạn", bà Thảo nói.


Trong tiết học tập tô của các bé tại Trường mầm non Hoa Hồng. Ảnh: Minh Cương

Trong tiết học tập tô của các bé tại Trường mầm non Hoa Hồng. Ảnh: Minh Cương

Nhìn các bé nô đùa trong sân, bà Mai Thị Lan, giám đốc Trung tâm bảo trợ, không thể quên được khoảng thời gian khó khăn hơn 2 năm trước.

Tháng 7/2011, công an tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây (Trung Quốc) bắt giữ hơn 40 người về hành vi mua bán trẻ em, trong đó có 10 người Việt Nam. Nhà chức trách đã giải cứu 10 bé trai Việt Nam (nhỏ nhất 10 ngày tuổi và lớn nhất 7 tháng tuổi) bị bắt cóc bán sang Trung Quốc. Đến đầu tháng 5/2013, Trung tâm cùng Cục cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an tiếp nhận 10 bé trai từ các tỉnh, thành phía Nam, là nạn nhân bị buôn bán do Trung Quốc bàn giao.

"Hôm đó là ngày 3/5/2013, trời vừa tạnh mưa, chúng tôi đón các con ở cầu Ka Long (TP Móng Cái) từ công an Trung Quốc. Tất cả đều rất mệt vì đã trải qua hành trình dài từ Trung Quốc về Việt Nam. Khám sức khoẻ ban đầu, một số bé bị suy dinh dưỡng, đa phần đường hô hấp có vấn đề do lạnh, có bé mắc bệnh đường tiêu hoá, bệnh ngoài da, nhưng thật mừng là không có bé nào hiểm nghèo", chị Hà Thanh Hương nhớ lại.


Hai cháu nhỏ này thích thú khi nhìn thấy chiếc điện thoại. Ảnh: Minh Cương

Hai cháu nhỏ này thích thú khi nhìn thấy chiếc điện thoại. Ảnh: Minh Cương

Sau thời gian chăm sóc và được khám sức khỏe định kỳ, cả 10 cháu bé đã khỏe mạnh, thích nghi với môi trường Trung tâm. Hiện chưa có ai đến nhận các cháu. "Nếu không tìm được bố mẹ ruột, tôi mong các con được những gia đình có điều kiện nhận về làm con nuôi. Như vậy các con đỡ thiệt thòi và có một cuộc sống ấm no hơn", chị Hương nói.

Giải thích về 10 cái tên đặc biệt, chị Hương cho biết, với mong muốn các bé nhớ về nguồn cội, thương yêu nhau, cán bộ Cục cảnh sát hình sự đặt tên cho 10 bé lần lượt là: Cộng, Hoà, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh. Trong đó, Cộng lớn nhất 5 tuổi, Mạnh là em út 4 tuổi.

Bà Mai Thị Lan cho biết thêm, trường hợp không ai nhận nuôi, Trung tâm sẽ nuôi các cháu đến khi trưởng thành. Hiện Trung tâm chăm sóc 120 cháu bé lứa tuổi từ mầm non đến THPT. Các cháu từ 9 tuổi trở xuống được bảo mẫu tắm, giặt, đưa đi học. Buổi tối các cháu ôn bài ở nhà có giáo viên kèm cặp.

"Nếu bố mẹ các cháu đến nhận con, hoặc có người đến xin nhận làm con nuôi, chúng tôi sẽ làm mọi thủ tục theo quy định của pháp luật", bà Lan nói.

Theo Minh Cương/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top