Hà Nội
23°C / 22-25°C
TP HCM: Nhiều lễ hội đón Tết Giáp Ngọ

TP HCM: Nhiều lễ hội đón Tết Giáp Ngọ

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 23/12, HĐND TP đã họp với các ban ngành của TP về kế hoạch tổ chức hoạt động các ngày lễ lớn và lễ hội Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Phú Thọ: Giao lưu thanh niên với công tác dân số

Phú Thọ: Giao lưu thanh niên với công tác dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thiết thực hưởng ứng sự kiện Dân số Việt Nam đạt 90 triệu người, thanh niên Phú Thọ thi đua làm tốt công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

Giật mình chuyện vua Hùng thọ gần 700 tuổi

Giật mình chuyện vua Hùng thọ gần 700 tuổi

Xã hội

GiadinhNet - Xã hội càng văn minh, tuổi thọ càng cao. Minh chứng rõ nhất ở là các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Bỉ… Ấy thế mà thời thượng cổ chúng ta, có những bậc quân vương “siêu thọ” tới gần 700 tuổi. Câu chuyện đáng để giật mình này xảy ra ở khu du lịch Đồng Xanh, tỉnh Gia Lai.

Thăng trầm cột đá thề đền Hùng

Thăng trầm cột đá thề đền Hùng

Xã hội

GiadinhNet - Một công trình được thẩm định, xét duyệt dưới các tiêu chí khắt khe, được chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL lại được cho là… vật cung tiến của cá nhân, vật lạ, vô hồn, vật trấn yểm. Cột đá thề nơi đất Tổ linh thiêng có bị tiếng “oan” hay không là câu chuyện khiến bao người trở trăn, chiêm nghiệm.

Mục sở thị tòa điện vàng lớn nhất Việt Nam

Mục sở thị tòa điện vàng lớn nhất Việt Nam

Giải trí

GiadinhNet - “Tốn bao nhiêu vàng” vẫn là một bí ẩn bởi ngay cả người điều hành cao nhất tại khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến (Bình Dương) khi trả lời PV Báo GĐ&XH cũng lắc đầu quầy quậy: “Chịu”. Khối lượng vàng để dát ở kim điện này có lẽ chỉ ông chủ Huỳnh Uy Dũng mới biết nhưng lại không tiết lộ. Ông chỉ từng hé lộ tổng đầu tư hạng mục đền thờ khoảng 1.000 tỷ đồng, tương đương hơn 20.000 cây vàng.

Khai mạc Lễ hội Đền Hùng

Khai mạc Lễ hội Đền Hùng

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 13/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, UBND tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức lễ tôn vinh, đón nhận Bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Quý Tỵ 2013.

Top