Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ hỗn chiến trong đêm và cái chết của người qua đường (P. cuối): Án mạng sau cuộc rượu tàn

Chủ nhật, 14:26 05/02/2023 | Pháp luật

GĐXH - Khi bắt tay vào điều tra về cái chết của anh Dương Huy Q (SN 1993, trú tại Yên Dũng, Bắc Giang), Công an tỉnh Bắc Giang đã gặp rất nhiều khó khăn. Nạn nhân đã tử vong và nạn nhân bị thương, đang cấp cứu tại bệnh viện đều không có quan hệ quen biết, mâu thuẫn trước đó với nghi phạm. Nhân chứng biết việc cũng chẳng nhận diện được nhóm đối tượng đuổi chém anh Q, anh S là ai.

Vụ hỗn chiến trong đêm và cái chết của người qua đường (P1): Những "bóng đen" ở ngã tư "tử thần"Vụ hỗn chiến trong đêm và cái chết của người qua đường (P1): Những 'bóng đen' ở ngã tư 'tử thần'

GĐXH - Một ngày đầu năm 2013, tại khu vực gần cầu Niệm Xuyên (xã Song Khê, TP Bắc Giang) xảy ra một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Hai thanh niên đi trên đường bất ngờ bị một nhóm người đuổi theo và gây gổ khiến một người tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Manh mối đầu tiên

Vụ hỗn chiến gần cầu Niệm Xuyên (TP Bắc Giang) vào đúng tối mùng 4 Tết năm 2013 khiến dư luận xôn xao. Trong hai nạn nhân thì 1 người tử vong với 5 vết thương trên cơ thể, 1 người phải nhập viện.

Theo nhân chứng, cuộc hỗn chiến diễn ra rất nhanh, chỉ vài phút đồng hồ, đến khi định hình được thì đã xảy ra hậu quả đau lòng.

Công tác rà soát được Công an TP Bắc Giang và Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành nhanh chóng. Hàng chục đối tượng cộm cán, tiền án, tiền sự đều được gọi hỏi thế nhưng chẳng phát lộ manh mối nào.

Nạn nhân may mắn thoát nạn kể lại, khoảng 20h10 ngày 13/2/2013 anh cùng anh Q đang đi trên đường thì bị một nhóm người lạ mặt đuổi theo, gây hấn.

Qua cầu Niệm Xuyên, anh Q có nhảy xuống đường thì bị các đối tượng lao vào dùng dao đâm, chém liên tục. Như vậy, nhiều khả năng đây là vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn bộc phát, giữa hai nạn nhân và nhóm hung thủ không quen biết, không mâu thuẫn gì trước đó.

Tại khu vực gần cầu Niệm Xuyên, sát ngã tư "tử thần" với đường tỉnh lộ 398 thời gian vừa qua xuất hiện nhiều nhóm thanh niên tụ tập, có biểu hiện gây mất an ninh trật tự. Chính vì thế, Công an tỉnh Bắc Giang đã cho dựng chân dung những nhóm này.

Trong số 3 nhóm thường xuyên có mặt tại khu vực mới xảy ra vụ án thì 2 nhóm có bằng chứng ngoại phạm, được loại khỏi vòng nghi vấn. Nhóm còn lại gồm 10 người, đều sinh sống tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang).

Vụ hốn chiến trong đêm và cái chết của người qua đường ( P cuối): Án mạng sau cuộc rượu tàn - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến bài viết)

Chối tội

Từ những tài liệu đã thu thập được, Ban chuyên án Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tiến hành triệu tập 3 trong số 10 đối tượng nghi vấn về trụ sở để làm việc. Ba đối tượng này gồm: Chu Văn Tùng, Nguyễn Công Văn và Từ Văn Lương, đều trú tại huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang).

Tuy nhiên, khi các trinh sát làm việc với 3 đối tượng này thì người nhà của nhóm thanh niên trên đã có hành vi cản trở quyết liệt. Sau khi hội ý, Ban chuyên án quyết định cho ghi nhanh lời khai và để các đối tượng về.

Dù thông tin chưa nhiều nhưng bước đầu công an xác định được nhóm đối tượng này có mặt ở khu vực xảy ra vụ án vào tối 13/2 (tức tối mùng 4 Tết).

Để đảm bảo công tác điều tra diễn ra thuận lợi, Ban chuyên án đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương vận động, khuyên giải nhóm gia đình các đối tượng hợp tác.

Lần này, cơ quan điều tra đã lần lượt triệu tập cả 10 đối tượng về trụ sở để đấu tranh, làm rõ. Quá trình viết bản tự khai, cả 10 đối tượng đều viết giống hệt nhau về giờ giấc, thời gian, lịch trình di chuyển. Nhóm đối tượng thừa nhận khi dừng xe chơi trên đường thì nhìn thấy hai anh S và Q đi xe máy qua. Tuy nhiên, chúng phủ nhận sự liên quan đến vụ hỗn chiến và cái chết của anh Q.

Nhận định, nhóm đối tượng này đã có thời gian bàn bạc, thống nhất lời khai với nhau từ trước, các điều tra viên đã dày công nghiên cứu kỹ các bản tự khai. Từ đây, các anh phát hiện trong số 10 bản khai thì có tới 9 bản các đối tượng giấu nhẹm vai trò của 1 đối tượng và giấu 1 chiếc xe máy, chỉ có 1 bản khai là nhắc tới đối tượng này.

Tiếp tục xoáy vào những "mắt xích" đó, cuối cùng Công an tỉnh Bắc Giang cũng khiến nhóm đối tượng "lỳ lợm" này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội này.

Cuộc hỗn chiến

Trước sự khôn khéo của các điều tra viên, 1 trong số 10 đối tượng đã khai nhận hành vi "che giấu tội phạm của mình". Người này xác nhận nhóm của mình có liên quan đến vụ hỗn chiến khiến anh Q tử vong, anh S bị thương.

Ngày 20/2/2013, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp nhóm 10 đối tượng nói trên.

Tại cơ quan điều tra, vụ án được làm rõ như sau: ngày 13/2/2013 Thân Văn Quảng (trú tại xã Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang) mời một số bạn về nhà ăn cơm, uống rượu. Tiệc tàn, Quảng lại rủ các bạn lên TP Bắc Giang để hát karaoke. Tới nơi do hết phòng nên cả nhóm quay về khu vực "ngã tư tử thần" đứng chơi.

Vụ hốn chiến trong đêm và cái chết của người qua đường ( P cuối): Án mạng sau cuộc rượu tàn - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Khoảng 20h10 khi cả nhóm đang đứng chơi thì thấy anh S và anh Q đi xe máy qua về hướng đường tỉnh lộ 398. Thấy vậy. Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Công Văn (đều trú tại Yên Dũng, Bắc Giang) lên xe máy đuổi theo với mục đích dọa nạt. Một đối tượng khác trong nhóm cũng lấy xe máy đi theo Tú, Văn.

Khi qua cầu Niệm Xuyên, do tới cổng nhà người quen nên anh Q nhảy xuống thách thức nhóm Tú, Văn.

Tú, Văn dừng xe lại và lập tức lao vào hành hung, xô xát với nhóm anh Q, S. Tú dùng dao đâm 4 nhát vào người anh Q. Khi thấy nạn nhân bỏ chạy vào nhà người dân ven đường, Tú chạy theo đâm thêm 1 nhát vào mông của anh Q. Anh S cũng bị đối tượng Văn đâm một nhát vào vai.

Gây án xong, nhóm đối tượng lên xe máy rồi quay lại "ngã tư tử thần". Tại đây, chúng kể với nhóm bạn nghe việc mình vừa đâm 2 thanh niên ở gần cầu Niệm Xuyên.

Nhóm này cũng bàn bạc, tính toán toàn bộ lời khai nếu có ai hỏi.

Dù vụ án xảy ra trong đêm tối, giữa nạn nhân và hung thủ không quen biết, không mâu thuẫn, thế nhưng bằng sự quyết tâm vào cuộc, chỉ sau vài ngày, Công an tỉnh Bắc Giang đã khiến nhóm giết người phải "lộ mặt", chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 23 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top