Hà Nội
23°C / 22-25°C
Ông xã "bậy bạ" ngoài luồng nên dính bệnh viêm tinh hoàn?

Ông xã "bậy bạ" ngoài luồng nên dính bệnh viêm tinh hoàn?

Phòng the

Tinh hoàn có thể bị “khó ở” do bị vạ lây từ bệnh của “của quý” (chẳng hạn từ bệnh lây qua đường tình dục) hoặc từ cặp “ngọc tỉ” bị viêm nhiễm do vi khuẩn hay virus (quai bị) không liên quan đến chỗ ấy.

Quai bị “vào mùa”, nam giới cẩn thận vô sinh

Quai bị “vào mùa”, nam giới cẩn thận vô sinh

Sống khỏe

GiadinhNet - “Quai bị là một bệnh truyền nhiễm cấp tính. Độ tuổi nào cũng có khả năng nhiễm bệnh. Nam giới mắc bệnh có thể bị biến chứng viêm tinh hoàn, nữ giới viêm buồng trứng. Viêm tinh hoàn do quai bị hay gặp nhất ở lứa tuổi dậy thì và thanh, thiếu niên mới trưởng thành”, PGS.TS Đỗ Duy Cường, Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay.

Giờ vàng để cứu… tinh hoàn!

Giờ vàng để cứu… tinh hoàn!

Sống khỏe

Vì nhiều lý do mà ít khi bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn được đưa tới khám tại các cơ sở chuyên khoa sớm, Hậu quả là tinh hoàn đã bị hoại tử và phải cắt bỏ.

Bệnh quai bị thường có biểu hiện thế nào?

Bệnh quai bị thường có biểu hiện thế nào?

Sống khỏe

Quai bị do paramyxovirus gây nên. Bệnh còn được gọi là viêm tuyến mang tai dịch tễ hay viêm tuyến mang tai do virus quai bị. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây trực tiếp bằng đường hô hấp, có thể trở thành dịch đối với trẻ em, thanh thiếu niên.

Bệnh quai bị cũng đe dọa cơ quan sinh sản của người phụ nữ

Bệnh quai bị cũng đe dọa cơ quan sinh sản của người phụ nữ

Phòng the

GiadinhNet - Tôi năm nay 27 tuổi, đã có gia đình nhưng chưa có con. Tôi đang bị quai bị mấy ngày hôm nay, chưa khỏi và đang phải cách ly.

Làm sao để biết ung thư tinh hoàn?

Làm sao để biết ung thư tinh hoàn?

Sống khỏe

Những điều kiện thuận lợi để ung thư tinh hoàn phát triển là: gia đình có tiền sử ung thư; tinh hoàn không xuống bìu trong tuổi thiếu niên; tinh hoàn đã bị chấn thương; viêm tinh hoàn do quai bị sau tuổi dậy thì; người mẹ đã được điều trị bằng hormon trước khi sinh.

Top