Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viêm đường hô hấp

Phụ nữ có thai cần làm gì trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19?

Phụ nữ có thai cần làm gì trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19?

Sống khỏe

GiadinhNet - Phụ nữ có thai cũng có thể lây bệnh như những người khác nếu tiếp xúc với mầm bệnh, do vậy hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết là cách phòng bệnh tốt nhất. Thai phụ chỉ ra khỏi nhà nếu thật cần thiết và cần áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m với những người xung quanh…

6 cách vệ sinh sai lầm cần dừng ngay lập tức

6 cách vệ sinh sai lầm cần dừng ngay lập tức

Sống khỏe

Một thói quen vệ sinh hằng ngày tưởng chừng rất tốt, nhưng thực tế lại gây lại cho sức khỏe.

Từ nước Ý, nhìn về mối liên hệ giữa dịch bệnh và già hóa dân số

Từ nước Ý, nhìn về mối liên hệ giữa dịch bệnh và già hóa dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chỉ trong thời gian ngắn, nước Ý đã trở thành “tâm dịch” COVID-19 tại châu Âu và trở thành nước thứ 2 trên thế giới có số người mắc bệnh nhiều nhất sau Trung Quốc. Theo các chuyên gia, dân số già, tỷ trọng người cao tuổi lớn là một trong những nguyên nhân khiến Ý rơi vào khủng hoảng trong đại dịch COVID-19 này.

Bắt xe về đến quê, người phụ nữ Quảng Bình mới biết đã tiếp xúc với tay golf dương tính COVID-19

Bắt xe về đến quê, người phụ nữ Quảng Bình mới biết đã tiếp xúc với tay golf dương tính COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Do không biết tay golf người Anh mình từng phục vụ tại Đà Nẵng nhiễm COVID-19, chị N. đã cùng chồng chưa cưới bắt xe về quê. Sau khi biết được thông tin, người này đã nhanh chóng trình báo cho chính quyền địa phương để tiến hành cách ly.

ĐH Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân tiếp tục cho sinh viên học online

ĐH Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân tiếp tục cho sinh viên học online

Xã hội

ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương Hà Nội tiếp tục cho sinh viên học online đến ngày 15/3. Trước đó nhà trường thông báo sinh viên quay trở lại học vào tuần tới.

Cận cảnh Gel rửa tay khô “thiếu chuẩn” lợi dụng dịch COVID-19 làm loạn thị trường

Cận cảnh Gel rửa tay khô “thiếu chuẩn” lợi dụng dịch COVID-19 làm loạn thị trường

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương kiểm tra, thu hồi sản phẩm Gel rửa tay Hand Wash Sanitizer của công ty TNHH Quốc tế Laco, do chưa được cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường.

Cha mẹ phải ân hận sau này nếu trẻ hắt hơi sổ mũi nhưng không điều trị triệt để

Cha mẹ phải ân hận sau này nếu trẻ hắt hơi sổ mũi nhưng không điều trị triệt để

Sống khỏe

GiadinhNet - Chảy mũi nhiều, nước mũi xanh hoặc vàng đặc như mủ là một trong những dấu hiệu của viêm xoang ở trẻ em nhưng nhiều cha mẹ lại thường bỏ qua vì nghĩ “trẻ em thò lò mũi xanh” là chuyện thường tình.

Thế giới ghi nhận trên 84.000 người mắc, gần 2.900 ca tử vong; dịch lan ra 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, WHO nâng mức cảnh báo dịch từ "cao" lên "rất cao" trên toàn cầu

Thế giới ghi nhận trên 84.000 người mắc, gần 2.900 ca tử vong; dịch lan ra 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, WHO nâng mức cảnh báo dịch từ "cao" lên "rất cao" trên toàn cầu

Y tế

GiadinhNet - Dịch đã lan ra 60 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài lục địa Trung Quốc. Tính đến sáng 29/2, thế giới ghi nhận có 84.156 ca mắc, 2.876 người chết do COVID-19. Tại Hàn Quốc, ghi nhận gần 2.400 người mắc, con số này tại Ý tăng lên gần 900 người.

Thế giới ghi nhận gần 82.800 người mắc, 2.814 tử vong; Hàn Quốc, Ý, Iran ca nhiễm COVID-19 tăng vọt

Thế giới ghi nhận gần 82.800 người mắc, 2.814 tử vong; Hàn Quốc, Ý, Iran ca nhiễm COVID-19 tăng vọt

Y tế

GiadinhNet - Tính đến sáng 28/2, thế giới ghi nhận có 82.790 người mắc, 2.814 người chết do COVID-19. Tại Hàn Quốc, ghi nhận 1.766 người mắc, 13 trường hợp tử vong. Dịch đã lan ra 50 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài lục địa Trung Quốc.

2.771 ca tử vong vì COVID-19, dịch đã lan rộng đến gần 50 nước, WHO kêu gọi cả thế giới đoàn kết

2.771 ca tử vong vì COVID-19, dịch đã lan rộng đến gần 50 nước, WHO kêu gọi cả thế giới đoàn kết

Y tế

GiadinhNet - Sau một đêm, đến sáng 27/2, thế giới ghi nhận có 81.380 người mắc, 2.771 người chết do COVID-19. Tại Hàn Quốc, ghi nhận 1.261 người mắc, 12 trường hợp tử vong. Dịch đã lan ra 47 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài lục địa Trung Quốc.

Ca tử vong thứ 5 vì COVID-19 tại Hàn Quốc là một nữ bác sĩ

Ca tử vong thứ 5 vì COVID-19 tại Hàn Quốc là một nữ bác sĩ

Bốn phương

Chiều 23/2, giới chức ngành y tế Hàn Quốc cho biết nước này đã có ca tử vong thứ 5 vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, COVID-19 (nCoV).

Người mẹ kể lại những ngày 'chiến đấu' với COVID-19

Người mẹ kể lại những ngày 'chiến đấu' với COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Trong buổi công bố khỏi bệnh, bà T nghẹn ngào gửi lời cảm ơn gửi đến các y, bác sĩ. Bà bảo, sự tận tâm, tận lực của các thầy thuốc đã giúp cả gia đình bà chiến thắng bệnh tật…

Chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19: Thành công nhờ phác đồ điều trị đúng và phân tuyến hiệu quả

Chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19: Thành công nhờ phác đồ điều trị đúng và phân tuyến hiệu quả

Y tế

GiadinhNet - Tính đến hết ngày 21/2, Việt Nam chỉ còn 1 trường hợp nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) và bệnh nhân đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Việc điều trị thành công cho các trường hợp nhiễm Covid-19 không chỉ là thành công của ngành Y tế Việt Nam mà còn là nỗ lực tuyệt vời của cả hệ thống chính trị chung tay đẩy lùi căn bệnh đang khiến cả thế giới lo lắng.

Bỏ túi những bí kíp phòng thân khi đi chợ mùa dịch

Bỏ túi những bí kíp phòng thân khi đi chợ mùa dịch

Sản phẩm - Dịch vụ

Đi chợ đang trở thành nỗi ám ảnh của các chị em trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp vẫn diễn biến phức tạp. Làm sao để có bảo vệ bản thân mà không làm gián đoạn sinh hoạt, bữa ăn hàng ngày của gia đình, hãy ghi nhớ những biện pháp sau để mua sắm hay đi chợ không còn là nỗi sợ.

Đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang bằng giấy, một cán bộ và hiệu trưởng bị phê bình

Đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang bằng giấy, một cán bộ và hiệu trưởng bị phê bình

Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo của trường cho rằng các em học sinh làm khẩu trang bằng giấy chỉ để cho vui và một cán bộ của trường đã chụp hình này đăng lên mạng xã hội gây nhiều ý kiến trái chiều.

Tự tin và tự hào

Tự tin và tự hào

Xã hội

GiadinhNet - Lần đầu tiên tại cơ sở y tế tuyến huyện, đội ngũ thầy thuốc đã chữa khỏi cho các bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19). Đây không chỉ là niềm vui của các bác sĩ và bệnh nhân mà còn là niềm tin, sự tự hào của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh nguy hiểm.

Việt Nam tự tin đủ năng lực, kinh nghiệm chữa khỏi COVID-19

Việt Nam tự tin đủ năng lực, kinh nghiệm chữa khỏi COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Các chuyên gia y tế khẳng định, đối với việc điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19 (nCoV) gây ra, Việt Nam có đủ năng lực, kinh nghiệm, tự tin chữa khỏi bệnh. Nếu có ca nhiễm mới thì chúng ta đủ năng lực khoanh vùng, chữa khỏi bệnh.

Top