Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yến Trang: Người ta gán chữ “lộ hàng” cho tôi

Thứ ba, 16:06 07/12/2010 | Giải trí

Hát solo, gặt hái thành công, đi cùng điều đó là những lời phê phán, nhưng Yến Trang chỉ quan tâm với việc mình làm.

Tách ra solo và gặt hái thành công, nhưng đi cùng điều đó cũng không ít lời phê phán, nhưng với Yến Trang, cô chỉ quan tâm đến những gì mình làm, không quan tâm đến những nhận xét thiếu thiện chí.

Tôi chỉ chọn trang phục để tăng vẻ gợi cảm chứ không quá lố, gợi cảm chứ không hở hang.
Chị muốn mình trở thành một biểu tượng gợi cảm khi tách ra solo nhưng mỗi khi chị xuất hiện thì đều có những bài viết và tấm ảnh về sự cố lộ hàng. Có ý kiến cho rằng đó là phản cảm, chị nghĩ sao?

- Mọi người nhìn về tôi một cách không khách quan. Khi tôi trở thành ca sĩ solo thì đồng thời xuất hiện những lời nhận xét không hay về tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy khán giả biết đến, thương mến mình nhiều hơn bởi tôi luôn cố gắng hết sức trong công việc và luôn đem những điều độc đáo đến khán giả. Tôi luôn tự hào về những sản phẩm của mình làm ra.

Tôi  đầu tư trên sân khấu rất kỹ càng nhưng mọi người cứ đánh giá tôi hở hang, lộ hàng. Tôi chỉ chọn trang phục để tăng vẻ gợi cảm chứ không quá lố, gợi cảm chứ không hở hang. Có thể do khi tôi thể hiện những động tác hay do góc chụp của phóng viên khiến cho trang phục của tôi trở thành “sự cố”. Có nhiều ca sĩ còn hở nhiều hơn cả tôi sao họ không bị lên mặt báo?

Có nhiều ca sĩ còn hở nhiều hơn cả tôi sao họ không bị lên mặt báo?
 
Tại sao khi lựa chọn cho mình ca khúc, vũ đạo và trang phục chị không lường trước việc đó?
 
- Nếu lường trước hết tất cả mọi thứ tôi đã thành nhà tiên tri rồi. Mọi người hay dùng từ “lộ hàng” dành cho tôi nhưng đếm trên đầu ngón tay cũng chưa hết sự cố lộ hàng của mình. Tôi thấy trang phục biểu diễn trên sân khấu của mình không thiếu vải gì hết.

Người ta gán chữ “lộ hàng” cho tôi thì có chứ tôi vẫn chưa thấy mình lộ một chỗ nào hết. Một số bài báo họ không muốn nhìn những mặt tốt của tôi mà họ chỉ muốn cho khán giả nhìn thấy những điều không hay hoặc khuyết điểm của tôi. Đó là điều không công bằng với nghệ sĩ vì họ đã cống hiến rất nhiều cho bài hát và sản phẩm âm nhạc của mình.

Khi trình làng một ca khúc nào đó, tôi phải chuẩn bị rất lâu. Từ khâu chọn bài hát, ý tưởng vũ đạo, đạo cụ và tập với vũ đoàn hơn một tháng mới thuần thục. Tôi luôn phải tập luyện không ngừng nghỉ.

Người ta gán chữ “lộ hàng” cho tôi thì có chứ tôi vẫn chưa thấy mình lộ một chỗ nào hết.
 
Chị nghĩ thế nào khi nhiều ý kiến cho rằng âm nhạc của chị chỉ để … xem nhiều hơn nghe?

- Ở trên thế giới, những ca sĩ nổi tiếng họ cũng đi theo một định hướng là ngoài việc phải có giọng hát họ còn đầu tư về hình ảnh, cách biểu diễn. Họ luôn mang lại nhiều yếu tố khác nhau khi đứng trên sân khấu, thay vì chỉ có giọng hát. Xu hướng đó đã phát triển lâu rồi, ca sĩ Việt Nam mình cũng nên bước sang những bước mới và bỏ đi cái định kiến nghe nhiều hơn là xem.

Để làm được điều đó rất khó, muốn có thể vừa hát vừa biểu diễn phải luyện tập rất cực khổ và chuẩn bị đạo cụ chu đáo. Bản thân tôi, tôi chấp nhận là người khởi đầu xu hướng đó ở Việt Nam dù nhận được nhiều nhận xét không hay từ phía khán giả. Mong rằng khán giả hãy có cách nhìn tích cực hơn về Yến Trang.

Có thể do khi tôi thể hiện những động tác hay do góc chụp của phóng viên khiến cho trang phục của tôi trở thành “sự cố”
 
Chị từng chia sẻ rằng chị không từ chối đại gia, đến bây giờ chị vẫn suy nghĩ như thế chứ?

- Tôi đã tự cố gắng để trở thành đại gia của chính mình ngoài sự ủng hộ của gia đình. Sau bao nhiêu cố gắng, đến hôm nay tôi đã trưởng thành rất nhiều. Đại gia với tôi bây giờ không còn là quan trọng. Có thì tốt nhưng không có tôi vẫn có thể hài lòng những gì mình đang sở hữu.

Nhiều người hay suy nghĩ rằng khi cô nào đó có đại gia thì cô ấy phải đánh đổi nhiều thứ hay đại hoại như “có qua phải có lại”. Bản thân tôi nghĩ đôi khi vấn đề kiều nữ và đại gia quá khắt khe. Tại sao họ không nghĩ đến mối quan hệ ấy một cách tốt đẹp hơn. Có thể trong những mối quan hệ kiều nữ và đại gia có những quan hệ rất tốt và trong sáng. Bản thân người trong cuộc họ sẽ hiểu rõ nhất. Những người ngoài cuộc đôi khi không nên quá xét nét hay vội vàng phê phán.
 
Theo Báo Đất Việt
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 4 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 6 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 7 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 10 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 12 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 14 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top