Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xung quanh việc hoàn táng vua Lê Dụ Tông: Tận dụng quách cũ?

Thứ hai, 08:09 04/01/2010 | Giải trí

Giadinh.net - Sau khi đăng tải thông tin về việc tỉnh Thanh Hoá lựa chọn vị trí đã từng phát hiện ra di hài vua Lê Dụ Tông làm nơi hoàn táng, Báo GĐ&XH tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ phía con cháu dòng họ Lê và độc giả. Đa phần các ý kiến tỏ ra không đồng tình với phương án hoàn táng đã được lựa chọn.

 
Nhiều con cháu dòng họ Lê không đồng tình

Trao đổi với chúng tôi, cụ Lê Phúc, 82 tuổi, con cháu dòng họ Lê - Việt Nam tỏ ra không đồng tình với phương án hoàn táng hiện nay do tỉnh Thanh Hoá lựa chọn. Theo cụ Phúc, cần phải chọn địa điểm hoàn táng thật thanh tịnh và không có những đền bù vô nghĩa. Cụ Phúc cho rằng, hoàn táng vào đúng vị trí cũ sẽ gây những hậu hoạ khôn lường(?). 

Còn nhà giáo Trịnh Lương, 78 tuổi, cháu ngoại dòng họ Lê cũng tỏ ra bức xúc trước phương án hoàn táng vua Lê Dụ Tông hiện nay. Ông Lương cho biết, việc đưa di hài nhà vua về vị trí cũ không phù hợp với phong tục người Việt Nam. Ông Lương cho rằng, bản sắc của nhà Lê -  Trịnh đương thời (Lê Trung hưng) là các vua không có lăng. Việc lập lăng mộ, đền thờ chỉ là chuyện sau này. Ông Lương đồng ý về việc sẽ phải xây lăng mộ cho vua Lê Dụ Tông nhưng ông phản đối việc thực hiện theo phương án hiện nay. Ông Lương cho biết, ông đã dành nhiều tâm huyết trong việc tham gia vận động đưa di hài nhà vua về với quê hương nên sẽ tiếp tục có ý kiến với việc lựa chọn trên.

Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến khác tỏ ra không đồng tình với phương án hoàn táng vua Lê Dụ Tông vào vị trí cũ. Trước thông báo của Tỉnh uỷ Thanh Hoá về việc khai quật chiếc quách cũ có chứa thi hài nhà vua  và sẽ tận dụng lại chiếc quách này nếu chất lượng còn tốt, các ý kiến đều cho rằng, việc hoàn táng như trên không chỉ trái với phong tục Việt Nam mà còn tỏ ra chưa xứng một bậc đế vương.
 
Làng Bàn Thạch - Xuân Quang, nơi có ý kiến nên đưa vua Lê Dụ Tông về đây an táng.

Vì lý do gì?

Thực chất, việc lựa chọn vị trí chôn cất vua Lê Dụ Tông vào đúng huyệt đạo cũ và việc có thể sử dụng lại quách cũ xuất phát từ đề xuất của ông Lê Văn Tam - Chủ tịch Hội đồng dòng họ Lê -  Việt Nam (điều này thể hiện rõ trong thông báo của Tỉnh uỷ Thanh Hoá số1615 ngày 17/12).

Ông Lê Xuân Niêm – Phó Ban Khánh tiết dòng họ Lê - Việt Nam cho biết, ông không hiểu vì lý do gì mà ông Lê Văn Tam lại đề xuất như thế, trong khi trước đây ông Tam từng lựa chọn xã Xuân Quang làm nơi chôn cất cho nhà vua. Việc lựa chọn vị trí huyệt đạo cũ làm nơi hoàn táng, ông Lê Văn Tam chỉ thông báo qua và bàn bạc không thấu đáo. Ông Niêm cho rằng, việc ông Tam đề xuất như trên không nhận được sự nhất trí của đa số thành viên trong dòng họ Lê và việc lựa chọn như hiện nay của tỉnh Thanh Hoá vừa không khách quan vừa không khoa học.

Ông Niêm đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá nên có sự cân nhắc lại về sự việc này. Trong trường hợp không đưa di hài vua về địa bàn xã Xuân Quang như tỉnh Thanh Hoá đã từng đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ, thì cần đưa về một khu đất công, ở một huyệt đạo mới, quan tài mới và quách mới chứ tuyệt đối không tận dụng lại cái cũ. Ông Niêm cho rằng, việc tận dụng quách cũ không khác nào dùng một chiếc áo chắp vá. Theo ông Niêm, nếu cho rằng, việc lựa chọn Xuân Giang là thể theo nguyện vọng của dân thì với 5.000 người dân ở xã Xuân Giang không thể đại diện cho nguyện vọng của dòng họ Lê và nhân dân cả nước.
 
Hoàng Phương
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 4 phút trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 13 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 22 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top