Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xung quanh việc hoàn táng vua Lê Dụ Tông: Nên có hội thảo khoa học

Thứ tư, 08:04 04/11/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Việc dòng họ Lê Việt Nam và tỉnh Thanh Hoá chọn địa bàn xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân làm nơi hoàn táng di hài vua Lê Dụ Tông khiến nhiều người dân ở xã Xuân Giang không đồng tình. Một số người đã lên gặp trực tiếp chính quyền huyện, tỉnh để nêu nguyện vọng đưa di hài nhà vua về lại Xuân Giang.

 
Bất ngờ vì hoàn táng vua ở Xuân Quang

Chúng tôi có mặt tại xã Xuân Giang vào hôm qua 3/11. Khi biết có nhà báo đến làm việc, rất nhiều người dân trong địa bàn xã đã tập trung lại để bày tỏ ý kiến của mình. Đa phần các ý kiến đều tỏ ra bất ngờ khi có thông tin di hài vua Lê Dụ Tông sẽ được hoàn táng tại địa bàn xã Xuân Quang kế bên.
 
Nơi trước đây là mộ của vua Lê Dụ Tông.

Anh Đỗ Văn Đại, xóm 1, làng Bái Trạch, xã Xuân Giang nói: “Chúng tôi không đồng ý việc đưa vua Lê Dụ Tông về Xuân Quang. Chúng tôi chỉ mong được mang di hài nhà vua về đây để thờ phụng và chôn cất. Trước đây, Nhà nước xin mang đi nghiên cứu thì nay phải trả về cho xã Xuân Giang chứ! Nhân dân ở đây sẽ sẵn sàng đóng góp tiền của để đưa vua về. Chúng tôi không chấp nhận đưa di hài vua đi bất cứ nơi nào khác”.

Còn anh Nguyễn Văn Dịu, cũng là một người dân làng Bái Trạch đưa ra quan điểm: “Không nên làm sai di tích lịch sử như vậy. Xuân Giang vẫn còn mộ cũ của nhà vua. Xuân Giang cũng còn di tích vườn quan, vườn quân,... là những nơi gắn liền với khu lăng của vua trước đây”.

Nhiều người dân Xuân Giang cũng cho rằng, địa thế Xuân Quang và Xuân Giang thường được ví như hình con rồng và Xuân Giang chính là phần “đầu rồng” (?) huyệt mộ chôn cất vua Lê Dụ Tông nằm ở điểm “mắt rồng”. Như vậy, nếu đưa nhà vua về chôn cất ở Xuân Quang thì có nghĩa là đã đặt nhà vua ở vị trí.... “đuôi rồng”. Những người chúng tôi đã tiếp xúc đều tỏ rõ nguyện vọng được đưa vua Lê Dụ Tông về Xuân Giang và sẵn sàng di tán nhà cửa nếu phải lấy đất để dành cho việc hoàn táng, xây dựng lăng mộ vua.

Ảnh hưởng đến hoạt động, sản xuất

Điều đáng lo ngại những tranh cãi xung quanh việc hoàn táng vua ở đâu đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất của người dân Xuân Giang, vì nhiều người dành phần lớn thời gian để bàn luận và kéo lên huyện, tỉnh để phản đối. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Giang cho biết, xã cũng vẫn mong muốn việc đưa nhà vua về hoàn táng tại Xuân Giang. Theo ông Hùng, việc có thông tin hoàn táng nhà vua trên đất Xuân Quang khiến lãnh đạo xã cũng như nhân dân rất bất ngờ. Ông Hùng cho biết, xã sẽ tiếp tục đề nghị được đưa nhà vua về Xuân Giang và Xuân Giang cũng đã dành một khu đất rộng khoảng 4ha có thể dành cho việc chôn cất nhà vua. Tuy nhiên, việc quyết định thế nào của là của lãnh đạo cấp trên. Ông Hùng chỉ mong các cấp có thẩm quyền cần sớm xem xét để đi đến quyết định cuối cùng bởi nhiều ngày nay, công việc của xã đã bị đình trệ vì những vấn đề liên quan.
 
Đường vào khu mộ cũ của Vua Lê Dụ Tông.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH tối ngày 3/11, ông Lê Bật Chính, Trưởng ban Khánh tiết dòng họ Lê - Việt Nam cho biết: Họ Lê - Việt Nam vừa đề nghị Bộ VH, TT&DL sớm có tổ chức hội nghị liên quan đến việc hoàn táng vua Lê Dụ Tông để đi đến thống nhất các vấn đề và giao nhiệm vụ cụ thể cho phía họ Lê.

Ông Hoàng Lộc Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho biết, việc những người dân Xuân Giang kéo lên huyện cũng đã gây trở ngại lớn cho phía huyện. Cái khó của huyện Thọ Xuân hiện nay là không có bất cứ văn bản nào của các cơ quan cấp trên chỉ đạo cụ thể về việc này. Theo ông Ninh, người dân xã Xuân Giang đang hiểu một cách máy móc về chữ “hoàn táng”. Bản thân ông Ninh cũng nhận định phía Xuân Quang có địa thế cao ráo và sạch sẽ, khu đất trống lớn dự định chôn cất vua Lê Dụ Tông nằm gần một trường học và đã có sẵn phần mộ của vua Lê Hiển Tông. Trường học  nói trên sắp tới sẽ được di dời theo một dự án khác.

Tuy nhiên, theo ông Ninh, trước tình hình này, họ Lê Việt Nam nên có một cuộc họp thống nhất các quan điểm, đồng thời về đối thoại với người dân trên địa bàn. Ông Ninh cũng đưa ra ý tưởng nên mở một hội thảo khoa học để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử bàn bạc, tìm ra phương án tối ưu nhất cho việc lựa chọn nơi hoàn táng vua Lê Dụ Tông.

Vấn đề nên hoàn táng vua Lê Dụ Tông ở đâu hiện vẫn đang được bàn luận khá sôi nổi tại địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc để thông tin cho bạn đọc trong các số báo tới.
 
Hoàng Phương
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 7 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top